Lai Bâng tiếp tục chứng tỏ đẳng cấp 'Thần rừng' AOG

Trước HEAVY, Lai Bâng vẫn là cái tên tỏa sáng nhất để mang về chiến thắng dễ dàng cho Saigon Phantom ở Đấu trường Danh vọng (ĐTDV) mùa Xuân 2021.

HEAVY với phong độ bết bát hiện tại không phải vật cản đường Saigon Phantom (SGP). Đó là lý do chỉ 3 ván đấu, "nhà vua" AOG đã đem về chiến thắng nhẹ nhàng.

Về phần Lai Bâng, anh không cần phô diễn nhiều kỹ năng để hủy diệt đối phương. Dẫu vậy, "Thần rừng" Việt Nam vẫn kịp bỏ túi pha "highlight" siêu phẩm trước HEAVY.

Phút thứ 8 ván 2, SGP tổ chức giao tranh tổng ngay phần rừng đồng thời ép luôn đường dưới đối phương. Ở đó, Bâng với quân bài Lữ Bố có tình huống solo cân cả 4 thành viên HEAVY.

 Pha solo 1-4 của Lai Bâng với các thành viên HEAVY.

Pha solo 1-4 của Lai Bâng với các thành viên HEAVY.

Thậm chí, game thủ này còn băng thẳng vào giữa 2 trụ, gây sức ép lên đối phương. Không chỉ lấy mạng Chobits, Lai Bâng còn đẩy đội bạn về nhà, tạo điều kiện cho SGP càn quét thêm đường lính thứ 2.

Sau đó, đương kim vô địch AOG cũng sớm kết thúc ván đấu, còn Bâng đem về MVP với KDA ấn tượng 9/0/5 (Kill/Death/Assist: số màn hạ gục/chết/hỗ trợ). Ngoài ra, "Thần rừng" SGP còn bỏ túi thêm danh hiệu này ở ván 3 cùng vị tướng Eland'orr.

Một lần nữa, Lai Bâng với pha solo "max ping" chứng tỏ đẳng cấp khó ai sánh bằng trong giới Liên Quân Việt Nam. Còn nhớ ở ĐTDV mùa Xuân 2020, anh từng dùng Lữ Bố để ra mắt làng Esports nước nhà.

Thời điểm ấy, Bâng nhận chỉ trích nặng nề vì đem về thất bại cho đội tuyển. Thế nhưng, tối 11/3, vị tướng này lại giúp ngôi sao SGP củng cố thêm vị trí "Thần rừng" AOG.

Từ cái danh hão "Thần đồng" LQVN, Lai Bâng đã vươn tầm quốc tế. Đồng thời, anh cũng trở thành ngôi sao chủ chốt, gánh trọng trách viết tiếp những thành tích vẻ vang cho SGP.

Tối 14/3, SGP sẽ đối đầu với FAP TV, ông lớn cuối cùng trong top 4. Và cổ động viên tiếp tục trông chờ vào sự tỏa sáng của Lai Bâng để giúp đội nhà sớm mơ về chức vô địch lượt đi ĐTDV mùa Xuân 2021.

Tiểu Bạch

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/lai-bang-tiep-tuc-chung-to-dang-cap-than-rung-aog-post1192140.html