Lady Gaga gặp vấn đề tâm lý sau khi đóng phim

Lady Gaga áp dụng phương pháp diễn xuất bài bản khi tham gia 'House of Gucci'. Nữ ca sĩ đã nói giọng Italy trong suốt 9 tháng ghi hình cho bộ phim về gia tộc Gucci.

Gần đây, Lady Gaga nhận về nhiều sự quan tâm khi xuất hiện trên hai trang bìa cho Vogue phiên bản Anh và Italy. Với thời gian phát hành tạp chí tương đương với phim House of Gucci (Lady Gaga vào vai nữ chính Patrizia Reggiani), những bức ảnh đầy thời trang do nhiếp ảnh gia Steven Meisel chụp mang ý nghĩa mới.

Mái tóc và kiểu trang điểm là sự pha trộn giữa ngôi sao nhạc Pop Lady Gaga hiện đại và Patrizia Reggiani ở giai đoạn thập niên 1980. Tạo kiểu tài tình bởi tổng biên tập tạp chí Vogue Anh - Edward Enninful, bìa đôi được nhận xét mang đến cảm giác thú vị mà chỉ Lady Gaga mới có thể thực sự làm được.

Bên cạnh đó, Lady Gaga cũng chia sẻ về quá trình ghi hình cho bộ phim sắp ra mắt.

Tâm lý bị ảnh hưởng

"Tôi đã sống như Patrizia Reggiani trong 9 tháng. Trong khoảng thời gian đó, tôi đã nói chuyện bằng giọng Italy, ngay cả khi không có camera ghi hình", Lady Gaga chia sẻ với Vogue Anh.

Việc giữ nguyên tính cách trong thời gian dài và từ chối việc rời bỏ nhân vật khiến Lady Gaga gặp vấn đề về tâm lý.

"Dù ở khách sạn hay trên phim trường, tôi đều sống và nói chuyện như thể mình là Reggiani. Tôi nhớ một ngày nọ đến Italy, đội chiếc mũ và đi dạo. Tôi đã không đi dạo trong khoảng hai tháng và cảm thấy hoảng sợ. Tôi cứ tưởng mình đang ở trên phim trường", nữ diễn viên 35 tuổi tâm sự thêm.

Bạn diễn của Lady Gaga bao gồm Salma Hayek. Cô vào vai bà đồng Pina Auriemma, là bạn thân của Reggiani, bị kết án vì giúp lập kế hoạch giết người. Salma Hayek mô tả phương pháp diễn xuất của Lady Gaga là "sự điên dại ngọt ngào".

 Lady Gaga trong vai Patrizia Reggiani. Ảnh: The Telegraph.

Lady Gaga trong vai Patrizia Reggiani. Ảnh: The Telegraph.

Ngoài ra, Lady Gaga nhớ lại một ngày trên phim trường, từ chối nói chuyện với Salma Hayek trong khi chờ quay cảnh tiếp theo. Salma Hayek đã "chế giễu" Lady Gaga. Tuy nhiên, Lady Gaga không phản ứng gì. Khi làm việc, giọng ca 35 tuổi giữ thái độ nghiêm túc.

Trong phim House of Gucci, Lady Gaga vào vai Patrizia Reggiani - người bị kết tội thuê sát thủ giết chồng cũ là Maurizio Gucci - cháu trai của người đàn ông sáng lập thương hiệu thời trang cao cấp. Báo chí Italy ghét Patrizia Reggiani với mác "góa phụ đen".

Reggiani ra tù năm 2014, sau bản án 18 năm. Bà đã ra lệnh đánh chồng sau khi Maurizio Gucci bỏ bà để theo phụ nữ khác. Maurizio Gucci bị bắn hạ trên bậc thềm văn phòng của mình ở Milan (Italy) vào năm 1995.

The Telegraph cho biết tòa phúc thẩm ở Milan đã ra phán quyết, dù ra lệnh giết người, "quý bà Gucci" vẫn được hưởng khoản trợ cấp hàng năm khổng lồ vì thỏa thuận mà Maurizio Gucci đã ký vào năm 1993, hai năm trước khi ông bị sát hại. Reggiani được nhận hơn 1,2 triệu USD mỗi năm từ tài sản của chồng cũ cộng với các khoản trả lại sau thời gian ở tù, lên tới gần 22 triệu USD.

Patrizia Reggiani dạo quanh Milan cùng con vẹt trên vai. Ảnh: The Telegraph.

Lên hai trang bìa cùng lúc

Trước khi phim về gia tộc Gucci được công chiếu, Lady Gaga ghi dấu ấn với hai trang bìa tạp chí thời trang, bao gồm Vogue Italy số tháng 11 và số tháng 12 của Vogue Anh.

Đối với phiên bản Anh, nữ ca sĩ đã diện váy của Schiaparelli. Thiết kế nằm trong bố sưu tập mùa Thu 2021 của hãng. Giám đốc sáng tạo Daniel Roseberry đã mất 6 tuần để thực hiện. Anh lấy cảm hứng từ chai nước hoa thập niên 1930.

Chia sẻ với Vogue, Daniel Roseberry cho biết phải mất 5 lần thử đồ để thực hiện phần tay áo bằng lụa taffeta nhấp nhô, tạo khung cho chiếc váy len crepe đen mờ trong đám mây vàng. Mẫu váy rực rỡ được đi kèm với hoa tai Tiffany & Co đính đá lớn và vòng cổ Boucheron "Serpent Bohème".

Với tạo hình này, Lady Gaga đội tóc giả cắt ngắn, nổi bật với đôi môi đỏ cùng phấn mắt ánh kim.

Diện mạo của Lady Gaga trên trang bìa Vogue Anh. Ảnh: Steven Meisel.

Với trang phục thứ hai, Lady Gaga mặc áo khoác Schiaparelli nhiều màu, có họa tiết Lesage nguyên bản và cổ áo sơ mi kiểu thời Elizabeth. Để hoàn thiện vẻ ngoài sang trọng, cô đeo găng tay Wing Weft ren trắng và đội tóc giả Baroque màu xám.

Trang bìa cho Vogue Italy có bức ảnh cận cảnh khuôn mặt của Lady Gaga. Cô khoác trên mình mẫu áo choàng kén, màu hồng của nhà mốt Valentino, do nhà thiết kế Pier Paolo Piccioli thiết kế.

Tạo hình của Lady Gaga trên trang bìa Vogue Italy. Ảnh: Steven Meisel.

Tạo hình này được WWD nhận định là gợi liên tưởng đến ảnh bìa tạp chí thời trang cổ điển từ những năm 1960 của Twiggy với kiểu trang điểm đơn giản. Twiggy là siêu mẫu của thập niên 1960, nổi bật với đôi mắt to tròn, hàng mi cong vuốt cùng thân hình mảnh mai.

Đặc biệt, đây là lần đầu tiên trong lịch sử Vogue AnhVogue Italy có chung ngôi sao trang bìa.

Lady Gaga đã làm việc rất chặt chẽ với cả Daniel Roseberry và Pierpaolo Piccioli, giám đốc sáng tạo của Valentino trong năm nay. Cô mặc các thiết kế của cả hai nhãn hiệu này thường xuyên.

Tại lễ nhậm chức của Tổng thống Joe Biden, nữ diễn viên diện bộ trang phục tùy chỉnh của Schiaparelli. Trong đêm gala của Bảo tàng Academy Museum of Motion Pictures vào tháng 9, Lady Gaga lần nữa diện đồ của Schiaparelli.

Ngoài ra, cô từng là gương mặt đại diện cho nước hoa Voce Viva của Valentino.

Phương An

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/lady-gaga-gap-van-de-tam-ly-sau-khi-dong-phim-post1275089.html