Lách qua khe cửa hẹp, Thái Sơn Nam vào tứ kết giải châu Á

Bàn thắng vào lưới Al Dhafra khi trận đấu chỉ còn 5 giây đã mang đến tấm vé vào vòng tứ kết giải futsal các CLB châu Á 2018 cho Thái Sơn Nam.

Thắng nghẹt thở 4-3 trước Al Dhafra đã đưa Thái Sơn Nam vào vòng tứ kết giải futsal các CLB châu Á 2018. Ảnh Độc Lâp

Chỉ có giành chiến thắng trước đại diện UAE Al Dhafra mới giúp Thái Sơn Nam sở hữu tấm vé còn lại của bảng B giành quyền đi tiếp. Trước đó, Naft Al-Wasat (Iraq) đã giành ngôi đầu bảng với chiến thắng đậm trước đội bóng yếu nhất bảng Jeonju MAG (Hàn Quốc) ở trận đấu cùng giờ.

Sau tiếng còi khai cuộc, Thái Sơn Nam đã thi đấu hưng phấn và có bàn thắng mở điểm ở phút thứ 8 từ pha dứt điểm từ xa của Minh Trí. Càng chơi các học trò HLV Miguel Rodrigo thi đấu càng hay. Khi kim đồng hồ chuyển sang phút 19, đại diện Việt Nam có bàn thắng nới rộng cách biệt lên hai bàn. Ngoại binh Altawail loại bỏ một cầu thủ đối phương, tạo điều kiện để Đoàn Phát đệm bóng chéo góc khung thành.

Thái Sơn Nam có một trận đấu khá vất vả

Trong hiệp 2, sức ép về phía cầu môn của Thái Sơn Nam là rất lớn khi Al Dhafra gia tăng tấn công bởi đã ở thế dựa lưng tường. Sau hàng loạt pha tấn công dồn dập, đội bóng của UAE cũng đã có được bàn rút ngắn 1-2 sau quả đệm bóng cận thành của Jamil ở phút 32.

Phút 34, Obiad đã tìm được bàn quân bình 2-2 cho đối phương sau pha dứt điểm cận thành. Phút 35, Đắc Huy bất ngờ tung cú vô lê rất ở cự ly gần đẹp mắt để thêm một lần nữa đưa Thái Sơn Nam dẫn trước. Tuy nhiên, pha mất bóng của một cầu thủ đội nhà sau đó đã giúp cho Vassoura ghi bàn gỡ hòa 3-3 cho Al Dhafra.

Đối thủ của Thái Sơn Nam ở vòng tứ kết là đại diện đến từ Nhật Bản Nagoya Oceans. Trận đấu diễn ra vào ngày 8/8

Nếu kết quả này giữ nguyên, Thái Sơn Nam phải dừng bước sau vòng bảng khi chỉ đứng ở vị trí thứ ba. Trong thế không còn gì để mất, HLV Miguel Rodrigo đã quyết sử dụng chiến thuật power-play để tăng cường sức tấn công. Khi trận đấu chỉ còn chưa đầy 10 giây, Al Tawail đã sắm vai người hùng của Thái Sơn Nam đã ghi bàn thắng ấn định tỷ số 4-3.

Với kết quả này, các học trò HLV Miguel Rodrigo khép lại bảng A với ngôi nhì bảng khi có 6 điểm. Naft Al-Wasat (Iraq) với 7 điểm giành ngôi đầu bảng. Đối thủ của Thái Sơn Nam ở vòng tứ kết là đại diện đến từ Nhật Bản Nagoya Oceans. Trận đấu diễn ra vào ngày 8/8.

Duy Thái

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/lach-qua-khe-cua-hep-thai-son-nam-vao-tu-ket-giai-chau-a-d267079.html