Lạc vào 'vương quốc' quất cảnh ở Hà Nội

Làng quất Tứ Liên (Tây Hồ, Hà Nội) những ngày này tấp nập cảnh mua bán quất cảnh. Thời tiết năm nay được đánh giá thuận lợi, nên quất đẹp và hút người mua hơn.

Tứ Liên (Tây Hồ, Hà Nội) nổi tiếng với nghề trồng quất cảnh

Tứ Liên (Tây Hồ, Hà Nội) nổi tiếng với nghề trồng quất cảnh

Dịp này, hàng nghìn người dân khắp nơi đổ về đây để mua quất chơi Tết

Những năm gần đây, chủ yếu quất được trồng trong chậu gốm theo xu hướng của người dân

Theo ghi nhận của phóng viên, những cây quất đẹp tại vườn đều đã được đặt trước

Cây quất trong ảnh được bán với giá 1,2 triệu

Những ngày này, công việc vận chuyển quất cho khách rất tấp nập, nhiều đoạn đường ở làng thường bị tắc vì xe cộ nhiều

Vận chuyển quất cần phải cẩn thận, nếu bị gãy cành, quả sẽ bán rất khó

Không chỉ phục vụ người dân Hà Nội, nhiều cây quất ở Tứ Liên còn được vận chuyển phục vụ các địa phương khác

Nhiều chủ vườn cho biết, đến nay, lượng tiêu thụ khá nhanh. Một hai ngày tới sẽ cơ bản bán hết

Tuy nhiên, đến nay, những cây quất đẹp nhất hầu hết đã có người nhận trước, đặt cọc tiền

Mức giá quất Tứ Liên dao động từ vài trăm đến vài chục triệu đồng/cây, tùy vào chất lượng, dáng cây, độ to của quả, có hoa, có lộc hay không...

Hoàng Phong

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/nhip-song-thu-do/lac-vao-vuong-quoc-quat-canh-o-ha-noi-1510882.tpo