Lạc vào thành phố cổ đại 2.500 tuổi ở Crimea

Thành phố cổ đại Chersonesos là nơi sinh sống của những người định cư Hy Lạp cổ đại vào hơn 2,5 ngàn năm trước ở bán đảoCrimea.

Chersonesos là một thành phố cổ đại và là nơi sinh sống của những người định cư Hy Lạp cổ đại vào hơn 2,5 ngàn năm trước ở khu vực phía Tây Nam của bán đảo Crimea.

Chersonesos là một thành phố cổ đại và là nơi sinh sống của những người định cư Hy Lạp cổ đại vào hơn 2,5 ngàn năm trước ở khu vực phía Tây Nam của bán đảo Crimea.

Sau này, một thành phố khác được xây dựng tại cùng vị trí của thành phố Chersonesos là Sevastopol, Crimea ngày nay. Hiện những tàn tích của thành phố cổ hơn 2,5 ngàn năm tuổi thu hút số lượng lớn khách du lịch quan tâm, tìm hiểu những giá trị lịch sử.

Khu vực của tàn tích thành phố cổ Chersonesos khá lớn, rộng 45 ha. Tuy nhiên, quy mô thành phố này không lớn như vậy ngay từ khi mới được thành lập.

Diện tích thành phố Chersonesos đã tăng gấp đôi kích thước ban đầu vào những thế kỷ đầu tiên sau công nguyên.

Những ngôi nhà ở Chersonesos được xây dựng san sát nhau và các đường phố thường khá nhỏ hẹp.

Những khối tòa nhà ở thành phố cổ hơn 2,5 ngàn năm tuổi được xây dựng có kích thước bằng nhau.

Trong hơn 2.000 năm, thành phố Chersonesos đã thay đổi diện mạo kiến trúc bề ngoài nhiều lần do nơi đây xảy ra chiến tranh, hỏa hoạn, tăng trưởng dân số, sự thay đổi niềm tin, tôn giáo đã tác động đến cuộc sống của người dân nơi đây.

Trong thời kỳ đầu của thời Trung cổ, những công trình kiến trúc mang đậm dấu ấn của Kitô giáo bị phá hủy.

Trong thời Trung cổ, Chersonesos trở thành kinh đô của những người theo đạo Kitô giáo tại bán đảo Crimea. Người dân bắt đầu xây dựng những tu viện và trở thành nơi có nhiều thành phố hang động nổi tiếng thế giới. Trong cuối thế kỷ XIV, cuộc xâm lược của người du mục đã khiến thành phố cổ Chersonesos bị phá hủy hoàn toàn, biến nơi đây chỉ còn lại những tàn tích.

Vào năm 1827, gần nửa thế kỷ sau khi thành phố Sevastopol được xây dựng, giới chức trách bắt đầu thực hiện cuộc khai quật, khám phá thành phố cổ Chersonesos.

Theo thời gian, những căn nhà, đường sá, đền thờ và quảng trường… ở Sevastopol được xây dựng trên nền đất cũ của thành phố cổ Chersonesos. Nhiều hiện vật có giá trị đã tìm được tại nơi đây và được lưu giữ trong một bảo tàng. Bảo tàng này đã có lịch sử hoạt động 122 năm.

Một số khu vực xung quanh thành phố Sevastopol vẫn được giới chuyên gia khai quật để tìm kiếm những hiện vật có giá trị.

Theo Tâm Anh/Kiến thức

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/lac-vao-thanh-pho-co-dai-2-500-tuoi-o-crimea/20200113091010800