'Lạc' vào cánh đồng hoa đẹp nhất Hà Nội dịp Tết Nguyên đán

Gần một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán, không khí mùa xuân đã ngập tràn trên làng hoa Tây Tựu (Hà Nội).

Nhìn từ trên cao, những cánh đồng hoa bạt ngàn nối dài xuyên suốt những cánh đồng làng được trồng thành từng luống ngay ngắn.

Là một trong những làng hoa lớn nhất Hà Nội, Tây Tựu cung ứng đa dạng các loại hoa cho người dân Thủ đô và nhiều địa phương khác.

Ngoài hoa cúc thì hoathược dược, đồng tiền cũngđua nhau khoe sắc thắm.

Do thời tiết năm nay nóng ẩm kéo dài, cúc cũng nở sớm hơn so với năm ngoái.

"Cây hoa được ươm trồng từ tháng 8, đến hiện tại đã có thể thu hoạch những bông hoa nở sớm mang ra chợ bán. Còn lại những nụ to để đến rằm tháng Chạp, cây nụ bé hơn để dành phục vụ Tết Nguyên đán", một người dân trồng hoa cho biết.

Để có được những bông hoa đẹpphục vụ nhu cầu người tiêu dùng, những người nông dân trồng hoa cũng khá vất vả. Từ khâu làm đất, gieo hạt, tỉa cây non để cấy, tưới tắm, chăm bón và phun thuốc bảo vệ sâu rầy là cả một chuỗi khép kín của quy trình trồng hoa.

Hoa đồng tiền được "bảo vệ" trong nhà lưới và khoe sắc trong tiết trời đông lạnh giá của miền Bắc.

Những bông hoa đã đến độ thu hoạch.

Những bóng đèn được thắp sáng mỗi đêm để sưởi ấm cho hoa cũng nhưchống chuột cắn, phá hoại.

Mỗi ngày đều tưới nước cho hoa.

Những luống hoa đều tăm tắp như một bức tranh được phối màu hài hòa giữa không gian bát ngát.

Hoa ở đây được trồng gối vụ với nhau nên tháng nào cũng có hoa để thu hoạch.

Nhiều bạn trẻ cũng thích thú khi được về trải nghiệm giữa những cánh đồng hoa bạt ngàn và không quên chụp cho mình những bức ảnh đẹp.

Theo danviet.vn

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/doi-song/-lac-vao-canh-dong-hoa-dep-nhat-ha-noi-dip-tet-nguyen-dan/2019010912358988