Lạc quan về thỏa thuận thương mại giúp chứng khoán Mỹ có tháng tăng điểm mạnh

Một thỏa thuận thương mại với Trung Quốc cần phải được ký trước thời hạn chót 15/12/2019 để ngăn việc Mỹ tăng thuế với hàng Trung Quốc.

Ảnh: GettyImages

Thị trường chứng khoán Mỹ đóng cửa giảm điểm trong ngày thứ Sáu, chuỗi 4 ngày tăng điểm của thị trường như vậy chấm dứt.

Nhà đầu tư lo lắng về khả năng quan hệ thương mại Mỹ - Trung Quốc xấu đi sau khi dự luật ủng hộ Hồng Kông được Tổng thống Mỹ Donald Trump ký thông qua vào cuối ngày thứ Tư.

Thị trường New York và thị trường Nasdaq đóng cửa sớm trong ngày giao dịch cuối tuần. Trước đó, các thị trường tài chính tại Mỹ đã đóng cửa nhân ngày Lễ Tạ ơn.

Đóng cửa phiên ngày thứ Sáu, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 112,59 điểm tương đương 0,4% và đóng cửa ở mức 28.051,41 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 12,65 điểm tương đương 0,4% xuống 3.140,98 điểm. Chỉ số Nasdaq giảm 39,7 điểm tương đương 0,5% xuống 8.665,47 điểm.

Tính cả tuần, chỉ số Dow Jones tăng 0,6%, chỉ số Nasdaq tăng 1,7% còn chỉ số S&P 500 tăng 1%. Tính cả tháng, S&P 500 tăng 3,4%; Dow Jones tăng 3,7% còn Nasdaq tăng 4,5%.

Như vậy cả ba chỉ số có tháng tăng mạnh nhất tính từ tháng 6/2019.

Theo thống kê của Dow Jones Market Data, khối lượng giao dịch trên sàn NYSE trong tuần có ngày Lễ Tạ ơn giảm 11,4% so với trung bình của năm 2018 còn khối lượng giao dịch trên sàn Nasdaq giảm 14,5%.

Nhà đầu tư lo ngại về khả năng thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung Quốc có thể đóng băng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ký thông qua dự luật ủng hộ người biểu tình Hồng Kông. Đáp lại, Trung Quốc đã triệu hồi đại sứ Mỹ đến để phản đối và cảnh báo rằng động thái của phía Mỹ có thể gây tổn hại đến hoạt động hợp tác với Washington.

Một thỏa thuận thương mại với Trung Quốc cần phải được ký trước thời hạn chót 15/12/2019 để ngăn việc Mỹ tăng thuế với hàng Trung Quốc.

Reuters đưa tin rằng phía Mỹ có thể áp thêm quy định mới giúp làm tăng quyền hạn của nhà chức trách Mỹ trong việc chặn hàng hóa được sản xuất tại Mỹ đến tay các công ty viễn thông Trung Quốc ví như Huawei Technologies.

Tuy nhiên, nguồn tin từ Wall Street Journal cho thấy rằng giới chức tại Bắc Kinh đang cố gắng tách biệt địa chính trị khỏi thương mại và họ không cho rằng việc dự luật Hồng Kông được thông qua sẽ tác động đến thỏa thuận thương mại giai đoạn một.

TRUNG MẾN

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/vang-tien/lac-quan-ve-thoa-thuan-thuong-mai-giup-chung-khoan-my-co-thang-tang-diem-manh-3528910.html