Lạc quan về đàm phán thương mại Mỹ - Trung, Phố Wall tăng mạnh nhất trong 6 tuần

Thị trường chứng khoán Mỹ đạt mức tăng cao nhất kể từ ngày 6/12/2018 trong phiên 18/1 nhờ dấu hiệu cho thấy Mỹ và Trung Quốc sẽ sớm 'hạ nhiệt' căng thẳng thương mại.

Các cổ phiếu ở thị trường Phố Wall kéo dài chuỗi tăng điểm sang phiên thứ 4 liên tiếp, khi các báo cáo truyền thông đã đặt ra hy vọng cho sự tiến bộ trong các cuộc đàm phán thương mại giữa Washington và Bắc Kinh.

Sự lạc quan về một thỏa thuận song phương tiềm năng đã giúp bù đắp những lo lắng về việc chính phủ Mỹ đóng cửa một phần kéo dài và những báo cáo kết quả kinh doanh trái chiều của các doanh nghiệp.

Thị trường chứng khoán Mỹ sẽ đóng cửa nghỉ lễ tưởng niệm nhà hoạt động nhân quyền mục sư Martin Luther King trong phiên giao dịch ngày 21/1.

Chứng khoán Mỹ có tuần tăng thứ 4 liên tiếp nhờ lạc quan Mỹ - Trung đạt thỏa thuận thương mại.

Những kỳ vọng lạc quan về thương mại đã được củng cố bởi một báo cáo của Bloomberg cho biết, các quan chức Trung Quốc đã đề nghị tăng nhập khẩu từ Hoa Kỳ thêm 1.000 tỷ USD trong 6 năm tới - một kế hoạch được kỳ vọng sẽ giúp kéo mức thâm hụt thương mại của Mỹ với Trung Quốc về mức bằng 0 vào năm 2024.

Những tiến triển tích cực trên được đưa ra ngay sau khi tờ thời báo Wall Street Journal hôm 17/1 cho biết, các quan chức Mỹ đang thảo luận giảm thuế nhập khẩu đối với hàng hóa Trung Quốc, nhằm khuyến khích Bắc Kinh nhượng bộ nhiều hơn về xung đột thương mại.

Tuy nhiên, sau đó người phát ngôn của Bộ Tài chính Mỹ đã phủ nhận thông tin này, nói rằng mọi vị thế thương lượng “vẫn còn ở giai đoạn thảo luận”. Nguồn tin này cũng cho biết cả Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin và Đại diện thương mại Hoa Kỳ Robert Lighthizer đều chưa đưa ra bất kỳ khuyến nghị cụ thể nào liên quan đến thương mại khi các cuộc thảo luận vẫn đang diễn ra, nhưng giới đầu tư vẫn cảm thấy hy vọng.

Những thông tin tích cực về thương mại cũng giúp cổ phiếu sản xuất như Boeing và Caterpillar đồng loạt tăng hơn 1,5%. Đây vốn là những cổ phiếu đã chịu ảnh hưởng rất lớn từ cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung suốt nhiều tháng qua.

Bên cạnh đó, các chỉ số chính trên thị trường chứng khoán Mỹ cũng được hỗ trợ tích cực từ báo cáo cho thấy lợi nhuận các doanh nghiệp nhìn chung tăng trưởng.

Các nhà đầu tư tiếp tục đón nhận một loạt báo cáo thu nhập mới, bao gồm những báo cáo từ hãng Netflix cho thấy số lượng thuê bao tăng mạnh và lợi nhuận vượt trội dù doanh thu thấp hơn dự báo.

Chốt phiên giao dịch này, chỉ số Dow Jones tăng 1,38%, đạt 24.706,35 điểm. S&P tăng 1,32%, đạt 2.679,71 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 1,03%, đạt 7.157,23 điểm. Đáng lưu ý, với đà tăng mạnh vừa qua đã giúp S&P thoát khỏi vùng điều chỉnh, tăng 4 tuần liên tiếp, ghi nhận chuỗi tăng dài nhất kể từ tháng 8/2018.

Tính chung cả tuần, Dow Jones tăng 2,96%, S&P tăng 2,87%, và Nasdaq tăng 2,66%, giúp các chỉ số có tuần thứ 4 tăng liên tiếp, đánh dấu chuỗi leo dốc dài nhất kể từ tháng 8/2018. Phố Wall cũng tăng mạnh từ đầu năm đến nay.

Sự phục hồi mạnh mẽ trong tháng 1 này đang đưa chỉ số S&P 500 tiến tới hoàn tất tháng tăng mạnh nhất kể từ tháng 3/2016. S&P hiện chỉ còn thấp hơn 8,9% so với mức đóng cửa kỷ lục thiết lập hôm 20/9, sau khi có thời điểm thiếu chút nữa thì rơi vào trạng thái thị trường đầu cơ giá xuống (bear market) vì giảm tới 19,8% kể từ mức đỉnh này vào đêm Giáng sinh.

"Tâm lý ham thích rủi ro lại đang gia tăng", chiến lược gia trưởng về đầu tư Tim Ghriskey thuộc Inverness Counsel nhận định. "Thị trường đang đón những tin tốt về thương mại. Rõ ràng là thị trường đã có phản ứng rất tích cực".

Sự lạc quan về việc hai nền kinh tế hàng đầu thế giới đang có khả năng đạt được một thỏa thuận nhằm chấm dứt tình trạng xung đột thương mại kéo dài đã giúp thúc đẩy các thị trường chứng khoán trên toàn cầu.

Thị trường chứng khoán châu Á cũng có phiên khởi sắc trong ngày 18/1.

Theo nhà kinh tế Laura Rosner của MacroPolicy Perspectives, chắc chắn rằng việc Mỹ và Trung Quốc đang hướng tới việc đạt được một thỏa thuận nhằm chấm dứt tình trạng xung đột thương mại sẽ là một thông tin tích cực trên thị trường tài chính.

Các thị trường châu Á cũng ghi nhận sắc xanh trong phiên ngày 18/1, với chỉ số Shanghai Composite tại thị trường Thượng Hải (Trung Quốc) tăng 1,4%, còn chỉ số Shenzhen Composite trên thị trường Thâm Quyến tăng 0,99%.

Trong khi các thị trường chứng khoán Sydney (Australia) tăng 0,5% và Seoul (Hàn Quốc) tăng 0,2% thì các thị trường chứng khoán Wellington, Đài Bắc (vùng lãnh thổ Đài Loan) và Manila (Philippines) cũng đi lên.
Tại châu Âu, chỉ số Stoxx Europe 600 tăng 1,8%./.

Nguyễn Thu (Theo Reuters)

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/lac-quan-ve-dam-phan-thuong-mai-my-trung-pho-wall-tang-manh-nhat-trong-6-tuan-334629.html