Lạc đà 'tăng ca' vì World Cup 2022

Người hâm mộ World Cup đổ xô đến sa mạc ngoài Doha, háo hức những bức ảnh triệu like trên Instagram với trải nghiệm có một không hai: cưỡi lạc đà trên cồn cát.

Khi số lượng du khách đến thăm Qatar tăng đột biến vì World Cup, ngay cả những con lạc đà của họ cũng phải làm việc ngoài giờ. Những khách tham quan lần đầu tiên đặt chân đến tiểu vương quốc nhỏ bé này dường như đang gấp rút hoàn thành danh sách “những trải nghiệm phải thử khi đến Vùng Vịnh” với các trò chơi độc đáo như: cưỡi lạc đà, chụp ảnh với chim ưng và lang thang qua các ngõ hẻm của các khu chợ truyền thống.

Những du khách chụp ảnh khi ngồi trên lưng lạc đà – Nguồn ảnh: Ashley Landis/AP

Những du khách chụp ảnh khi ngồi trên lưng lạc đà – Nguồn ảnh: Ashley Landis/AP

Hình ảnh hàng trăm du khách mặc áo bóng đá hoặc choàng cờ đợi đến lượt cưỡi lạc đà đã trở nên không còn xa lạ. Những con lạc đà quá mệt và không đứng dậy được sẽ bị chủ nhân buộc lên.

“Đó thực sự là một cảm giác vô cùng tuyệt vời vì bạn cảm thấy mình đang được nâng lên rất cao” Juan Gaul, 28 tuổi, nói về trải nghiệm cưỡi lạc đà của mình.

Nhờ có World Cup, loại hình du lịch trải nghiệm này đã trở nên vô cùng đắt khách. Những người chủ lạc đà có thể kiếm được bộn tiền, gấp nhiều lần so với bình thường.

Ali Jaber al Ali, một người chăn lạc đà Bedouin đến từ Sudan cho biết: “Cơ hội kiếm một khoản to đang đến. Tạ ơn chúa, nhưng nó rất áp lực.”

Al Ali quyết định định cư tại Qatar từ 15 năm trước, tuy nhiên ông đã thạo tất cả công việc huấn luyện lạc đà ngay từ khi còn nhỏ. Trước khi diễn ra World Cup một tuần, trung bình một ngày công ty của ông sẽ cung cấp khoảng 20 chuyến đi và 50 chuyến vào cuối tuần. Kể từ khi World Cup bắt đầu, Al Ali và những người đồng nghiệp của ông đã và đang cung cấp 500 chuyến đi vào buổi sáng và 500 chuyến khác vào buổi tối. Al Ali cho biết, công ty đã tăng từ 15 con lạc đà lên đến 60 con.

Du khách thích thú với trải nghiệm – Nguồn ảnh: AP

“Những hướng dẫn viên du lịch luôn muốn mọi thứ diễn ra nhanh chóng”, Al Ali nói, “vì vậy họ gây thêm áp lực cho chúng tôi.”

Khi đám đông xúm lại xung quanh họ, nhiều con lạc đà ngồi giống như tượng với mõm vải che miệng và yên cương sáng trên người. Mùi chất thải nồng nặc trong không khí.

Giống như các nền văn hóa Vùng Vịnh khác, lạc đà từng là một hình thức vận chuyển quan trọng của người Qatar và giúp họ khám phá cũng như phát triển các tuyến đường thương mại. Ngày nay, loài động vật móng guốc này đã trở thành một trò chơi văn hóa được dùng cho mục đích giải trí, ví dụ như đua lạc đà là một môn thể thao phổ biến diễn ra trên đường đua kiểu cũ bên ngoài thành phố.

Chụp ảnh trên lưng lạc đà hứa hẹn sẽ mang đến những bức ảnh Instargram bão like – Nguồn ảnh: AP

Al Ali nói rằng, ông biết khi nào một con lạc đà đang cảm thấy mệt mỏi - thường thì nó sẽ không chịu đứng dậy hoặc ngồi xuống sau khi đã đứng dậy. Ngoài ra, ông cũng có thể xác định từng con lạc đà bằng các đặc điểm trên khuôn mặt của chúng.

“Tôi là người Bedouin. Tôi đến từ một gia đình người Bedouin chăm sóc lạc đà. Tôi lớn lên trong tình yêu với chúng”, Al Ali chia sẻ.

Nhưng lượng khách du lịch tăng lên đột ngột cũng đồng nghĩa với việc có ít thời gian nghỉ giữa các chuyến đi hơn, ông ấy nói. Một chuyến đi ngắn chỉ kéo dài 10 phút trong khi những chuyến đi dài hơn kéo dài từ 20 - 30 phút.

Thông thường, một con lạc đà có thể nghỉ ngơi sau năm lần cưỡi. “Bây giờ, mọi người đều nói rằng họ không thể chờ đợi… bởi vì họ có những kế hoạch khác cần phải thực hiện ngay”, Al Ali nói.

Vì vậy, kể từ khi World Cup diễn ra, những con vật lưng gù này phải thực hiện từ 15 đến 20, đôi khi thậm chí 40 lần cưỡi, không nghỉ.

Một ngày của Al Ali bắt đầu vào khoảng 4:30 sáng, khi ông cho những con vật ăn và chuẩn bị chúng cho khách hàng. Một số khách du lịch sẽ đến vào lúc bình minh, với mong muốn có được bức ảnh bình minh hoàn hảo, vì vậy chúng tôi phải làm việc và chụp ảnh cho họ.”

Du khách cưỡi lạc đà đón bình minh – Nguồn ảnh: AP

Từ giữa trưa đến 2 giờ chiều, cả người điều khiển và lạc đà đều nghỉ ngơi. “Sau đó, chúng tôi sẽ bắt đầu chuẩn bị cho trận chiến buổi chiều.”

Hạnh (theo Bloomberg)

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/lac-da-tang-ca-vi-world-cup-2022-229259.html