Lạc bước ở thiên đường nhiệt đới Bãi Kem (Phú Quốc)

Với những bãi cát trắng trải dài mịn màng cùng làn nước biển trong xanh, Bãi Kem là một trong những bãi biển đẹp nhất ở phía Nam đảo Phú Quốc.

Nằm cách trung tâm thị trấn Dương Đông khoảng 25km, Bãi Kem - thiên đường nhiệt đới của đảo ngọc Phú Quốc - tĩnh lặng, không ồn ào, tạo cho du khách khi tới đây tham quan, khám phá có một cảm giác vô cùng thoải mái, bình yên.

Cát biển nơi đây không mang màu vàng tươi hay vàng đậm ngả sang nâu như nhiều vùng khác mà trắng mịn tựa như kem. Đặc thù như vậy nên bãi biển ở đây được gọi là Bãi Kem.

Đi thẳng về phía cực Nam của Bãi Kem, mũi Ông Đội có địa hình độc đáo, hai mặt giáp biển. Ở vị trí hiếm có trên thế giới, đây là nơi duy nhất có thể ngắm Mặt trời mọc và lặn cùng một vị trí. Mũi Ông Đội ngày nay vẫn giữ được nét hoang sơ vốn có. Bờ biển hai bên quanh năm bình yên và ít gió lớn. Vì thế, du khách có thể tắm biển, lặn biển, hòa mình vào thiên nhiên, chiêm ngưỡng vẻ đẹp thơ mộng của đại dương.

S-Việt Nam

Nguồn VTV: http://vtv.vn/doi-song/lac-buoc-o-thien-duong-nhiet-doi-bai-kem-phu-quoc-20170927235708402.htm