La Vân Hi: Mỹ nam cổ trang 'chuyên trị' vai nam thứ bi thương khiến fan nữ chỉ muốn ôm vào lòng

“Bạch phát vương phi” vừa lên sóng cũng là một lần nữa khán giả "phát cuồng" với La Vân Hi, dù cho anh chỉ đóng vai nam thứ.

Bộ phim “Bạch phát vương phi” là một trong những dự án cổ trang chuyển thể đang được khán giả đón nhận một cách nồng nhiệt. Bộ phim được chuyển thể từ từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Mạc Ngôn - tác giả từng đoạt giải Nobel văn học năm 2012 với "Cao Lương Đỏ".

"Bạch Phát Vương Phi" có nội dung xoay quanh tình yêu và thù hận, sự tranh quyền đoạt vị với những hiểu lầm chồng chất. Cuộc chiến giành quyền lực khốc liệt không chỉ khiến nam, nữ chính đau đớn mà ngay cả nam, nữ phụ cũng khổ sở vô cùng.

“Bạch phát vương phi” đang lên sóng cả màn ảnh Hoa ngữ lẫn Việt Nam.

“Bạch phát vương phi” đang lên sóng cả màn ảnh Hoa ngữ lẫn Việt Nam.

Phim kể về cuộc đời của Trưởng công chúa xứ Tây Khải là Dung Lạc (Trương Tuyết Nghênh). Vì mục đích kết giao 2 nước nên Dung Lạc được gả cho Hoàng tử Bắc Lâm là Vô Ưu (Lý Trị Đình). Nhưng Vô Ưu vốn là người vô pháp vô thiên, không quan tâm đến chính sự hay mỹ nhân và đặc biệt không hài lòng về mối hôn sự này nên đã bỏ mặc Dung Lạc ngay ngày đầu tiên nàng đến.

Bị Vô Ưu từ hôn, Dung Nhạc đổi tên thành Mạn Yêu - chủ một quán rượu để bí mật tìm kiếm Trị Thế Kỳ Thư của Tần gia bị thất lạc. Cũng vì thế mà quen biết với Vô Ưu và hai người cũng dần ái mộ nhau nhưng không hề biết rõ thân phận của nhau.

Sau đó vương huynh của Dung Nhạc là Dung Tề (La Vân Hi) mặc dù vô cùng yêu nàng, nhưng để bảo vệ nàng buộc phải để nàng quên đi mình. Dung Tề gả Dung Nhạc cho tướng quân Phó Trù (Kinh Siêu), Dung Nhạc và Phó Trù lập kế ước hôn nhân giả, lúc này Vô Ưu cũng phát hiện ra Mạn Yêu chính là Dung Nhạc, còn Dung Nhạc lại phát hiện mình là Tần Mạn nữ nhi duy nhất còn sống sót của Tần Gia.

Đáng chú ý, “Bạch Phát Vương Phi” không chỉ đánh dấu sự trở lại của "tình cũ Phạm Băng Băng" Lý Trị Đình mà còn có sự xuất hiện của La Vân Hi - nam thần cổ trang thế hệ mới đang nhận được nhiều yêu mến của khán giả.

La Vân Hi đảm nhận vai nam phụ Dung Tề.

La Vân Hi tên thật là La Dực hay còn được biết đến với nghệ danh là Leo. Anh sinh năm 1988 và tham gia vào ngành giải trí đã từ rất lâu, trước đó anh là 1 trong hai thành viên của nhóm nhạc Song Tử JL.

Sau khi nhóm tan rã, La Vân Hi chọn theo con đường diễn xuất để tiếp tục sự nghiệp riêng của bản thân. Xuất thân từ một gia đình không có truyền thống đi theo nghệ thuật, La Vân Hi tốt nghiệp khoa Khiêu vũ đương đại Học viện Hý kịch Thượng Hải, tuy nhiên anh lại không theo đúng chuyên ngành mình theo học.

Vai diễn có thể xem như là “để đời” của La Vân Hi và được nhiều khán giả biết đến chính vai diễn Hà Dĩ Thâm lúc đại học trong bộ phim chuyển thể “Bên Nhau Trọn Đời” (Đường Yên - Chung Hán Lương, năm 2015). Đến nay La Vân Hi vẫn luôn được mọi người nhớ đến với cái tên “tiểu Hà Dĩ Thâm” mặc dù anh đã rất nhiều bộ phim khác trong đó các vai chính.

Tên tuổi La Vân Hi đến gần với khán giả sau khi tham gia “Bên Nhau Trọn Đời”.

Trong vài năm trở lại đây La Vân Hi cũng tham gia rất nhiều bộ phim như: “Bình Lí Hồ”, “Nãi Ba Đương Gia”, “Hiệp Sĩ Cuối Cùng”, “Thượng Cổ Tình Ca”, “Hạnh Phúc Mãn Đường”, “Bác Sĩ Nhi Khoa”... thế nhưng anh vẫn chưa có một dấu ấn lớn nào trong lòng khán giả mặc dù đã cố gắng hết sức mình.

Cái tên La Vân Hi chỉ được nhiều người quan tâm đến khi tham gia dự án huyền huyễn “Hương Mật Tựa Khói Sương” cùng Đặng Luân và Dương Tử. Sở hữu khuôn mặt đẹp như tạc tượng với chiều cao 1m77, La Vân Hi đích thị là Dạ thần Nhuận Ngọc “ôn nhu như ngọc, dịu dàng như nước” bước ra từ tiểu thuyết.

Dạ Thần Nhuận Ngọc được yêu thích không kém nam chính Hỏa thần Húc Phượng (Đặng Luân) trong "Hương Mật Tựa Khói Sương".

Dù trong “Bạch Phát” lần này, La Vân Hi chỉ đảm nhận vai nam thứ nhưng nhờ vào sự nổi tiếng trước đó, anh vừa xuất hiện đã thu hút rất nhiều sự quan tâm của khán giả. La Vân Hi đã hóa thân vào nhân vật một cách xuất sắc, từ tạo hình tới diễn xuất đều nhận được cơn mưa lời khen.

La Vân Hi được khen ngợi về cả tạo hình và diễn xuất trong “Bạch Phát Vương Phi”.

Sau khi phim lên sóng đã nhận được những phản ứng khá tích cực từ khán giả, hầu hết bình luận đều khen ngợi La Vân Hi: “Lời thoại của La Vân Hi lần này tiến bộ rất nhiều, diễn xuất thì vẫn xuất sắc như vậy”. “Trang phục rất tinh tế, diễn xuất diễn viên cũng tốt, cốt truyện ổn. Giọng La Vân Hi dễ nghe thế, dịu dàng chết đi được”…

Đây là một vai diễn có rất nhiều cảm xúc, một nhân vật bù nhìn, bá đạo, tàn bạo, cố chấp…dường như còn thu hút khán giả hơn cả vai Tiểu Ngư tiên quan trong “Hương Mật Tựa Khói Sương”. Hy vọng La Vân Hi sẽ ngày càng chứng tỏ được khả năng diễn xuất của mình và ngày càng tiến xa hơn trong tương lai.

Thu Hà (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/giai-tri/chuyen-lang-sao/la-van-hi-my-nam-co-trang-chuyen-tri-vai-nam-thu-bi-thuong-khien-fan-nu-chi-muon-om-vao-long-a280059.html