Lá thư 'nịnh' TT Trump của Kim Jong Un trước thượng đỉnh ở Hà Nội

Các quan chức Mỹ cho biết nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã tìm cách ca ngợi Tổng thống Mỹ Donald Trump trong bức thư trước hội nghị thượng đỉnh ở Hà Nội hồi tháng 2.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã dành nhiều lời khen ngợi cho Tổng thống Mỹ Donald Trump trong lá thư gửi tới Nhà Trắng trước hội nghị thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo tại Việt Nam vào tháng 2. Các quan chức Mỹ cho biết ông Kim cũng nói rõ rằng ông chỉ muốn đàm phán với tổng thống, không phải với phái viên.

Một số quan chức Mỹ nói với NBC rằng mục đích của bức thư dường như là để gạt đặc phái viên Mỹ về Triều Tiên Stephen Biegun và Ngoại trưởng Mike Pompeo khỏi các cuộc thảo luận về kho vũ khí hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng trong khi tìm cách vuốt ve cái tôi của tổng thống Mỹ.

Tổng thống Donald Trump phát biểu trong bữa ăn tối với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un vào ngày 27/2 tại Hà Nội. Ảnh: AP.

Tổng thống Donald Trump phát biểu trong bữa ăn tối với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un vào ngày 27/2 tại Hà Nội. Ảnh: AP.

Trong khi ông Kim tìm cách lấy lòng ông Trump trước cuộc họp tại Hà Nội, các quan chức của chính phủ Mỹ cũng như các chính phủ đồng minh đã cố gắng ngăn tổng thống cho đi quá nhiều trong các cuộc đàm phán.

"Chúng tôi đã dành rất nhiều công sức để ngăn thảm họa xảy ra. Họ đang chơi phòng thủ", một cựu quan chức Mỹ nói với điều kiện giấu tên.

Một quan chức cho biết ông Kim muốn các cuộc thảo luận "nghiêm túc ở cấp độ Tổng thống Trump và ông Kim Jong Un". "Đó là những lời nịnh hót kiểu như chỉ có tổng thống mới có thể mang lại hòa bình", cựu quan chức Mỹ nói về lá thư.

Lá thư của ông Kim tập trung ve vuốt khuynh hướng của ông Trump ở cách thức tiến hành đàm phán, trong đó đặt nặng vào vai trò cá nhân và kỹ năng đạt thỏa thuận của nhà lãnh đạo Mỹ, trái ngược với quá trình đàm phán thông thường trong ngoại giao.

Các nhà phân tích khu vực cho biết bức thư đã giúp tạo ra động lực cho hội nghị thượng đỉnh Hà Nội vì nó xuất hiện khi hoạt động ngoại giao có phần im ắng trong các ngày lễ tháng 12/2018.

Tuy nhiên, nó cũng là dấu hiệu cho thấy Triều Tiên đang tìm cách gạt Pompeo, Biegun và các chuyên gia ra khỏi tiến trình.

Ông Trump đã trích dẫn một loạt thư từ nhà lãnh đạo Triều Tiên như bằng chứng cho mối quan hệ tuyệt vời của ông với Kim. Vào tháng 9/2018, ông Trump nói tại một cuộc diễn thuyết ở Tây Virginia rằng sau những căng thẳng ban đầu trước đó trong nhiệm kỳ tổng thống của ông, hai người đã "mến nhau".

Các nguồn tin cho biết các cuộc họp trước hội nghị Hà Nội phần lớn là để đảm bảo tổng thống hiểu những gì không được đồng ý, thay vì tập trung vào một thỏa thuận tiềm năng.

"Cuối cùng ông Trump đã nói không với ông Kim Jong Un và bỏ đi, điều mà chúng tôi xem là kết quả tích cực", một quan chức Mỹ nói.

Tuyết Mai

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/la-thu-ninh-tt-trump-cua-kim-jong-un-truoc-thuong-dinh-o-ha-noi-post930476.html