Lá thư của Van Gogh và Paul Gauguin được bán đấu giá 210.000 euro

Một bức thư do danh họa Vincent Van Gogh và đồng nghiệp Paul Gauguin viết cho họa sĩ người Pháp Emile Bernard, trong thời gian họ ở thành phố Arles (Pháp) vào cuối năm 1888 đã được bán với giá 210.000 Euro (tương đương 237.700 USD).

NDĐT - Một bức thư do danh họa Vincent Van Gogh và đồng nghiệp Paul Gauguin viết cho họa sĩ người Pháp Emile Bernard, trong thời gian họ ở thành phố Arles (Pháp) vào cuối năm 1888 đã được bán với giá 210.000 Euro (tương đương 237.700 USD).

Bức thư đã được Quỹ phi lợi nhuận Vincent van Gogh mua tại Paris đầu tuần này trong phiên đấu giá của nhà đấu giá Drouot và sẽ được trưng bày trong viện bảo tàng của Quỹ này tại Amsterdam. Bảo tàng này do Quỹ Vincent van Gogh thành lập để bảo tồn các tác phẩm cũng như những di sản của danh họa.

Hai nghệ sĩ đã viết bức thư này cho họa sĩ người Pháp Emile Bernard vào cuối năm 1888 trong thời gian họ ở thành phố Arles của nước Pháp. Thành phố Arles cũng là nơi có một bảo tàng nữa của Quỹ Vincent Van Gogh.

Bức thư được viết một tuần sau khi họa sĩ người Pháp Paul Gauguin đến nhà của danh họa Hà Lan ở thành phố Arles để cùng trao đổi về nghệ thuật và công việc của mình.

Một bức tranh về nhà thổ của Van Gohg.

Một bức tranh về nhà thổ của Van Gohg.

Trong bức thư, họa sĩ viết: “Bây giờ là điều khiến bạn quan tâm: Chúng tôi đã thực hiện một số chuyến du ngoạn trong các nhà thổ. Có khả năng là chúng tôi sẽ thường xuyên đến đó để làm việc. Lúc này, Gauguin đã vẽ một bức tranh trong quán café đêm. Tôi cũng đã vẽ ở đây, nhưng các nhân vật trong tranh là những người tôi đã nhìn thấy trong các nhà thổ. Nó hứa hẹn sẽ trở thành một bức tranh tuyệt đẹp”.

Quỹ Vincent Van Gogh cho biết bức thư là tài liệu quan trọng nhất của Van Gogh, chưa có viện bảo tàng nào lưu giữ. Đây cũng là lá thư duy nhất ông viết cùng họa sĩ Gauguin.

Cuộc trao đổi về nghệ thuật của họ liên tục được diễn ra trong rất nhiều ngày sau đó. Những trao đổi của họ đã đưa ra tầm nhìn về việc hợp tác nghệ thuật giữa hai họa sĩ cũng như niềm tin rằng các tác phẩm của họ sẽ quyết định tương lai của nghệ thuật hiện đại.

Trong bức thư, Van Gogh cũng đề cập đến họa sĩ Gauguin là một người mang nặng bản năng hoang dã.

Gauguin đã dành khoảng hai tháng ở cùng với Van Gogh tại thành phố Arles nhưng sau đó mối quan hệ của họ đã trở nên căng thẳng đến mức tình bạn giữa hai bên tan vỡ. Gauguin đã rời đi sau khi Van Gogh suy sụp và sau đó danh họa Hà Lan đã tự cắt một bên tai của mình.

NGUYÊN LINH

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/vanhoa/dong-chay/item/44911002-la-thu-cua-van-gogh-va-paul-gauguin-duoc-ban-dau-gia-210-000-euro.html