Lá thư ấn định cuộc gặp Mỹ - Triều lần 2 chuẩn bị đến tay ông Trump?

Nhà đàm phán hàng đầu Triều Tiên về chính sách ngoại giao hạt nhân với Mỹ được cho là sắp gặp Tổng thống Donald Trump.

Nhà đàm phán hàng đầu Triều Tiên về chính sách ngoại giao hạt nhân với Mỹ được cho là sẽ hội đàm với Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và gặp Tổng thống Donald Trump hôm nay (18/1).

Bước đi góp phần “dọn đường” cho hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2.

Ông Kim Yong Chol đã tới Washington hôm 16/1, trong chuyến thăm lần đầu kể từ tháng 6 năm ngoái, trước thềm cuộc gặp Mỹ - Triều lịch sử lần 1 tại Singapore. Tuy nhiên, các nỗ lực thúc đẩy Bình Nhưỡng phi hạt nhân hóa kể từ đó vẫn bị chững lại.

Vài giờ trước khi ông Kim Yong Chol tới, Tổng thống Trump đã tiết lộ một chiến lược tên lửa phòng thủ của Mỹ, theo đó bảo vệ Washington khỏi các “rủi ro bất thường” hiện nay.

Reuters dẫn nguồn thạo tin khẳng định, ông Kim Yong Chol - nhà cựu lãnh đạo trinh sát “cứng rắn” của Triều Tiên, sẽ gặp ông Pompeo hôm nay và có khả năng diện kiến ông Trump tại Nhà Trắng.

Chuyến thăm là dấu hiệu cho tiến triển ngoại giao giữa hai nước, vốn đã nóng lạnh bất thường vài tháng qua, và theo nguồn tin trên, có thể đưa ra tuyên bố chính thức về cuộc gặp Mỹ - Triều lần 2.

Dù vậy, hiện vẫn chưa có dấu hiệu về việc Mỹ và Triều Tiên thu hẹp được những khác biệt về yêu cầu. Trong khi Washington kỳ vọng Bình Nhưỡng từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân, Triều Tiên mong muốn được dỡ bỏ các lệnh trừng phạt.

Ông Pompeo đã có kế hoạch gặp ông Kim Yong Chol để thảo luận về hội nghị thượng đỉnh lần thứ 2 kể từ tháng 11/2018, nhưng cuộc gặp này bị trì hoãn vào phút chót. Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un trong bài phát biểu đầu năm mới 2019 cũng hé lộ rằng sẵn sàng gặp ông Trump “vào bất cứ lúc nào”.

Thiếu những tiến trình “hữu hình”

Trong chuyến thăm gần nhất tới Washington, ông Kim Yong Chol đã chuyển lá thư của ông Kim Jong Un cho ông Trump, động thái mở đường cho hội nghị thượng đỉnh ở Singapore.

Cuộc gặp đó đã mang lại một cam kết mơ hồ từ nhà lãnh đạo Triều Tiên trong nỗ lực phi hạt nhân hóa, trong khi ông Trump tuyên bố rằng không còn mối đe dọa hạt nhân nào từ Triều Tiên.

Mặc dù thiếu tiến bộ hữu hình kể từ đó, ông Trump vẫn muốn tổ chức một hội nghị thượng đỉnh tiếp theo.

CNN dẫn một nguồn thạo tin từ đàm phán Mỹ- Triều Tiên cho biết, ông Kim Yong Chol sẽ mang một lá thư mới cho Tổng thống Trump.

Giới phân tích tại Mỹ cho rằng Triều Tiên có thể sẽ tìm kiếm một thông điệp rõ ràng hơn từ chính quyền ông Trump về bất kỳ sự nhượng bộ nào.

Jenny Town, một chuyên gia về Triều Tiên tại 38 North khẳng định, Bình Nhưỡng cần một dấu hiệu thực sự về những gì Mỹ sẵn sàng đặt lên bàn đàm phán.

Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha hôm 16/1 tuyên bố, nếu Triều Tiên có những bước đi cụ thể trong việc từ bỏ các chương trình vũ khí, Washington có thể đưa ra một kết thúc chính thức cho Chiến tranh Triều Tiên 1950-53, bổ sung viện trợ nhân đạo hoặc một kênh đối thoại song phương.

Đầu tháng này, ông Trump khẳng định Bình Nhưỡng đã ngừng thử tên lửa và bom cho rằng chính quyền của ông đã góp phần ngăn “một cuộc chiến lớn ở châu Á”.

Trước đó, hai nguồn tin của Reuters khẳng định Việt Nam, với quan hệ tốt với cả Mỹ và Triều Tiên, được cho là có khả năng cao trở thành địa điểm của hội nghị thượng đỉnh Trump-Kim lần thứ hai.

Tú Anh

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/la-thu-an-dinh-cuoc-gap-my-trieu-lan-2-chuan-bi-den-tay-ong-trump-334572.html