Là phụ nữ, bạn có nên ghét chính mình?

'Yêu bản thân để tự tin và tồn tại, nhưng ghét bản thân là cách nhanh nhất để bước tới thành công', câu nói tưởng chừng gai góc của HH Hương Giang lại ẩn chứa một thông điệp đẹp.

Mới đây, một đoạn video có tên "Hãy ghét chính mình" đã khiến nhiều người suy nghĩ. Sự xuất hiện của những người phụ nữ trong video với câu chuyện đặc biệt khiến ai cũng thấy như có một phần của mình trong đó.

Có những lúc cả thế giới như chống lại bạn

Trong cuộc đời dù bình lặng đến đâu, sẽ có những lúc bạn cảm thấy mình đắm chìm trong sự cô đơn và chán nản đến tột cùng. Với Hương Giang, đó là những lời bình luận nét này chưa được mềm mại, chưa được nữ tính... Cô cảm thấy mình không đủ đẹp, và việc bước chân lên sàn diễn làm vedette là chuyện không thể nào xảy ra.

Điều Hương Giang ghét nhất ở mình là quá quan tâm đến những gì người khác nói.

Blogger Giang Ơi lại gặp vấn đề về kiểm soát cân nặng, cô cho biết đã có quãng thời gian bỏ mặc vẻ ngoài của bản thân vì nghĩ mình còn trẻ, mình còn thời gian dài. Trên trang Facebook cá nhân, Giang Ơi kể lại: “Sau khi lẳng lặng thử tất cả phương pháp giảm cân tìm tòi trên mạng mà mập vẫn hoàn mập, mình đã tự nhủ rằng có lẽ tạng người mình như thế, thôi thì đành kệ vậy”.

Blogger Giang Ơi từng bỏ mặc, không chăm chút bản thân mình, để cân nặng vượt mức đến 20 kg.

Còn chị Cẩm Tú lại chịu nhiều áp lực vì quá cầu toàn, việc gì không tự tay mình làm thì chị không yên tâm. Đến một ngày nhìn vào trong gương, chị giật mình khi không còn nhận ra chính mình.

Cô Hồng Thắm năm nay đã gần 50 tuổi, cô là mẫu người phụ nữ của gia đình, dồn toàn bộ tâm sức chăm lo cho tổ ấm, chồng và hai cô con gái nhỏ. Tuy nhiên, tâm sức của cô cũng không níu kéo được cuộc hôn nhân của mình.

Bốn người phụ nữ đó, và rất nhiều người phụ nữ khác, đang ngày ngày đối mặt với những áp lực, khó khăn hữu hình và vô hình trong cuộc sống. Họ cứ sống như thế, trong chán nản và buồn bã, cho tới khi "dám ghét chính mình" và đứng lên thay đổi bản thân.

Đừng bao giờ hài lòng với bản thân

Hoa hậu Hương Giang chia sẻ: "Lúc mình ghét bản thân mình nhất cũng là lúc mình nhận ra nhiều giá trị của bản thân mình nhất. Đó cũng là lúc mình tìm ra mục đích cần phải hướng tới trong cuộc sống".

Nàng hoa hậu giàu nghị lực không quên nhắn nhủ và khích lệ phái đẹp một cách hóm hỉnh: “Phụ nữ không cần sinh ra đẹp sẵn, chỉ cần trở thành 'cô gái vàng của làng phấn đấu' như Hương Giang đã và đang làm mỗi ngày, ai cũng sẽ là hoa hậu của chính mình thôi. Thử nghĩ, nếu ngại thay đổi, nếu chần chừ, giờ này Giang thế nào?”.

Hương Giang của ngày hôm nay là kết quả của việc dám ghét chính mình và dám thay đổi.

Hương Giang của ngày hôm nay là kết quả của việc dám ghét chính mình và dám thay đổi.

Blogger Giang Ơi đã chọn cách nghĩ khác đi, cô đối diện với vấn đề của mình và lựa chọn thay đổi điều khiến mình chưa hài lòng về bản thân. Cô tâm sự: “Giang của trước kia từng ghét chính bản thân mình, đổ lỗi cho hoàn cảnh, cho tuổi trẻ... Nhưng rồi, mình đã dừng việc đổ lỗi ấy và hành động để có được ngoại hình, thái độ sống của ngày hôm nay”.

Mỗi người phụ nữ có những áp lực, nỗi vất vả riêng trong cuộc sống.

Chị Cẩm Tú nhận ra sự hoàn hảo có nhiều hình thái, nhưng khi tuổi xuân và nhan sắc đã mất đi, bạn khó lòng có thể lấy lại được. Bạn có thể có nhiều lý do để trì hoãn việc thay đổi, làm đẹp cho mình, từ định kiến của xã hội đến sự thiếu động lực của bản thân. Nhưng bạn không thể đẹp khi không làm gì cả, muốn đẹp thì phải "hành động", phải nỗ lực và bỏ ra nhiều công sức.

Như cô Hồng Thắm, người phụ nữ đứng lên và tìm lại hạnh phúc sau hôn nhân đổ vỡ, chia sẻ thật lòng: "Là phụ nữ, mình có thể đánh đổi tất cả vì gia đình, con cái, nhưng đừng bao giờ đánh mất vẻ đẹp của chính bản thân mình".

Khi có động lực, bạn có thể trở thành phiên bản đẹp hơn của chính mình.

Họ đã tìm thấy động lực để thay đổi bản thân mình từ chính những điều chưa thấy hài lòng. Phụ nữ ai cũng muốn mình đẹp, cũng muốn mình hạnh phúc, và bạn chỉ có thể đạt được điều đó khi dám thay đổi, dám hành động. Đó chính là ý nghĩa nhân văn và thông điệp sâu sắc phía sau video do TMV Ngọc Dung thực hiện.

Đồng cảm với những người phụ nữ, hệ thống TMV Ngọc Dung đã khởi xướng chiến dịch "Beauty Act - Sắc đẹp hành động", truyền cảm hứng và hỗ trợ phụ nữ mọi độ tuổi vượt qua những rào cản về định kiến, tâm lý tự tin để làm đẹp, thay đổi tốt hơn và luôn tràn ngập sức sống. Bạn đọc có thể xem thêm video "Hãy ghét chính mình" tại đây.

Video - Là phụ nữ, bạn có nên ghét chính mình? Với Hương Giang, yêu bản thân là cách để cô tự tin và tồn tại, nhưng ghét bản thân là cách nhanh nhất để bước tới thành công.

Suốt 21 năm qua, Hệ thống TMV Ngọc Dung luôn chia sẻ các xu hướng thẩm mỹ hiện đại, đồng hành với hàng triệu phụ nữ trên cả nước. Trong tháng 10, Hệ thống TMV Ngọc Dung chính thức giới thiệu hai gói dịch vụ "Chạm khắc đường cong" và "Nâng cơ chỉnh hình toàn mặt"cao cấp, mang đến cho phái đẹp những giây phút làm đẹp thoải mái trong không gian sang trọng cùng nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn. Bạn đọc liên hệ hotline *3232 hoặc truy cập website: www.thammyvienngocdung.com; đăng ký tại đây để nhận voucher trị giá 5 triệu đồng.

http://bit.ly/31ZmYvY

Giang Hoàng Linh

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/la-phu-nu-ban-co-nen-ghet-chinh-minh-post1002302.html