Lạ như cách tuyển Pháp tuyển quân

Paul Pogba và Tanguy Ndombele không thể lên tuyển Pháp đợt này đá với Thụy Điển và Croatia ở Nations League vì mắc Covid-19. Nhưng đấy không phải là hai sự đáng tiếc lớn nhất của "Les Bleus" vào lúc này. Báo chí Anh đang nói nhiều về vụ Aymeric Laporte tiếp tục bị HLV đội tuyển Pháp, Didier Deschamps ngó lơ. Trung vệ 26 tuổi này vẫn chưa một lần khoác áo đương kim vô địch thế giới dù 4 lần được triệu tập sau rất nhiều trận đấu chơi cho các tuyến trẻ "Les Bleus".

Laporte - trung vệ số một của ManCity tiếp tục bị HLV Deschamps ngó lơ.

Laporte - trung vệ số một của ManCity tiếp tục bị HLV Deschamps ngó lơ.

Laporte là trung vệ số một của Pep Guardiola ở Manchester City. Anh từng bày tỏ hy vọng được HLV Deschamps triệu tập lên tuyển hồi tháng 3 để thỏa giấc mơ được một lần ra sân trong màu áo đội tuyển Pháp. Thực ra, Laporte từng gạt bỏ lời đề nghị của LĐBĐ Tây Ban Nha để chờ mong Deschamps nhưng vẫn cứ mòn mỏi chờ đợi. Phía Tây Ban Nha rất muốn có trung vệ số một của Manchester City bởi vì coi anh là người thay thế xứng đáng cho Gerard Pique nhưng khó khăn hiện nay là Laporte không còn chơi bóng ở Tây Ban Nha nữa nên thủ tục nhập tịch vô cùng khó khăn do anh đã chuyển sang Anh thi đấu.

Nhiều người cho rằng sở dĩ Laporte không được ông Deschamps chọn chỉ vì thuận... chân trái. Tuyển Pháp hiện đã có quá nhiều cầu thủ thuận chân trái rồi như Eliaquim Mangala, Samuel Umtiti, Mamadou Sakho, Kimpembe và Lenglet. Trong số những trung vệ thuận chân trái được triệu tập lần này là Kimpembe và Lenglet bị các nhà bình luận "Les Bleus" nhận định kém phong độ hơn Laporte. Lời nhận định này có thể đẩy Laporte tới gần hơn tuyển Tây Ban Nha trong thời gian tới.

Ông Deschamps có thêm một quyết định bất ngờ nữa trong đợt này là gạch tên người hùng trận chung kết Champions League: Kingsley Coman. Tiền vệ cánh ghi bàn thắng duy nhất giúp Bayern Munich vô địch cúp châu Âu danh giá mùa giải 2019-2020 cùng với nhạc trưởng của Real Betis là Nabil Fekir không có tên trong danh sách lên tuyển lần này. Mối quan hệ cá nhân không tốt đẹp với Deschamps đã khiến tiền đạo Real Madrid, Karim Benzema 4 năm nay phải rời xa tuyển Pháp. HLV 51 tuổi này luôn tin tưởng vào những giá trị cũ, những cầu thủ đã cùng ông vô địch World Cup 2018 dù phong độ có sa sút. Đó là đội trưởng Hugo Lloris hay Olivier Giroud.

Có một bất ngờ tích cực lần này của ông Deschamps là việc gọi trở lại Adrien Rabiot. Ông từng phát biểu rằng một khi ông còn cầm quân tuyển Pháp thì cựu cầu thủ PSG không có cơ hội lên tuyển. Số là Rabiot quyết định rút tên khỏi danh sách dự bị của ông Deschamps trước thềm World Cup ở Nga vì bất mãn. Thời điểm đó, Rabiot mới 23 tuổi và đã là trụ cột quan trọng của PSG nhưng không được Deschamps trọng dụng. Bây giờ, Rabiot chỉ vừa mới tìm lại phong độ trong màu áo Juventus thì lại được Deschamps triệu tập lần đầu tiên sau hơn 2 năm vắng bóng.

HẠNH THUẦN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/87_230734_la-nhu-cach-tuyen-phap-tuyen-quan.aspx