Là một quốc gia phát triển nhưng tại sao Mỹ không sử dụng bê tông để xây nhà?

Ở Mỹ, việc xây dựng nhà cửa đa phần phụ thuộc vào điều kiện thời tiết.

Hỏi nhanh: Tại sao Mỹ không sử dụng bê tông để xây nhà?

Đáp gọn:

Bạn có biết, mặc dù sinh sống ở một quốc gia phát triển nhưng người dân Mỹ luôn dùng gỗ làm vật liệu chính để dựng nhà chứ không phải bê tông. Tại người dân nơi đây lại sử dụng như vậy?

Với tình hình thời tiết Mỹ diễn biến phức tạp, thường xuyên xảy ra thiên tai như động đất, ngập lụt, bão... có thể khiến nhà bị mất bất cứ lúc nào. Bởi vậy, hầu hết các gia đình đề lựa chọn gỗ là vật liệu chính để làm nhà.

Mặc dù nhà gỗ có thể không bền trước lũ lụt hay gió lớn, nhưng giá thành rẻ và còn có tác dụng hạn chế hiện tượng dẫn điện cũng như dẫn nhiệt.

Nhà gỗ sẽ giữ vai trò làm ấm vào mùa đông, làm mát vào mùa hè và quan trọng nhất, thời gian xây nhà rất ngắn có thể đáp ứng kịp thời khi bất ngờ có thiên tai.

Nhà làm bằng gỗ phổ biến ở Mỹ. Ảnh: Internet

Nhà làm bằng gỗ phổ biến ở Mỹ. Ảnh: Internet

Ngoài ra, việc xây nhà ở Mỹ phải đóng thuế. Số tiền nộp thuế được tính theo tổng chi phí xây dựng của ngôi nhà đó và đương nhiên một ngôi nhà làm bằng bê tông thì số tiền thuế sẽ rất lớn.

Bên cạnh đó, nếu bạn có nhu cầu muốn phá ngôi nhà, thì việc đóng thuế vẫn được thực hiện và cũng được tính theo tổng số chi phí phá dỡ. Quả thật, sẽ rất tốn kém cho một ngôi nhà được xây bằng bê tông!

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/la-mot-quoc-gia-phat-trien-nhung-tai-sao-my-khong-su-dung-be-tong-de-xay-nha-82021223141358567.htm