Lạ mắt với hơn 200 thùng rác công nghệ tự phát sáng ở Hà Nội

Không chỉ chứa rác, những thùng rác công nghệ này còn được lắp đặt thêm những tấm pin năng lượng mặt trời cùng bảng điện tử mang thông tin tuyên truyền bảo vệ môi trường.

Những ngày gần đây, trên nhiều tuyến phố Hà Nội thuộc các quận Cầu Giấy, Hai Bà Trưng, Đống Đa, Thanh Xuân,… xuất hiện hàng loạt các thùng rác công nghệ kiểu mới.

Những ngày gần đây, trên nhiều tuyến phố Hà Nội thuộc các quận Cầu Giấy, Hai Bà Trưng, Đống Đa, Thanh Xuân,… xuất hiện hàng loạt các thùng rác công nghệ kiểu mới.

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, trong thời gian tới, thùng rác công nghệ sẽ tiếp tục được lắp đặt tại hầu hết tuyến đường, phố, công viên, trường học, bệnh viện…, góp phần nâng cao ý thức của mỗi người dân về giữ gìn, bảo vệ môi trường sống.

Nhiều người dân được hỏi rất ủng hộ việc lắp đặt những thùng rác công nghệ, vừa thuận tiện việc bỏ rác, đường phố Hà Nội càng đẹp, sáng sủa hơn.

Sự xuất hiện của thùng rác công nghệ không chỉ đảm bảo cho việc lưu chứa rác mà còn là một phương án sáng tạo để tiết kiệm điện năng. Hiện nay, Dự án lắp đặt thùng rác công nghệ này cũng được triển khai ở TP.HCM, Đà Nẵng… chung tay cải thiện môi trường xanh.

Hệ thống thùng rác công nghệ này có tên là hệ thống "Green Lightbox". Đây là dự án của một đơn vị được UBND thành phố Hà Nội chấp thuận triển khai từ cuối năm 2019.

Những chiếc thùng rác được thiết kế thông minh, linh hoạt phù hợp với đặc điểm của các tuyến phố, không chiếm quá nhiều diện tích và thuận tiện cho người dân khi di chuyển.

Theo quan sát, các thùng rác có kết cấu vững chắc, bảo đảm an toàn trong quá trình sử dụng. Không chỉ có chức năng chứa rác thông thường, những thùng rác này còn được lắp đặt tấm pin năng lượng mặt trời và bảng điện tử thông tin mang thông điệp bảo vệ môi trường, phát sáng khi trời tối.

Chúng còn được thiết kế hai ngăn riêng biệt: một ngăn dành cho rác thải không tái chế và một ngăn dành cho rác thải có thể tái chế. Hai ngăn này đều có chú thích và màu phân biệt rõ ràng cho người dân dễ dàng sử dụng.

Phía trên mỗi chiếc thùng rác đều được lắp tấm pin năng lượng mặt trời, tạo công suất phát điện 25W phát sáng bảng thông tin.

Bên cạnh đó, vị trí lắp đặt các thùng rác này phải được bố trí đảm bảo lối đi cho người đi bộ trên vỉa hè, khoảng cách giữa 2 thùng lớn hơn hoặc bằng 50m.

Được biết, trong giai đoạn 1 từ đầu năm 2020 đến tháng 7/2021, dự kiến sẽ lắp đặt khoảng 3.000 thùng rác tại các quận: Hai Bà Trưng, Đống Đa, Hoàn Kiếm, Ba Đình, Thanh Xuân, Cầu Giấy.

Thu Hảo - Thúy Hạnh

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/la-mat-voi-hon-200-thung-rac-cong-nghe-tu-phat-sang-o-ha-noi-2020072710385728.htm