Lạ mắt cây kiểng trĩu quả dịp Tết

Bên cạnh các loại hoa Tết, nhiều loại cây ăn trái cũng được nhà vườn chăm tỉa tươi tốt, sum suê, trĩu quả trở thành những cây kiểng xinh xắn, độc đáo để trang trí nhà, vừa mang đậm ý nghĩa tâm linh, mong ước về sự phồn vinh, sung túc trong năm mới...

Bên cạnh hoa Tết, nhiều loại cây ăn trái cũng được nhà vườn chăm tỉa tươi tốt, sum suê, trĩu quả trở thành những cây kiểng xinh xắn, độc đáo để trang trí nhà, vừa mang đậm ý nghĩa tâm linh, mong ước về sự phồn vinh, sung túc trong năm mới.

Cùng ngắm những tác phẩm cây kiểng ăn trái đẹp, lạ mắt có mặt trên thị trường Nha Trang dịp Tết Canh Tý 2020.

Giống dưa Nhật được trồng và chăm sóc tại thành phố Đà Lạt tham gia thị trường cây cảnh Tết tại phố biển.

Giống dưa Nhật được trồng và chăm sóc tại thành phố Đà Lạt tham gia thị trường cây cảnh Tết tại phố biển.

Nho Ninh Thuận được chiết cành công phu. Khách mua có thể chơi Tết và chăm sóc cho mùa xuân năm sau.

Những chậu dừa trông nghộ nghĩnh, sọ dừa được làm sạch và đánh bóng có mặt trên tuyến đường 23-10.

Ớt kiểng nhiều màu sắc được bày bán tại nhiều nơi.

Chậu ớt bi trông lạ mắt.

Bưởi trĩu cành thích hợp cho những ngôi nhà rộng.

Đu đủ, biểu tượng cho sự đủ đầy, no ấm, bày bán trên đường 2-4.

Cây cóc trên 10 năm tuổi, được chào bán giá trên 3 triệu đồng, trên đường Pasteur.

Khế vàng lủng lẳng trái ấn tượng tại Hội Hoa Xuân 2020.

Cây dâu tằm "khủng", khoảng 20 năm tuổi giá cao ngất ngưỡng, trên 20 triệu, đến từ nhà vườn tại ngã ba Thành, được trưng bày tại góc đường Lê Thánh Tôn.

Như Thảo

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/phong-su-anh/202001/la-mat-cay-kieng-triu-qua-dip-tet-8146865/