Lạ lùng xưởng may mặc 'mượn' khuôn viên trường học hoạt động

Một quyết định vô cùng khó hiểu của chính quyền huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) khi cho phép một công ty vô tư mở xưởng may mặc, tuyển công nhân rầm rộ trong khuôn viên một ngôi trường cấp 3 trên địa bàn.

Mở xưởng may mặc, biến đất dành cho giáo dục thành công xưởng, chuyện tưởng như lạ lùng này lại đang diễn ra ở xã Hải An, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa).

Thời gian này, nhiều phụ huynh và học sinh trường THPT Tĩnh Gia 4 đều tỏ ra ngỡ ngàng và khó hiểu khi một công ty được phép cải tạo, sửa chữa 2 dãy phòng học để làm xưởng may mặc, tuyển hàng trăm công nhân vào làm việc.

Theo người dân, tình trạng này diễn ra từ tháng 3/2018. Nhiều phụ huynh lo lắng việc mở xưởng sản xuất ngay trong trường sẽ ảnh hưởng đến việc học hành của con em mình, thậm chí nguy cơ đến an toàn sức khỏe của các cháu nếu xưởng may có sự cố về cháy nổ hay môi trường xảy ra.

Biển hiệu của Công ty T&M

Theo tìm hiểu được biết, đơn vị mở xưởng may này là Công ty CP Sản xuất Thương mại quốc tế T&M (gọi tắt là Công ty T&M), do ông Lê Ngọc Thuận đại diện pháp luật.

Ngày 14/3, Công ty T&M có tờ trình gửi UBND huyện Tĩnh Gia về việc xin mượn đất và được ông Lê Thế Kỳ, Phó chủ tịch UBND huyện này ký đồng ý.

Ngày 20/3, ông Bùi Giang Thắng, Hiệu trưởng Trường THPT Tĩnh Gia 4 đã ký hợp đồng cho công ty mượn 2 dãy nhà cấp 4 và một phần khuôn viên của trường để làm xưởng may. Hai bên thống nhất ký kết cho mượn đất với thời gian là 18 tháng, ngày bắt đầu thuê được tính từ ngày 01/04/2018.

Có sự đồng ý của chính quyền và nhà trường, công ty đã xây tường ngăn đôi khuôn viên trường học (diện tích 3.360m2), mở lối đi riêng và cải tạo, xây nhà xưởng, tuyển công nhân vào làm việc.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Bá Linh, Chủ tịch UBND xã Hải An thừa nhận việc Công ty T&M mượn khuôn viên của Trường THPT Tĩnh Gia 4 để mở xưởng may mặc là có thật.

Theo ông Linh, trước khi mở xưởng, công ty cũng có tới làm việc với địa phương nhưng vì huyện đã đồng ý nên xã tạo điều kiện cho họ. Việc Công ty T&M về xin phép huyện mở nhà máy may, tạo công ăn việc làm cho người lao động là rất tốt, hơn nữa trường Tĩnh Gia 4 có diện tích rộng, thừa phòng học.

Công ty đã đi vào hoạt động ổn định được vài tháng nay và có khoảng gần 300 công nhân, ông Linh cho hay.

Trường THPT Tĩnh Gia 4

Ông Lê Thế Kỳ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tĩnh Gia lý giải rằng, công ty mượn đất nhà trường là sai nhưng ông nghĩ họ chỉ mượn một thời gian để đào tạo công nhân trong lúc chờ cấp phép hoạt động nên mới ký xác nhận.

Cũng theo lời ông Kỳ, đến thời điểm nà, ông mới biết công ty này đã hoạt động chính thức chứ không phải mượn mặt bằng để đào tạo công nhân.

"Tôi sẽ cho kiểm tra và yêu cầu đóng cửa ngay", ông Kỳ quả quyết.

Còn ông Nguyễn Văn Thi, Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các KCN tỉnh Thanh Hóa cho rằng, đây là hành vi xây dựng nhà máy trá hình, vi phạm các quy định của pháp luật. Theo ông Thi, đây là đất phục vụ giáo dục nên cho thuê, mượn cũng trái quy định, chưa kể đây là khu vực không nằm trong quy hoạch xây dựng nhà máy, xí nghiệp.

Được biết, Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các KCN tỉnh Thanh Hóa đã có văn bản gửi Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa, UBND huyện Tĩnh Gia đề nghị kiểm tra, xử lý vi phạm đối với Công ty CP Sản xuất Thương mại quốc tế T&M vì hành vi cải tạo xây dựng nhà xưởng trong khuôn viên nhà trường để sản xuất và đào tạo công nhân may khi chưa được phép.

Lương Diễn

Nguồn ANTT: http://antt.vn/la-lung-xuong-may-mac-muon-khuon-vien-truong-hoc-hoat-dong-251801.htm