Lạ lùng khẩu trung liên ưa thích của đặc nhiệm Navy SEALs

Thực sự khó tin khi mà các lực lượng đặc nhiệm lừng danh của Quân đội Mỹ như Navy SEALs lại ưa thích khẩu súng máy do Bỉ sản xuất hơn là hàng nội địa.

Thật vậy, kể từ năm 2003, Bộ Tư lệnh các chiến dịch đặc biệt của Quân đội Mỹ (USSOCOM) đã đưa vào trang bị cho các đơn vị đặc nhiệm khẩu trung liên FN MK 48 do hãng FN Herstal (Bỉ sản xuất).

Thật vậy, kể từ năm 2003, Bộ Tư lệnh các chiến dịch đặc biệt của Quân đội Mỹ (USSOCOM) đã đưa vào trang bị cho các đơn vị đặc nhiệm khẩu trung liên FN MK 48 do hãng FN Herstal (Bỉ sản xuất).

Kể từ đó đến nay, khẩu súng máy Bỉ này thường xuyên sát cánh trong mọi chiến dịch lớn nhỏ của đặc nhiệm Mỹ, bao gồm cả lực lượng Navy SEALs lừng danh.

Sở dĩ FN MK 48 được lính đặc nhiệm Mỹ yêu thích nhờ kích cỡ của nó không khác gì khẩu súng trường tấn công, cho phép người lính có thể cơ động nhanh trong mọi tình huống.

MK 48 có khối lượng chỉ 8,3kg, dài 1.003mm.

Khẩu súng này có tốc độ xạ kích 711 viên/phút hoặc khoảng 100 - 200 viên/phút nếu bắn theo từng loạt ngắn, đảm bảo tiêu diệt các mục tiêu người cũng như cơ giới bọc giáp nhẹ.

Theo nhà sản xuất, Mk 48 được trang bị một nòng nặng có vòng đời 20.000 viên đạn; thân kim loại của súng có vòng đời 100.000 viên và 11.500 viên đạn là giới hạn để đảm bảo độ tin cậy.

Mk 48 có thể sử dụng báng polymer với khả năng thay đổi chiều dài hình dáng tương tự như M4; hoặc Mk 48 cũng có thể sử dụng loại báng thanh kim loại đôi tương tự như như M249 Para hay SPW.

Nòng của Mk 48 cũng hỗ trợ thay thế nhanh chóng mà không cần bất cứ phụ kiện hay găng tay chịu nhiệt. Súng tiếp đạn bằng dây 100 viên 7,62 mm NATO đựng trong hộp nhựa, túi vải.

Thanh Nga

loading...

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/la-lung-khau-trung-lien-ua-thich-cua-dac-nhiem-navy-seals/2019052410341282