Lạ lùng cán bộ nhiều lần bị kỷ luật dự kiến được điều lên cấp... quản lý

Bà Lê Thị Thu Hiền, Hiệu trưởng trường tiểu học Quảng Hưng từng nhận nhiều hình thức kỷ luật sẽ được điều về Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thanh Hóa để công tác.

Hiệu trưởng trong hai năm nhận 3 quyết định kỷ luật về Đảng, Chính quyền

Hôm 9/11, trao đổi với phóng viên, ông Lê Anh Xuân, Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa cho biết, thành phố dự kiến sẽ thực hiện quy trình điều động bà Lê Thị Thu Hiền – Hiệu trưởng trường tiểu học Quảng Hưng lên làm chuyên viên phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố.

Điều đáng nói là, cách đây vài tháng, kết luận Thanh tra của UBND thành phố Thanh Hóa chỉ rõ bà Lê Thị Thu Hiền, có liên quan tới các vi phạm về việc tổ chức dạy và học, cùng nhiều vi phạm về tài chính khác. Đặc biệt, Thanh tra thành phố khẳng định, Hiệu trưởng trường tiểu học Quảng Hưng lập hồ sơ khống để thanh toán số tiền hơn 94 triệu đồng là có cơ sở. Tuy nhiên, chưa đủ căn cứ để kết luận bà Hiền lợi dụng chức vụ quyền hạn tham ô tài sản.

Trường tiểu học Quảng Hưng, nơi cô Hiền đang công tác.

Với những hành vi trên, tháng 11/2018, Thành ủy thành phố Thanh Hóa đã ban hành Quyết định kỷ luật với hình thức cảnh cáo về mặt Đảng đối với bà Hiền. Tiếp đó, UBND thành phố đã họp và thống nhất kỷ luật bà Lê Thị Thu Hiền với hình thức cảnh cáo về mặt chính quyền.

Trước đó, cuối năm 2016 bà Lê Thị Thu Hiền cũng bị kỷ luật khiển trách do vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, 5 tháng không tổ chức sinh hoạt chi bộ.

Tại thời điểm trên, bà Hiền vẫn được UBND thành phố Thanh Hóa điều động từ Trường Tiểu học Quảng Đông sang Trường Tiểu học Quảng Hưng là Hiệu trưởng.

Ngày 17/7/2017 (khi thời gian bà Hiền nhận kỷ luật mới hơn 6 tháng), Đảng ủy phường Quảng Hưng ra quyết định chuẩn y chức danh Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 đối với bà Hiền. Điều này gây nhiều bức xúc đến giáo viên và phụ huynh...

Về việc này, ông Tạ Hồng Lựu, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thanh Hóa cho biết, hiện tại chưa có quyết định cụ thể về việc điều động công tác đối với bà Lê Thị Thu Hiền: “Tôi đã báo cáo trường hợp này tới cấp trên (báo cáo về việc điều động bà Hiền lên phòng Giáo dục và Đào tạo – PV), nhưng Thành ủy thành phố Thanh Hóa nói “đang xem xét cụ thể”.

Nếu điều động bà Hiền về phòng Giáo dục và Đào tạo thì vị này sẽ làm việc với tư cách nhân viên chứ không phải làm lãnh đạo. Theo quy định của luật thì việc điều động (nếu có) không có vấn đề gì, nhưng về mặt dư luận thì sẽ không hay vì dù sao Phòng Giáo dục cũng là cơ quan chuyên môn, tham gia vào việc quản lý nhà nước về mặt giáo dục”, ông Lựu nói.

Ngoài trường hợp của bà Hiền còn có trường hợp của ông Lê Tuấn Minh – nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Quảng Thắng (thành phố Thanh Hóa). Ông Minh từng bị kỷ luật cảnh cáo vì đánh bạc (năm 2013), nhưng không lâu sau đó, vị này được điều động lên phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thanh Hóa công tác. Hiện nay cán bộ này đang đảm nhiệm vị trí Tổ trưởng tổ trung học cơ sở.

Gây dư luận thiếu tích cực

Đây không phải là lần đầu tiên dư luận tỏ vẻ ngạc nhiên và khó hiểu khi các cán bộ mắc sai phạm được điều chuyển lên công tác ở những cấp cao hơn. Sự việc đã, đang diễn ra tại phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thanh Hóa vừa qua khiến dư luận có cái nhìn có phần thiếu tích cực về công tác cán bộ tại thành phố Thanh Hóa nói chung.

“Giáo dục là ngành đặc thù, liên quan tới lĩnh vực dạy học, đào tạo con người. Hơn nữa, phòng Giáo dục và Đào tạo là đơn vị chỉ đạo chuyên môn về giáo dục mà lại tiếp nhận cán bộ có vi phạm nghiêm trọng, tham gia vào công tác tham mưu, thậm chí là chỉ đạo “từ xa” về chuyên môn thì hình ảnh của ngành giáo dục thành phố có thể ít nhiều sẽ bị ảnh hưởng.

Mặt khác, tại Mục 11, điều 2, Quyết định 102-QĐ/TW năm 2017, nguyên tắc xử lý kỷ luật nêu rõ: “Không được luân chuyển, bổ nhiệm, phong, thăng quân hàm, phong tặng, công nhận các danh hiệu của Đảng và Nhà nước đối với đảng viên đang được tổ chức đảng có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật.

Như vậy, việc điều chuyển bà Lê Thị Thu Hiền, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quảng Hưng (nếu có) là vi phạm Quyết định 102-QĐ/TW năm 2017 về việc xử lý kỷ luật Đảng viên vi phạm”, một cán bộ công tác lâu năm trong ngành giáo dục (đề nghị giấu tên) cho hay.

Bình luận về sự việc này, Tiến sĩ Hoàng Ngọc Vinh, nguyên Vụ trưởng Vụ Giáo dục chuyên nghiệp, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho rằng, việc điều chuyển cán bộ (cấp dưới) bị kỷ luật nặng tới công tác tại phòng Giáo dục và Đào tạo là điều rất không nên.

“Cán bộ đã là cán bộ quản lý nhà trường mà chịu kỷ luật cảnh cáo liên tục trong hai năm liền thì đó là vi phạm nghiêm trọng. Nếu cán bộ đó được điều chuyển về cơ quan quản lý giáo dục (ở đây là Phòng Giáo dục và Đào tạo) thì rất không nên. Họ đã vi phạm nghiêm trọng như vậy thì chỉ đạo, quản lý được ai?

Trường hợp cán bộ đánh bạc cũng không nên sắp xếp sang làm công việc quản lý dù chỉ làm tổ trưởng...”, Tiến sĩ Hoàng Ngọc Vinh nhận định.

Từ những nhận định trên, Tiến sĩ Vinh cho rằng, nếu những người không đủ phẩm chất đạo đức thì càng không nên để họ làm lãnh đạo quản lý trong ngành giáo dục.

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/la-lung-can-bo-nhieu-lan-bi-ky-luat-du-kien-duoc-dieu-len-cap-quan-ly-d136771.html