Lạ lùng bộ tộc tự hành cơ thể, tạo sẹo để khoe vẻ nam tính

Bộ tộc Chambri sinh sống ở Papua New Guinea coi sẹo lồi là chuẩn mực của vẻ đẹp, sự mạnh mẽ và nam tính. Vì vậy, nam giới bộ tộc kỳ lạ này có cơ thể đầy sẹo lồi giống như da cá sấu.

Sinh sống gần thành phố Port Moresby thuộc quốc đảo Papua New Guinea, bộ tộc Chambri là một trong những bộ lạc đặc biệt nhất thế giới. Bộ tộc kỳ lạ này quan niệm nam giới cơ thể đầy sẹo lồi là chuẩn mực của vẻ đẹp.

Sinh sống gần thành phố Port Moresby thuộc quốc đảo Papua New Guinea, bộ tộc Chambri là một trong những bộ lạc đặc biệt nhất thế giới. Bộ tộc kỳ lạ này quan niệm nam giới cơ thể đầy sẹo lồi là chuẩn mực của vẻ đẹp.

Người Chambri thích biến bản thân có cơ thể đầy sẹo, thô ráp giống như da cá sấu được cho xuất phát từ một truyền thuyết.

Theo truyền thuyết của người Chambri, con người tiến hóa từ cá sấu. Loài vật này tuy hung dữ và có ngoại hình xấu xí nhưng vô cùng khỏe mạnh.

Vì vậy, bộ tộc Chambri tin rằng nam giới "lột xác" có làn da thô ráp với những vết sẹo lồi sẽ khiến họ trông giống cá sấu.

Từ đó, các chàng trai chứng tỏ với cộng đồng rằng bản thân là người mạnh mẽ, quyết đoán và nam tính. Điều này cũng giúp nam giới bộ lạcChambri trở nên hấp dẫn hơn trong mắt người khác giới.

Nam giới trong độ tuổi từ 11 - 15 sẽ tham gia nghi lễ truyền thống đầy đau đớn để có thể nhiều vết sẹo lồi.

Những bậc trưởng bối trong bộ tộc Chambri thường dùng những vật sắc nhọn để khắc lên cơ thể nam giới.

Tiếp đến, họ dùng khói, lửa, đất sét, dầu cây đắp vào vết rạch trên cơ thể để vết sẹo lớn và đẹp hơn.

Theo đó, nam giới phải chịu đựng đau đớn từ những vết rạch trên cơ thể. Phải mất một thời gian, những vết sẹo mới lành lại và có hình thù rõ ràng.

Người đàn ông nào càng có nhiều sẹo lồi trên cơ thể thì càng chứng tỏ sự chín chắn, mạnh mẽ của bản thân.

Mời độc giả xem video: Một bộ tộc ít người có nguy cơ xóa sổ vì Covid-19. Nguồn: Truyền hình Cần Thơ.

Tâm Anh (theo DM)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/la-lung-bo-toc-tu-hanh-co-the-tao-seo-de-khoe-ve-nam-tinh-1447067.html