Lạ lùng: Anh phải nhờ Đức nâng cấp hộ siêu tăng Challenger 2

Mặc dù là quốc gia thiết kế và sản xuất xe tăng Challenger 2, tuy nhiên Anh vẫn tìm tới 'bậc thầy thiết kế' tăng để nhờ nâng cấp hộ.

Challenger 2 là dòng xe tăng chiến đấu chủ lực nổi tiếng do Anh tự sản xuất và trang bị cho quân đội quốc gia này. Tuy chưa được thể hiện nhiều trên chiến trường, tuy nhiên Challenger 2 vẫn được coi là một trong những xe tăng tối tân nhất hiện nay. Nguồn ảnh: Sina.

Challenger 2 là dòng xe tăng chiến đấu chủ lực nổi tiếng do Anh tự sản xuất và trang bị cho quân đội quốc gia này. Tuy chưa được thể hiện nhiều trên chiến trường, tuy nhiên Challenger 2 vẫn được coi là một trong những xe tăng tối tân nhất hiện nay. Nguồn ảnh: Sina.

Dẫu vậy, trước nhu cầu đòi hỏi của chiến trường ngày càng tăng cao, Anh bắt đầu phải nâng cấp loại tăng này. Tuy nhiên, đáng ngạc nhiên thay vì tự mình triển khai thì người Anh đang phải nhờ tới Đức giúp đỡ. Nguồn ảnh: Sina.

Được biết, điểm yếu lớn nhất của chiếc xe tăng Challenger 2 nằm ở hỏa lực với khẩu pháo rãnh xoắn cỡ nòng 120mm chắc chắn sẽ được thay thế trong lần nâng cấp này. Nguồn ảnh: Sina.

Đức đã đề xuất phương án thay đổi khẩu pháo rãnh xoắn của Anh bằng một khẩu pháo nòng trơn cũng có cỡ nòng 120mm do Rheinmetall sản xuất. Phía Đức cho rằng, thiết kế của Challenger 2 sẽ không phải thay đổi quá nhiều khi sử dụng một khẩu pháo có cùng cỡ nòng 120mm như ban đầu. Nguồn ảnh: Sina.

Đây là khẩu pháo được sử dụng trên xe tăng Leopard 2A7V do Đức sản xuất. Ưu điểm của khẩu pháo này đó là có sơ tốc đầu nòng cực cao, cho phép viên đạn bay với đường đạn rất căng và độ chính xác vượt trội hơn nhiều so với pháo rãnh xoắn. Nguồn ảnh: Sina.

Để phục vụ cho khẩu pháo này, tháp pháo mới cũng cần được thiết kế lại. Rheinmetall cũng trực tiếp thực hiện điều này và đưa ra giải pháp hiện đại hợp thời cho tháp pháo mới của Challenger 2 với khả năng gắn thêm các hệ thống bảo vệ chủ động. Nguồn ảnh: Sina.

Theo thiết kế, Challenger 2 kiểu mới sẽ có cơ số đạn dự trữ 50 viên với khoang chứa đạn được đặt riêng giống như thiết kế khoang chứa đạn trên chiếc Abrams của Mỹ. Tuy nhiên, thiết kế này mới chỉ dừng ở mức thử nghiệm, chưa được sản xuất hàng loạt. Nguồn ảnh: Sina.

Challenger 2 là loại xe tăng chủ lực được Anh sản xuất từ năm 1993 tới năm 2002. Giá trị của mỗi chiếc Challenger 2 lên tới hơn 4 triệu Bảng Anh và tổng cộng đã có khoảng 450 chiếc được ra ra đời. Nguồn ảnh: Sina.

Hiện tại trên thế giới đang có hai quốc gia sử dụng loại xe tăng này, trong đó Anh sở hữu khoảng hơn 400 chiếc với 227 chiếc trong biên chế sử dụng chính thức, 59 chiếc được sử dụng cho công tác huấn luyện và số còn lại là dự trữ. Ngoài ra còn có Oman cũng đang sở hữu 38 chiếc xe tăng loại này. Nguồn ảnh: Sina.

Mời độc giả xem Video: Xe tăng Churchill từ thời Chiến tranh Thế giới sánh vai bên cạnh siêu tăng Challenger 2 hiện đại nhất của Anh.

Tuấn Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/la-lung-anh-phai-nho-duc-nang-cap-ho-sieu-tang-challenger-2-1197330.html