La Liga xem xét cắt hợp đồng cầu thủ vì Covid-19

Các đội bóng La Liga đang cân nhắc cắt hợp đồng tạm thời với cầu thủ, để tránh thiệt hại về tài chính trong đại dịch Covid-19.

Sau khi EURO 2020 hoãn sang mùa hè 2021, La Liga đang sắp xếp lịch thi đấu mới, để có thể hoàn tất phần còn lại của mùa giải.

La Liga đã qua 27 vòng đấu, và hoãn đến hết tháng 3 vì Covid-19.

Các đội La Liga xem xét dừng hợp đồng cầu thủ trong đại dịch Covid-19

Các đội La Liga xem xét dừng hợp đồng cầu thủ trong đại dịch Covid-19

Tuy nhiên, với tình hình nghiêm trọng ở Tây Ban Nha (đến hết ngày 19/3, theo giờ địa phương, có hơn 18.000 ca nhiễm Covid-19, 833 trường hợp tử vong), La Liga không thể bắt đầu vào đầu tháng 4.

Việc hoãn La Liga khiến cho các CLB thiệt hại lớn về tài chính, đặc biệt là bản quyền truyền hình và bán vé.

Theo đài COPE, giá trị bản quyền truyền hình trong phần còn lại của La Liga và Segunda tương đương 550 triệu euro.

Trong bối cảnh không có doanh thu, các đội bóng vẫn phải trả tiền lương cho cầu thủ, bên cạnh chi phí nhân viên khác.

Để hạn chế thiệt hại, các CLB La Liga và Segunda đang cân nhắc thực hiện Quy định Việc làm Tạm thời (ERTE), được luật pháp Tây Ban Nha cho phép.

Ở Tây Ban Nha, ERTE được quy định trong Điều 47 của Điều lệ Công nhân. Quy định này cho phép các công ty (ở đây là CLB) trong tình huống đặc biệt, khiến tính liên tục bị rủi ro, được đình chỉ tạm thời hợp đồng làm việc, hoặc giảm thời gian làm việc tạm thời.

Trong thời gian ERTE được áp dụng, các công nhân (ở đây là cầu thủ) được hỗ trợ thất nghiệp.

Las Palmas - hiện đá ở Segunda - là đội đầu tiên cho biết áp dụng ERTE để đối phó với tổn thất vì đại dịch Covid-19. Dù vậy, CLB tạm thời thu lại quyết định.

KN

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/the-thao/bong-da-quoc-te/covid-19-cac-doi-la-liga-dung-hop-dong-cau-thu-vi-covid-19-625761.html