La Liga suýt… toang

Cầu thủ Valencia đồng loạt rời sân giữa chừng để phản đối hành vi phân biệt chủng tộc trong trận gặp Cadiz ở vòng 29 La Liga tối 4/4.

Cầu thủ Valencia rời sân phản đối bị phân biệt chủng tộc.

Cầu thủ Valencia rời sân phản đối bị phân biệt chủng tộc.

Sự cố châm ngòi bởi pha va chạm giữa Mouctar Diakhaby (Valencia) với Juan Cala của chủ nhà Cadiz.

Hậu vệ của Valencia khi đó nổi nóng định lao vào “ăn thua đủ” với Cala nhưng được các đồng đội can ngăn.

Hành vi của Diakhaby phải nhận thẻ vàng, dù anh phân bua với trọng tài rằng đã bị đối phương phân biệt chủng tộc.

Vừa bị xúc phạm lại phải nhận thẻ vàng, ngôi sao 24 tuổi rời sân đi thẳng vào đường hầm ở phút 31.

Để bảo vệ đồng đội, các cầu thủ Valencia quyết định đồng loạt rời sân.

Phải mất chừng 30 phút thuyết phục, các cầu thủ Valencia mới chịu trở lại sân thi đấu, tính từ phút 29, khi tỷ số 1-1.

Tuy nhiên, Diakhaby không trở lại sân mà được thay bằng Hugo Guillamon. Còn cầu thủ Cala của Cadiz vẫn tiếp tục thi đấu.

Sau cùng, chủ nhà Cadiz giành thắng lợi với tỷ số 2-1 nhờ bàn quyết định của Marcos Mauro ở phút 88.

“Diakhaby bị cầu thủ của Cadiz xúc phạm, phân biệt chủng tộc. Nhưng chính cậu ấy đã kêu gọi đồng đội trở lại sân tiếp tục thi đấu”, thông báo trên Twitter của Valencia sau trận đấu có đoạn.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/the-thao/la-liga-suyt-toang-yXi6lblMg.html