La Liga chính thức trở lại

Trận derby Sevilla - Real Betis rạng sáng ngày 12-6 đã kết thúc chuỗi dài 93 ngày không thể thi đấu của La Liga mùa giải 2019-2020. Chủ nhà thắng 2-0 để tiếp tục nuôi mộng chạy đua vô địch với Barcelona và Real Madrid.

Trận derby Sevilla - Real Betis rạng sáng ngày 12-6 đã kết thúc chuỗi dài 93 ngày không thể thi đấu của La Liga mùa giải 2019-2020. Chủ nhà thắng 2-0 để tiếp tục nuôi mộng chạy đua vô địch với Barcelona và Real Madrid.

Diễn biến trên sân đã rõ khi cầu thủ hai đội ra sân đầy khí thế sau thời gian dài "bó chân" ở nhà vì dịch bệnh. Điều mọi người quan tâm là công tác chuẩn bị cho trận đấu này. Toàn bộ cầu thủ và HLV khi vào sân phải đeo khẩu trang, găng tay và kiểm tra nhiệt độ cơ thể. Cầu thủ hai đội đứng giãn cách xa ở vòng tròn trung tâm và dành 1 phút mặc niệm cho những người chẳng may qua đời vì dịch bệnh. Những cầu thủ dự bị vẫn đeo khẩu trang khi ngồi trong khu kỹ thuật hay trên khán đài. Có khoảng 200 khán giả của hai đội kéo tới trước sân vận động Ramon Sanchez-Pizjuan nhưng 600 cảnh sát và lực lượng an ninh đã nhanh chóng mời mọi người trở về vì tránh tụ tập đông người.

La Liga là giải đấu lớn thứ hai sau Bundesliga trở lại thi đấu. Người Tây Ban Nha đã học tập rất nhiều từ Đức để tạo ra bầu không khí ảo khá tốt trên khán đài. Ban tổ chức trận đấu đã dựng những tấm panel in người hâm mộ mặc áo thi đấu của hai đội trên các khán đài. Âm thanh là những tiếng hò hét cổ vũ của người hâm mộ được sử dụng nhưng với âm lượng vừa phải thay cho quá to như ở Bundesliga. Khi Sevilla ăn mừng hai bàn thắng thì những âm thanh "Alle, alle, alle..." vang lên đủ cho người hâm mộ ngồi nhà có thể tận hưởng cả những tiếng ăn mừng thiệt của thầy trò Lopetegui.

Bóng đá cũng mang sứ mệnh phát triển kinh tế cho đất nước trong thời buổi dịch bệnh này. Giờ giải lao, trên khán đài hiện ra thông điệp "Thể thao an toàn, du lịch an toàn. Tây Ban Nha chào đón mọi người". Chủ tịch La Liga là Javier Tebas tỏ ra hồ hởi khi chứng kiến công tác trận derby Sevilla diễn ra khá mượt mà. Ông hy vọng tình hình dịch bệnh dần ổn sẽ giúp cho các sân vận động mở khoảng 10% tới 15% cho khán giả vào sân trước khi kết thúc giải vào ngày 19-7 tới.

HẠNH THUẦN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/87_226329_la-liga-chinh-thuc-tro-lai.aspx