Lạ lẫm phố Quang Trung ngày đầu tổ chức lại giao thông

Thông báo từ Sở Giao thông vận tải Hà Nội, từ hôm nay (16/7), các phương tiện được phép đi hai chiều trên tuyến phố Quang Trung. Thời gian thực hiện để theo dõi là 3 tháng.

Phương tiện có thể lưu thông hai chiều trên phố Quang Trung từ hôm nay, 16/7.

Khu vực Tượng đài "Công an nhân dân vì dân phục vụ" sắp khánh thành được điều chỉnh luồng giao thông với bùng binh, vạch kẻ đường và biển chỉ dẫn mới.

Ghi nhận của PV lúc 17h ngày 16/7, các biển báo giao thông cấm đi vào đường ngược chiều đã được tháo dỡ trên tất cả nút giao với phố Quang Trung. Thay thế vào đó là những biển báo chỉ dẫn phù hợp.

Hệ thống vạch chỉ dẫn trên đường, đầu - cuối các ngã tư đã được hoàn thiện. Trên mặt đường, các vạch kẻ đường màu vàng phân chia rõ hai làn đường riêng biệt. Các biển cấm dừng xe, biển chỉ dẫn cũng đã được đặt.

Hệ thống vạch chỉ dẫn trên đường, đầu - cuối các ngã tư đã được hoàn thiện. Trên mặt đường, các vạch kẻ đường màu vàng phân chia rõ hai làn đường riêng biệt. Các biển cấm dừng xe, biển chỉ dẫn cũng đã được đặt.

Tuy vậy, không ít người dân vẫn chưa cập nhật thông tin mới. Tình trạng lấn qua phần đường theo chiều ngược lại vẫn còn diễn ra phổ biến.

Đoạn ngã tư nút giao phố Quang Trung - Trần Hưng Đạo, các phương tiện tham gia giao thông hoàn toàn theo thói quen cũ, di chuyển theo chiều đường quen thuộc.

Đặc biệt, các xe dịch vụ vẫn lưu thông theo thói quen, lấn sang làn ngược chiều

Không ít tình huống "đối đầu" bất dắc dĩ như trong ảnh đã xảy ra. Tuy vậy, không có va chạm nào ghi nhận tới thời điểm này. Hầu hết các phương tiện di chuyển chưa đúng được người dân tham gia giao thông chủ động nhắc nhở.

Tại thời điểm thực hiện, phóng viên ghi nhận lượng phương tiện lấn đường chủ yếu là ô tô, thiếu quan sát biển báo, vạch chỉ dẫn.

Các xe ô tô vẫn lưu thông theo thói quen, lấn hoàn toàn hướng đường ngược lại.

Việc dừng chờ đèn đỏ tại ngã tư Quang Trung - Tràng Thi được chấp hành nghiêm túc... Tuy nhiên là vẫn theo luồng di chuyển một chiều.

Thời gian thí điểm diễn ra 3 tháng, từ ngày 16/7 đến hết ngày 16/10. Trong thời gian 3 tháng thực hiện theo dõi này, lực lượng CSGT Hà Nội sẽ thường xuyên di chuyển trên trục đường Quang Trung để nhắc nhở và hướng dẫn các phương tiện tuân thủ việc phân luồng.

Trọng Quân

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/la-lam-pho-quang-trung-ngay-dau-to-chuc-lai-giao-thong-post1454126.tpo