Lạ: Lạc đà được 'biên chế' làm nhiệm vụ tuần tra

Vừa qua, cảnh sát Kenya thông báo sẽ biên chế lạc đà vào lực lượng tuần tra của quốc gia nằm ở phía Đông châu Phi này, 50 con lạc đà đầu tiên đang được huấn luyện trong một doanh trại tại bang Isiolo, Kenya.

Theo thông tin từ Tổng cục cảnh sát Kenya, lạc đà sẽ được triển khai thực hiện nhiệm vụ tuần tra dọc đường biên giới giáp Somalia, Nam Sudan và Uganda. Ảnh standardmedia.

Ngoài ra, lạc đà còn thực hiện nhiệm vụ tuần tra và truy bắt những băng nhóm chuyên trộm cắp gia súc - gia cầm. Ảnh standardmedia.

Được biết, Tổng cục cảnh sát Kenya đã cử một đoàn cán bộ sang Ấn Độ để tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ tuần tra bằng lạc đà. Ảnh radiorisaala.

Sau khi được tuyển chọn kỹ lưỡng, hiện nay, 50 con lạc đà đầu tiên đang được huấn luyện trong một doanh trại tại bang Isiolo. Ảnh nilepost.

Lạc đà có khả năng chống chọi tốt với điều kiện khô hạn và nóng bức. Ảnh theeastafrican.

Lạc đà đã được con người thuần hóa trong hàng ngàn năm và được sử dụng chủ yếu để vận chuyển, chuyên chở hàng hóa nặng. Ảnh the-star.

Lạc đà có thể tồn tại được 6 tháng mà không cần ăn uống. Ảnh cdnuploads.

Mời quý vị xem video: Lạc đà "nổi đóa" khiến du khách hết hồn

Hà Nguyễn (TH)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi-dong-vat/la-lac-da-duoc-bien-che-lam-nhiem-vu-tuan-tra-1103734.html