Lạ kỳ tuyết rơi dày gần nửa mét ở miền Tây nước Mỹ giữa tháng 10

Tuyết rơi sớm và dày bất thường xuất hiện tại Colorado, trong khi nhiệt độ lạnh kỷ lục có thể xuất hiện tại Texas sáng 15/10, theo ABC News.

Cơ quan dự báo thời tiết Mỹ cho biết tuyết lớn và bão có thể đổ bộ các khu vực miền Nam ngày 16/10.

 Tuyết rơi đến 7 cm xuất hiện tại Cheyenne, Wyoming, Mỹ. (Ảnh: AP)

Tuyết rơi đến 7 cm xuất hiện tại Cheyenne, Wyoming, Mỹ. (Ảnh: AP)

Tuyết rơi ở các khu vực dọc Rockies và Plains sáng 14/10, theo ABC News. Tuyết do biên lạnh tạo ra được dự đoán sẽ tiến sâu về phía Nam trong các ngày 15-16/10.

Nhiệt độ lạnh kỷ lục có thể xuất hiện tại Texas sáng 15/10. Trong khi đó, 5-10 cm tuyết được dự đoán rơi ở Colorado, Nebraska, Kansas và New Mexico. Các khu vực vùng núi có thể lên đến 40 cm tuyết.

Mưa nặng hạt tại miền Đông Texas có thể tiếp tục khi độ ẩm lớn từ cơn bão Sergia đang đi qua khu vực. Trong những ngày tới, cơn bão này có thể mang mưa đến lưu vực sông Mississippi.

Trung tâm dự báo bão đưa ra cảnh báo nguy cơ nhẹ tối 14/10. Mối đe dọa chính trong khu vực là gió, không loại trừ khả năng lốc xoáy. Bên cạnh đó, lượng mưa lớn lên đến 10 cm có thể gây ra lũ quét tại trung tâm Texas ngày 14-15/10

Video: Tuyết rơi giữa mùa hè tại thành phố của Nga

Bài liên quan

Hiện tượng kỳ bí khiến một số vùng ở châu Âu biến thành màu đỏ như 'ngày tận thế'

Bão tuyết khủng khiếp ở Mỹ, cơ quan chính phủ đóng cửa, hàng ngàn chuyến bay bị hủy

Ảnh: 'Quái vật phía Đông' trở lại, Anh chìm trong tuyết giữa mùa hè

Hãi hùng cảnh cáp treo gặp sự cố, hất văng hành khách

Nguồn VTC: https://vtc.vn/nhiet-do-xuong-thap-ly-luc-kem-tuyet-roi-lon-o-tay-nam-nuoc-my-d432263.html