Là fan BigBang suốt 12 năm, bạn có thực sự hiểu hết những điều này?

Đón chào ngày 'sinh nhật' thứ 12 của BigBang, có vô số điều mà V.I.P muốn kể về nhóm nhạc nam huyền thoại số 1 Kpop!

Chỉ một ngày sau sinh nhật chàng trưởng nhóm tài năng G-Dragon, cộng đồng V.I.P (tên gọi fandom BigBang) lại hân hoan chào đón kỷ niệm 12 năm ngày thành lập BigBang. Cùng nhau trải qua một quãng thời gian rất dài, họ không chỉ viết lên những trang sử vẻ vang cho sự nghiệp, cống hiến hết mình vì nền công nghiệp âm nhạc xứ Kim Chi, mà hơn hết, cái tên BigBang đã in đậm dấu ấn đậm nét trong trái tim hàng vạn, hàng triệu người hâm mộ.

12 năm hoạt động miệt mài đem đến cho BigBang vị trí, danh tiếng và sự thành công khiến nhiều người mơ ước. Thậm chí hỏi một ai đó vốn chẳng quan tâm đến Kpop, cái tên đầu tiên mà họ nghĩ tới hầu hết sẽ là BigBang. Tài năng và âm nhạc có sức lan tỏa mạnh mẽ đem đến cho BigBang ngày càng nhiều người hâm mộ, nhưng nếu đã tự nhận mình là fan “ruột” của nhóm, bạn có chắc chắn mình biết hết những điều đặc biệt chỉ – V.I.P – mới – hiểu dưới đây?

1.You Like?

Là thành viên lớn tuổi và có ngoại hình trầm tĩnh, nam tính nhất BigBang, T.O.P lại có biệt danh khá đặc biệt – Người ngoài hành tinh. Bởi lẽ trên sân khấu hay ngoài đời thật, anh chàng luôn thể hiện tính cách hơi “điên khùng”, khác người khiến fan “té ngửa”.

Nếu như em út Seungri được mệnh danh là “bộ trưởng bộ ngoại giao” của nhóm thì mặt giao tiếp, sử dụng ngoại ngữ của anh cả T.O.P hoàn toàn ngược lại. Cụm từ mà anh chàng “bingu” thường xuyên sử dụng nhất trên sân khấu chính là “You like?”. Nghe có vẻ khá bình thường nhưng nó chỉ phát huy tác dụng khi được đặt vào mọi tình huống với ngàn lẻ một biểu cảm “ngố tàu” khác nhau của “thánh phá đội hình” T.O.P.

Anh chàng luôn khiến fan cười ngất ngưởng với phát ngôn “ngàn lần như một” nhưng biểu cảm thì vô cùng đa dạng, đáng yêu.

2. You Are My Everything!

Đây là câu nói cửa miệng của em út BigBang – Seungri trong suốt một thời gian dài từ năm 2015 sang đến tận đầu năm 2016. Nghe thì đã nhiều nhưng liệu bạn có biết, nguồn gốc câu nói ấy chỉ xuất phát từ dòng chữ Everything vô tình in trên chiếc áo đang mặc của anh chàng?

“Các anh là mọi thứ của em, và các bạn cũng là tất cả đối với tôi!” Cuối năm 2015, Seungri một lần nữa đốn tim các anh lớn và người hâm mộ khi đem cụm từ “You Are My Everything!” lên sân khấu trao giải MAMA cho hạng mục Nghệ sĩ của năm. Đương nhiên, ai có thể làm ngơ trước “lời tỏ tình” siêu ngọt ngào này của cậu Út?

Phát ngôn kinh điển xuất phát từ đây!

3. Dope Birthday …. Congratz!

Hay bị đem ra làm tâm điểm “bắt nạt”, trêu đùa nhưng ai cũng biết, em út Seungri luôn được các anh lớn thương mến, cưng chiều hết mực. Bởi thế, ngay cả vào ngày sinh nhật của cậu em yêu dấu cũng chính là cơ hội để anh lớn thể hiện tình cảm theo cách “đặc biệt” có 1-0-2!

Chúc mừng sinh nhật lầy lội kiểu Taeyang.

“Dope Birthday …. Congratz!… Happy Birthday Bro” là cụm từ duy nhất mà Taeyang đọc đi đọc lại trong clip mừng sinh nhật Seungri. Cụm từ được anh chàng nhắc đến mọi lúc, khi em út đang trong phòng tập, vui chơi, ăn uống, … Đám lại, Seungri không nói một lời mà chỉ dùng ánh mắt thản nhiên, không biểu cảm nhìn vào màn hình khiến fan cười ngất.

4. Không nhớ nổi vũ đạo của chính mình

Khán giả từng nhận xét rằng mỗi concert của BigBang đều vô cùng thú vị bởi chẳng bao giờ người ta nhìn thấy sự lặp đi lặp lại như một cỗ máy ở phần trình diễn của các thành viên. Trên thực tế, một phần nguyên nhân dẫn đến điều này chính là mỗi người trong số họ đều … không thể nhớ hết vũ đạo của chính mình.

Hiển nhiên, mỗi lần không nhớ vũ đạo ca khúc là các anh chàng lại nhanh chóng biến tấu chúng thành muôn hình muôn vẻ khác nhau. Đặc biệt là T.O.P, anh chàng được mệnh danh là “cỗ máy nhảy” lầy lội nhất BigBang cũng chính bởi vì lẽ đó.

Ngàn lẻ một kiểu vũ đạo khó đỡ chỉ có ở BigBang.

5. Mái đầu … Kimpap

Nhắc đến món cơm cuộn rong biển hay trứng cuộn, bạn có nhớ đến ca khúc nào của BigBang không? Nếu là V.I.P chân chính, chắc chắn bạn sẽ không chần chờ mà trả lời ngay, đó hẳn là MV Monster được nhóm phát hành giữa năm 2012.

Mái đầu cơm cuộn huyền thoại.

Mái đầu cơm cuộn huyền thoại.

Là thành viên “nấm lùn” nhất BigBang, Taeyang thường xuyên thay đổi kiểu tóc khác nhau để “ăn gian” chiều cao khi đứng cạnh các thành viên trong nhóm. Tuy nhiên, tốt nhất anh chàng chỉ nên thử một lần mái đầu kimpap huyền thoại “khó đỡ” này!

Monster

6. Lollipop

Bạn biết không, Lollipop là ca khúc đầu tiên kết hợp giữa BigBang với một nhóm nhạc nữ. Khi ấy, 2NE1 thậm chí còn chưa thực sự debut mà chỉ xuất hiện theo sự nổi tiếng của đàn anh. Và Lollipop cũng vốn chỉ là bài hát quảng cáo.

MV Lollipop

Tuy nhiên, sau khi phát hành, ca khúc nhanh chóng trở thành hit và lan truyền rộng rãi. Tiếp đó, 2NE1 debut với bước đệm thành công ngoài mong đợi. Thật may mắn đúng không nào!

7. Nyongtory

Làm fan BigBang lâu năm mà chưa từng gán ghép các cặp đôi trong nhóm thì quả là một thiếu sót. Bạn cần thêm ngay cụm từ Nyongtory vào từ điển và bổ sung kiến thức gấp về cặp đôi nhóm trưởng – maknae G-Dragon – Seungri.

Cả ở trên sân khấu hay khi bắt gặp ngoài đời thực, dường như trưởng nhóm G-Dragon luôn thể hiện tình cảm rất đặc biệt đối với cậu em bé tuổi Seungri. Chẳng biết có phải cử chỉ “fan-service” (để làm chiều lòng người hâm mộ) hay không nhưng thuyền Nyongtory vẫn ngày càng vững mạnh và có thêm “con dân” nhiều vô kể.

Dễ thương không nè!

8. Panda Boy

Nhiều người thắc mắc tại sao Seungri lại có biệt danh là Panda Boy (cậu bé gấu trúc). Đơn giản vì nếu để ý kỹ, bạn sẽ nhận ra quầng thâm khá to trên mắt Seungri kể cả khi cậu chàng đã qua trang điểm.

Seungri từng rất tự ti về quầng thâm trên mắt mình. Anh chàng thậm chí đã yêu cầu YG cho phép phẫu thuật sau khi debut và được chấp nhận. Tuy nhiên, bác sĩ đã phải từ chối cuộc chỉnh hình này vì thể chất anh chàng không phù hợp. Sau nhiều năm, giờ đây có vẻ như Seungri đã khá quen thuộc và tự tin với biệt danh mà các anh cũng như người hâm mộ “thương mến” đặt cho mình.

Riri mãi là gấu trúc dễ thương của các anh!

9. Danh hiệu “Thánh mạng xã hội”

Người hâm mộ luôn luôn mong muốn được gặp, giao lưu với thần tượng của mình bằng mọi cách. Và trong BigBang, Taeyang là người làm điều đó tốt nhất.

Danh hiệu “Thánh SNS” thuộc về Taeyang!

Taeyang luôn cố gắng dành thời gian để tương tác với người hâm mộ thông qua instagram cá nhân. Tuy nhiên, kể từ khi T.O.P biết sử dụng mạng xã hội, ngôi vị “Thánh mạng xã hội” của anh chàng đang dễ dàng bị “lung lay” bởi anh lớn.

10. Smell

Làm phim Parody từng là trào lưu vô cùng hot tại làng giải trí xứ Kim Chi. Trong quá khứ, BigBang cũng từng gây sốt với nhiều bộ parody siêu hot từ các bộ phim nổi tiếng như Boy Over Flowers, The Heirs, Secret Garden,…

Mặc dù chỉ là vai diễn phụ – mẹ của Choi Joo TOP trong bản parody Secret Garden, Daesung khiến fan không thể nào quên với biểu cảm Smell huyền thoại. Từ đó, hàng trăm meme được tạo ra để ghi lại khoảnh khắc khó đỡ của anh chàng.

Phân đoạn khó đỡ của Daesung trong phim.

11. Những chiếc bút chì màu

Khi nhắc tới cụm từ Crayon (bút chì màu), thứ đầu tiên bạn nghĩ tới là gì? Với V.I.P chúng tôi, câu trả lời là…

Crayon

Ngọc Trang

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/am-nhac/la-fan-bigbang-suot-12-nam-ban-co-thuc-su-hieu-het-nhung-dieu-nay-3492586.html