Lạ đời túi xách ăn xin được rao bán với cao ngất ngưởng

Không chỉ lá bàng, đồng nát sắt vụn, những chiếc túi xách ăn xin cũng được rao bán trên trang thương mại điện tử với giá 200.000 đồng.

Gần đây trên một trang thương mại điện tử xuất hiện những chiếc túi cói được người bán đặt đặt tên là túi xách ăn xin.

Gần đây trên một trang thương mại điện tử xuất hiện những chiếc túi cói được người bán đặt đặt tên là túi xách ăn xin.

Theo lời quảng cáo của người bán, những chiếc túi này được làm từ chất liệu cói truyền thống. "Túi xách ăn xin - Tuy rách mà khó lọt – Cam kết 100% không lo rơi tiền".

Những chiếc túi ăn xin này đang được rao bán với giá 200.000 đồng, không hề rẻ đối với một món hàng bình dân.

Không chỉ "túi ăn xin", cả một combo ăn xin bao gồm gậy, gáo dừa, nón, dép cũng được đăng bán. Người bán còn nhận bán buôn, bán sỉ mặt hàng này.

Nhiều người không khỏi ngỡ ngàng khi những món đồ được cho là một trò tấu hài lại được rao bán như vậy.

Không ít người cho rằng người bán cũng chỉ đăng lên với mục đích giải trí.

Trước đó, dư luận cũng bất ngờ với những chiếc lá bàng khô được rao bán rầm rộ trên các trang thương mại điện tử với giá 1.000 đồng/lá, nếu mua nhiều sẽ được giảm giá.

Khách hàng mua lá bàng khô là người chơi cá cảnh, dùng để tạo màu, ngăn ngừa một số vi khuẩn và các loại nấm trên cá rồng và các loài cá ưa nước mềm như cá dĩa, cá thìa lìa".

Thậm chí, ve chai, đồng nát còn được mua bán nhộn nhịp ở các sàn thương mại điện tử.

Các mặt hàng ve chai, đồng nát được rao bán theo combo với giá dao động từ 15.000 – 20.000 đồng tùy mặt hàng. Nguồn ảnh chụp màn hình.

Video: Tràn ngập “hàng nóng”, thuốc kích dục ở chợ Đông Hà. Nguồn: VTC1

Hoàng Minh (tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kinh-doanh/la-doi-tui-xach-an-xin-duoc-rao-ban-voi-cao-ngat-nguong-1419327.html