Lạ đời phiên bản xe tăng T-84 mang pháo 120 mm

Khi mà các loại xe tăng khác của Liên Xô đều được xuất xưởng với cỡ nòng pháo 125mm kể từ đời T-64 tới nay thì phiên bản T-84 này lại cực kỳ đặc biệt với cỡ nòng pháo chỉ là 120mm.

Ukraine hiện đang có trong tay một phiên bản xe tăng chủ lực chiến trường phiên bản cái tiến của T-84 cực độc mang tên T-84 Yatagan. Khác với phiên bản gốc mang nòng pháo 125 mm, phiên bản T-84 Yatagan này chỉ mang nòng pháo 120 mm để phù hợp với chuẩn của NATO. Nguồn ảnh: Militarytoday.

Ukraine hiện đang có trong tay một phiên bản xe tăng chủ lực chiến trường phiên bản cái tiến của T-84 cực độc mang tên T-84 Yatagan. Khác với phiên bản gốc mang nòng pháo 125 mm, phiên bản T-84 Yatagan này chỉ mang nòng pháo 120 mm để phù hợp với chuẩn của NATO. Nguồn ảnh: Militarytoday.

Việc trang bị nòng pháo 120 mm là một lý do có rất nhiều mục đích của Ukraine, một trong những mục đích lớn nhất đó là cỡ nòng này phù hợp với chuẩn đạn của NATO, qua đó xe tăng chủ lực T-84 Yatagan này có thể xuất khẩu được sang các nước NATO một cách dễ dàng. Nguồn ảnh: Militarytoday.

Ngoài ra, phiên bản xe tăng chủ lực T-84 Yatagan này cũng được trang bị hệ thống nạp đạn tự động cải tiến, biến nó thành một trong những chiếc xe tăng hiếm hoi sử dụng cỡ đạn 120 mm ngày nay có cơ chế nạp đạn tự động. T-84 Yatagan là một trong những nỗ lực của Ukraine để xuất khẩu dòng xe tăng này cho Thổ Nhĩ Kỳ - tuy nhiên phía Thổ Nhĩ Kỳ đã không chọn loại xe tăng này. Nguồn ảnh: Militarytoday.

Về cơ bản, thông số kỹ thuật của T-84 Yatagan là không có nhiều thay đổi so với phiên bản gốc. Vẫn là trọng lượng 48 tấn, dài 9,66 mét, rộng 3,77 mét, cao 2,21 mét. Mặc dù được trang bị nòng pháo 120 mm chuẩn NATO tuy nhiên khả năng phóng tên lửa chống tăng từ nòng pháo của loại xe tăng này vẫn là một điều khá bí ẩn. Nguồn ảnh: Militarytoday.

Ngoài khẩu pháo chính cỡ nòng 120 mm cùng hệ thống nạp đạn tự động được cải biên để phù hợp với cỡ đạn này, T-84 Yatagan vẫn có các trang bị bao gồm một khẩu súng máy đồng trục cỡ nòng 7,62mm và một khẩu súng máy phòng không cỡ nòng 12,7mm giống như phiên bản T-84 gốc. Nguồn ảnh: Militarytoday.

Cơ số đạn dự phòng của T-84 Yatagan là cực kỳ dồi dào với 40 viên đạn pháo dự trữ, 4000 viên đạn súng máy đồng trục cỡ 7,62mm và 450 viên đạn pháo cao xạ loại 12,7mm. Nguồn ảnh: Militarytoday.

Xe sử dụng động cơ 6TD-2 nhiên liệu diesel, cung cấp công suất tổng cộng lên tới 1200 mã lực, tương đương với sức kéo lên tới 25 mã lực mỗi tấn, giúp nó di chuyển được với tốc độ tối đa 65 km/h và có dự trữ hành trình khoảng hơn 500 km tùy thuộc vào địa hình mà nó di chuyển. Nguồn ảnh: Militaryimg.

Hệ thống nạp đạn tự động của T-84 Yatagan giữ 22 viên đạn pháo 120 mm sẵn trong khay nạp, số đạn còn lại sẽ được dự trữ ở các khay đựng bên ngoài tháp pháo giống như trên chiếc T-72. Đặc biệt, hệ thống súng máy 12,7mm của T-84 Yatagan là loại súng máy điều khiển từ xa - có nghĩa là trưởng xa có thể ngồi trong xe để điều khiển khẩu súng máy này chứ không cần phải thò ra ngoài. Nguồn ảnh: Militaryimg.

Mặc dù bản nâng cấp này đã được Ukraine trình làng từng năm 2000, tuy nhiên do Thổ Nhĩ Kỳ nhất quyết không chịu mua T-84 Yatagan nên tới nay, phía Ukraine vẫn chưa sản xuất hàng loạt loại phương tiện này mà chỉ dừng lại ở mức độ sản xuất thử nghiệm. Nguồn ảnh: Militarytoday.

Mời độc giả xem Video: Ukraine nâng cấp các xe tăng T-84. Nguồn: QPVN.

Tuấn Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/la-doi-phien-ban-xe-tang-t-84-mang-phao-120-mm-1100807.html