Lạ đời những kiểu 'bức tử' làng bích họa Cảnh Dương

Nhiều đoạn tường bằng đá san hô hàng trăm năm tuổi đang bị bong tróc, xe để tràn lan ra đường dân sinh, rác bị nhồi nhét vào các góc tường... Đó là những hình ảnh phản cảm mà du khách để lại khi tới tham quan làng bích họa Cảnh Dương.

Vừa qua, báo Người Đưa Tin liên tục nhận được sự “cầu cứu” của người dân ở khu vực làng bích họa Cảnh Dương thuộc xã Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình về tình trạng du khách "xâm hại" tới vẻ đẹp cổ kính của ngôi làng này.

Được biết, cung đường bích họa Cảnh Dương đang là điểm đến hấp dẫn của giới trẻ trong và ngoài tỉnh tới tham quan, chụp ảnh lưu niệm. Mỗi ngày có hàng trăm lượt du khách tới tham quan, tuy nhiên một số hành động thiếu ý thức của nhiều bạn trẻ, khiến người dân và chính quyền nơi đây rất bức xúc.

Một số bạn trẻ vô tư trèo, giẫm đạp lên tường mặc dù đã có biển cấm trèo.

Theo chị Võ Thị Quý (SN 1972), trú ở xã Cảnh Dương, nhân viên giữ xe phục vụ du khách tại điểm tham quan này cho biết: “Chính quyền đã mở điểm giữ xe cho khách tham quan, đặt bảng cấm đỗ xe trên đường, tuy nhiên, nhiều bạn trẻ không đưa xe vào bãi mà chạy thẳng vào đường bích họa, rồi để xe tràn lan dọc đường, gây cản trở và mất an toàn giao thông cho người dân”.

Người dân đã cắm biển cấm nhưng vẫn không cản được sự vô ý thức của giới trẻ.

Theo quan sát của PV, những bức bích họa được vẽ phía trên đoạn tường san hô cổ kính, được người dân ra sức bảo tồn. Tuy nhiên, một số bạn trẻ tới đây vì muốn có những bức hình đẹp đã trèo lên trên, vô tình giẫm đạp làm bong tróc nhiều mảng tường, gây mất thẩm mỹ.

Để ngăn tình trạng leo trèo, giẫm đạp lên những đoạn tường san hô quý, địa phương đã làm hàng rào để bảo vệ, nhưng vẫn không cản được sự vô ý của giới trẻ.

Đoạn tường bằng đá san hô hàng trăm tuổi đang bị bong tróc và hư hỏng.

Ngoài ra, tại một số góc tường, góc khuất của đường bích họa bắt đầu xuất hiện nhiều loại rác bị du khách nhồi nhét, vứt bậy vào làm xấu cảnh quan.

Trước hiện trạng đó, nhiều người dân ở làng Cảnh Dương đã lên diễn đàn mạng xã hội kêu gọi du khách nên có ý thức khi tham quan, không xâm hại mà hãy chung tay bảo vệ giá trị văn hóa, lịch sử của làng bích họa.

Trao đổi với báo chí, ông Cao Quý Hà, Phó Chủ tịch UBND xã Cảnh Dương cho biết, hiện sở Du lịch tỉnh Quảng Bình cũng cử cán bộ về kiểm tra, hướng dẫn chính quyền địa phương triển khai các biện pháp bảo vệ.

"Sau khi nắm được tình trạng trên, chính quyền đã cho họp bàn để có phương án giải quyết phù hợp. Địa phương sẽ tiếp tục mở rộng tuyên truyền cho du khách, đồng thời lập phương án về bãi đỗ xe, cắm bảng hướng dẫn... để tiện lợi cho người đến xem bích họa", ông Hà nói.

Trước đó, báo Người Đưa Tin đã đăng tải, từ tháng 2/2018, sở Du lịch tỉnh Quảng Bình hỗ trợ địa phương thực hiện dự án bích họa tại làng Cảnh Dương và hiện đã hoàn thành gần 30 bức tranh. Làng bích họa Cảnh Dương thu hút rất đông người dân, du khách đến tham quan, chụp hình lưu niệm.

Hải Long

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/la-doi-nhung-kieu-buc-tu-lang-bich-hoa-canh-duong-a363485.html