Lá cờ đầu trong xây dựng Đảng, xây dựng phong trào thi đua

Là tập thể tiêu biểu duy nhất của Đà Nẵng được T.Ư Đảng biểu dương là Đảng bộ xuất sắc tiêu biểu trong Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng, Đảng bộ CAQ Hải Châu, xứng đáng là lá cờ đầu, đơn vị điển hình trong công tác xây dựng Đảng ở TP. Từ năm 2014 đến nay, Đảng bộ liên tục đạt tiêu chuẩn "Trong sạch, vững mạnh" tiêu biểu và năm 2018 được công nhận là Đảng bộ "Trong sạch, vững mạnh tiêu biểu" 5 năm liền.

CAQ Hải Châu nhận Cờ thi đua của Bộ CA tặng "Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua "Vì ANTQ" cấp cơ sở năm 2017.

CAQ Hải Châu nhận Cờ thi đua của Bộ CA tặng "Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua "Vì ANTQ" cấp cơ sở năm 2017.

Địa bàn trung tâm, trách nhiệm nặng nề

Để đạt được những thành tích trên, Đại tá Trần Phước Hương- Bí thư Đảng ủy, Trưởng CAQ Hải Châu khẳng định, Cấp ủy, lãnh đạo đơn vị đã phát huy tốt tinh thần đoàn kết thống nhất, nâng cao năng lực của từng cán bộ chủ chốt, tạo thành sức mạnh tổng hợp trong toàn Đảng bộ. Điều này không chỉ góp phần xây dựng Đảng bộ trở thành đơn vị vững mạnh, mà còn tạo đòn bẩy để làm tốt công tác đảm ANTT tại địa phương; tạo tiền đề để thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. "Là trái tim của thành phố, Hải Châu giữ vị trí quan trọng, là nơi tập trung các cơ quan lãnh đạo của thành phố, trụ sở của nhiều tổ chức quốc tế và thường xuyên diễn ra các sự kiện văn hóa, chính trị lớn. Với vị thế đó, đòi hỏi công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn phải được đặt lên hàng đầu", Đại tá Hương nhìn nhận.

Trong 5 năm qua, CAQ Hải Châu đã điều tra khám phá 501/599 vụ phạm pháp hình sự (đạt tỷ lệ 83,64%); điều tra làm rõ 100% các vụ nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng; xác lập, khám phá thành công 49 chuyên án hình sự và mua bán trái phép chất ma túy. Hơn 180 hoạt động lễ, hội, văn hóa thể thao, các sự kiện chính trị lớn của đất nước, của Đà Nẵng trên địa bàn được đảm bảo an toàn. Đặc biệt, CAQ đã triển khai lực lượng, bảo vệ thành công Hội nghị Cấp cao APEC 2017, đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn các hoạt động sự kiện của Tuần lễ Cấp cao APEC.

Trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, xuất hiện nhiều tấm gương xuất sắc, ngày đêm bám sát địa bàn, tận tụy phục vụ nhân dân, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, điển hình như: Đội Cảnh sát ĐTTP về ma túy với các chuyên án Bắc- Nam, bắt giữ nhiều "ông trùm" ma túy, triệt phá nhiều tụ điểm mua bán ma túy phức tạp tại khu dân cư, vũ trường, quán bar...; Đội Cảnh sát Hình sự chủ công, quyết liệt đấu tranh với các loại tội phạm, nhất là tội phạm tín dụng đen, cho vay nặng lãi, đánh bạc trá hình; Đội PCCC&CNCH với những chiến công đi vào lòng người, kịp thời giải cứu nhiều người dân thoát khỏi hỏa hoạn hay gương cá nhân như Thiếu tá Lê Phi Minh- Phó trưởng CAP Thuận Phước, Đại úy Nguyễn Ngọc Sáng- Cán bộ CAP Hải Châu 1, Đại úy Trần Phước Hùng - Phó Đội trưởng Đội CSPCCC & CNCH...

Bên cạnh tình hình tội phạm được kiểm soát, kiềm chế; tỷ lệ khám phá các vụ phạm pháp hình sự đạt tỷ lệ cao thì các mô hình, phong trào tại khu dân cư trên địa bàn Hải Châu đã huy động đông đảo các ngành, đoàn thể và nhân dân tham gia, ngày càng đi vào chiều sâu, rộng khắp. Trong 5 năm, hơn 213 lượt tập thể, 321 lượt cá nhân có thành tích trong công tác, chiến đấu và các phong trào thi đua được các cấp khen thưởng. "Trong quá trình công tác, Cấp ủy, lãnh đạo đơn vị đã cân nhắc tính chất cơ bản, cấp thiết, lâu dài; đồng thời cần chủ động tập trung giải quyết những vấn đề phát sinh, từng tình huống xảy ra, từng đối tượng cụ thể để đạt hiệu quả tốt nhất trong đảm bảo ANTT và xây dựng lực lượng vững mạnh", Đại tá Trần Phước Hương chia sẻ thêm.

CAQ Hải Châu được các cấp khen thưởng vì có thành tích trong đấu tranh với tội phạm.

Những phong trào trở thành thương hiệu

Một trong những điểm nhấn của Đảng bộ CAQ Hải Châu trong nhiệm kỳ qua chính là việc nghiên cứu, triển khai thực hiện các phong trào ý nghĩa, khẩu hiệu mang tính hành động cao, góp phần giáo dục chính trị, tư tưởng cho CBCS. Qua đó, góp phần tạo nên dấu ấn, thương hiệu cho một nhiệm kỳ thành công.

Theo đó, nhiều mô hình sáng tạo, phong trào hay được Ban Thường vụ Đảng bộ CAQ nghiên cứu, chỉ đạo phát động đến từng chi bộ, đảng viên, CBCS. Có thể kể đến phong trào "Nụ cười thân thiện" với khẩu hiệu "Lời nói hay- hành động đẹp" trong năm 2016-2017 và phong trào "5 hơn" (Chủ động hơn - Quyết liệt hơn - Năng động, sáng tạo hơn - Sâu sát hơn - Hiệu quả hơn) trong năm 2018. Đặc biệt, năm 2019, Đảng ủy đã tổ chức thực hiện phong trào "Mỗi ngày thêm một giờ vì bình yên cuộc sống của nhân dân".

CAQ tập trung vào 2 nội dung trọng tâm là đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong giờ cao điểm và tăng cường tấn công trấn áp các lại tội phạm. Đoàn viên thanh niên CAQ là lực lượng xung kích, nòng cốt, mỗi ngày sẽ dành 1 giờ cho phần việc, địa chỉ cụ thể để phát huy hiệu quả. "Thông qua các phong trào, nhận thức chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ có nhiều chuyển biến tích cực, hình ảnh người chiến sĩ CAND gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ được cụ thể hóa hơn", Đại tá Trần Phước Hương cho biết.

Minh chứng là từ năm 2015 đến nay, CBCS CAQ Hải Châu đã nhận được 42 thư khen ngợi, cảm ơn từ nhân dân. Tiêu biểu như thư của chị Phạm Thị Việt Dung khen ngợi thái độ làm việc, tiếp xúc với công dân; chị Bùi Thị Thúy Hạnh cảm ơn về việc CAP Hải Châu 2 đã tìm được chiếc ví bị mất; Đội An ninh nhận được thư cảm ơn của du khách Cheung Yun Sum bị tài xế taxi lừa đảo tiền cước gần 2 triệu đồng; ông Lee Aen cảm ơn đã bắt đối tượng lừa đảo số tiền gần 80 triệu đồng...

Những Bằng khen, Giấy khen hay thư cảm ơn chưa thể nói hết được sự nỗ lực của các CNCS CAQ Hải Châu. Có thể thấy rõ vai trò quan trọng của các cấp ủy Đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các phong trào thi đua. Mỗi CBCS CAQ Hải Châu luôn nhận thức được trách nhiệm của mình, trở thành công việc thường xuyên, tự giác để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đảng, ngành giao phó, xây dựng tập thể CAQ Hải Châu đoàn kết, vững mạnh và hết mình vì dân.

MAI VINH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/105_224343_la-co-dau-trong-xay-dung-dang-xay-dung-phong-trao-thi-dua.aspx