Lá cờ đầu phong trào thi đua 'Dạy tốt - Học tốt'

Trải qua gần 25 năm xây dựng và phát triển, Trường THCS Lê Quý Đôn, (phường Yên Giang) đã đạt nhiều thành tích nổi bật và luôn dẫn đầu phong trào thi đua 'Dạy tốt - Học tốt' tại TX Quảng Yên.

Học sinh Trường THCS Lê Quý Đôn ứng dụng CNTT tiếp cận các bài giảng thông minh.

Học sinh Trường THCS Lê Quý Đôn ứng dụng CNTT tiếp cận các bài giảng thông minh.

Năm học 2020-2021, Trường THCS Lê Quý Đôn có 666 học sinh với 16 lớp học. Ngay từ đầu năm học, Ban Giám hiệu nhà trường đã đề ra kế hoạch dạy học, phát động các phong trào thi đua trong toàn thể cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường theo chủ đề và các ngày lễ lớn. Bên cạnh nâng cao chất lượng mũi nhọn, chất lượng đại trà, chất lượng tuyển sinh, nhà trường đặc biệt chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, ý thức, trách nhiệm của học sinh.

Từ năm học 2017-2018 trường đã có 5 phòng học thông minh, đây cũng là trường THCS đầu tiên trên địa bàn thị xã được trang cấp phòng học thông minh theo Dự án tăng cường ứng dụng CNTT tiên tiến trong ngành giáo dục tỉnh Quảng Ninh. Ngoài ra, giáo viên của trường đã tích cực đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá, đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong giảng dạy. Đến nay 100% lớp học của trường đều có thiết bị ứng dụng CNTT.

Đối với học sinh, ngay từ đầu năm học nhà trường đã tổ chức khảo sát để phân loại, chỉ đạo tổ chuyên môn, khối lớp có giải pháp cụ thể để vừa nâng cao chất lượng giáo dục đại trà và giáo dục mũi nhọn. Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi được quan tâm đặc biệt nhằm giúp các em có thêm kiến thức sâu rộng tham gia kỳ thi học sinh giỏi các cấp. Nhiều học sinh đã vươn lên trong học tập, đoạt giải cao trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi.

Cô giáo Nguyễn Thị Tình, Hiệu trưởng Trường THCS Lê Quý Đôn, cho biết: Những năm học gần đây, nhà trường đã quan tâm, chú trọng đến các biện pháp để duy trì và phát huy hiệu quả của việc tổ chức dạy học đảm bảo nâng cao phẩm chất và năng lực của học sinh. Trong dạy và học trường quan tâm đến việc khai thác sử dụng các thiết bị CNTT tiên tiến giúp cho giáo viên có thể đổi mới các phương pháp, hình thức dạy học cuốn hút học sinh. Các môn học thực hiện dạy học liên môn tích hợp, phát huy tốt năng lực học sinh, từ đó các em tham gia các trải nghiệm sáng tạo và thực hành làm ra các sản phẩm hữu ích gắn với đời sống.

Buổi thực hành kỹ năng PCCN của học sinh Trường THCS Lê Quý Đôn.

Bên cạnh đó, việc phát triển phẩm chất cho học sinh được thực hiện dưới nhiều hình thức. Các phong trào thể dục thể thao, hoạt động tập thể, đổi mới sinh hoạt dưới cờ được nhà trường quan tâm triển khai. Học sinh nhà trường duy trì tốt nền nếp, kỷ cương, có các kỹ năng sống, phẩm chất, năng lực phát triển tốt từ đó phục vụ tốt hơn cho việc học tập của các em.

Bằng những giải pháp tích cực, chất lượng đại trà hằng năm của nhà trường đều tăng, tỷ lệ học sinh giỏi đạt từ 30-40%; học sinh tốt nghiệp THCS đạt 100%, tỷ lệ học sinh đỗ vào THPT cao nhất trong thị xã, vượt mức so với chỉ tiêu chung của ngành. Giai đoạn 2015-2020, nhà trường có 1.266 lượt học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp thị xã, 289 học sinh giỏi cấp tỉnh và 5 học sinh giỏi cấp quốc gia. Riêng trong năm học 2019-2020, về chất lượng mũi nhọn nhà trường có 111 học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp thị xã, 15 em đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp tỉnh; nhà trường vinh dự được UBND tỉnh tặng bằng khen cho danh hiệu tập thể lao động xuất sắc cấp tỉnh; Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng bằng khen Công đoàn vững mạnh xuất sắc.

Phạm Tuyết (Trung tâm TT-VH Quảng Yên)

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/xa-hoi/202011/la-co-dau-phong-trao-thi-dua-day-tot-hoc-tot-2508448/