Lá chắn xanh trên tuyến biên giới Bình Phước

Bộ đội Biên phòng Bình Phước (BĐBP) được giao bảo vệ hơn 260 km đường biên giới quốc gia, tiếp giáp ba tỉnh của nước bạn Cam-pu-chia gồm: Mun-đun-ki-ri, Ka-ra-che, Tbong-khơ-mum. Để bảo vệ đường biên vững chắc, BĐBP Bình Phước đã triển khai đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng, chủ động phối hợp các lực lượng, các ngành và địa phương giải quyết tốt những vấn đề xảy ra trên địa bàn; đồng thời làm tốt công tác đối ngoại với hòa bình, hữu nghị, hợp tác và cùng phát triển. Bên cạnh việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, BĐBP Bình Phước tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, củng cố cơ sở chính trị, quốc phòng - an ninh ở các huyện và xã biên giới.

Chiến sĩ Đồn Biên phòng Đắk Bô, Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Phước tuần tra bảo vệ đường biên.

Xây dựng đường biên vững chắc

Bình Phước có 260,433 km đường biên giới với nước bạn Cam-pu-chia. Để hoàn thành phân giới, cắm mốc với nước bạn, từ năm 2011 đến tháng 10-2012, theo chỉ đạo Ban Chỉ đạo Phân giới cắm mốc (PGCM) quốc gia, Ban Chỉ đạo PGCM tỉnh Bình Phước chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp với Đội PGCM Cam-pu-chia tiến hành phân giới xong 232,642 km đường biên giới trên sông và 27,809 km đường biên giới trên đất liền. Năm 2017, thực hiện nhiệm vụ PGCM giai đoạn hai về cắm mốc phụ trên biên giới, đến nay xác định được 181 vị trí với 353 mốc phụ, đã xây dựng 322 mốc, trong đó Việt Nam xây dựng xong 173/173 mốc phụ, nước bạn Cam-pu-chia đã xây dựng xong 149/180 mốc. Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo PGCM quốc gia, Bình Phước là một trong những đơn vị hoàn thành sớm nhất việc PGCM với nước bạn Cam-pu-chia.

BĐBP Bình Phước triển khai có hiệu quả các biện pháp bảo vệ đường biên, cột mốc, bảo đảm an ninh trên tuyến biên giới tuyệt đối an toàn. Thượng tá Đào Công Lý, Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP Bình Phước cho biết: BĐBP tỉnh hằng năm xây dựng, bổ sung đầy đủ các văn kiện tác chiến thực hiện nhiệm vụ bảo vệ biên giới và văn kiện tác chiến dài hạn sát, đúng tình hình thực tế. Thực hiện có hiệu quả các biện pháp công tác biên phòng, xử lý tốt các tình huống xảy ra, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia. Để đạt được kết quả nêu trên, BĐBP thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát, mật phục bảo vệ biên giới; phối hợp các lực lượng chức năng tổ chức tuần tra, truy quét địa bàn... Ngoài ra, BĐBP Bình Phước chú trọng phối hợp lực lượng nước bạn bảo vệ đường biên, cột mốc; thường xuyên tổ chức hội đàm định kỳ từ cấp tỉnh đến cấp đồn biên phòng; trao đổi tình hình đột xuất trên biên giới, phối hợp tuần tra song phương.

Trong công tác dân vận, BĐBP Bình Phước củng cố và tăng cường mối quan hệ gắn bó máu thịt với nhân dân; thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp vận động quần chúng với phương châm “ba bám” (bám đơn vị, bám địa bàn, bám chủ trương chính sách),“bốn cùng” (cùng ăn, cùng ở, cùng làm và cùng nói tiếng đồng bào). Để củng cố hệ thống chính trị vùng biên, BĐBP Bình Phước đã điều động 11 cán bộ tăng cường cho các xã biên giới, 83 cán bộ, đảng viên đội công tác địa bàn tham gia sinh hoạt ở thôn, ấp. Các đồn biên phòng phối hợp hội phụ nữ các xã, huyện biên giới xây dựng được bảy câu lạc bộ “Điểm sáng biên giới”, ba câu lạc bộ Nữ dân tộc tham gia tự quản đường biên, cột mốc và an ninh trật tự thôn, ấp với 183 hội viên tham gia. Ngoài ra, BĐBP tỉnh còn tham mưu địa phương tổ chức ký kết nghĩa, giao lưu được các cụm dân cư hai bên biên giới.

Điểm tựa cho nhân dân vùng biên

Tuyến biên giới Bình Phước là vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn cho nên việc khám, chữa bệnh của người dân gặp rất nhiều trở ngại. Do đó, BĐBP Bình Phước đã xây dựng năm trạm xá quân dân y kết hợp, đến nay hoạt động rất hiệu quả. Phòng khám quân dân y kết hợp Lộc An (xã Lộc An, huyện Lộc Ninh) được xây dựng từ năm 2002. Bên cạnh chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lộc An, phòng khám vận động các nhà hảo tâm, cán bộ, chiến sĩ trích tiền lương để mua thuốc cấp miễn phí cho đồng bào dân tộc thiểu số tại các ấp 54, 6, 7 và 8, xã Lộc An. Già làng Điểu Khé, ấp 54, xã Lộc An cho biết: “Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lộc An tốt lắm, khám, chữa bệnh cho bà con rất nhiệt tình, những trường hợp khó khăn thì cán bộ không lấy tiền. Đồng bào vốn không biết cách thể hiện tình cảm, nhưng khi đã quý mến ai thì lại hết lòng hết dạ. Khi chữa khỏi bệnh, có con cá, con cua đồng hay mớ rau rừng bà con mang đến cảm ơn bộ đội.

Với bốn bác sĩ, 28 y sĩ đa khoa, một dược sĩ và bốn y tá, thời gian qua, đội ngũ quân y BĐBP Bình Phước đã khám, chữa bệnh cho 55.010 lượt người; phối hợp các bệnh viện lớn khám bệnh, cấp thuốc và tặng quà 26.100 lượt người dân. Ngoài ra, lực lượng quân y BĐBP Bình Phước đã tổ chức tiêm chủng mở rộng; tuyên truyền, tẩm màn phòng, chống sốt rét, phun thuốc diệt muỗi cho nhân dân; phối hợp tổ chức khám, cấp thuốc và tặng hàng nghìn suất quà cho nhân dân Cam-pu-chia.

Thời gian qua, BĐBP Bình Phước thực hiện được nhiều mô hình, chương trình phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo cho nhân dân trên khu vực biên giới mang lại hiệu quả thiết thực, như: giúp nhân dân trồng lúa nước, hỗ trợ người dân dê giống và kỹ thuật chăn nuôi dê, mô hình vườn tiêu. Gần đây, BĐBP Bình Phước vận động cán bộ, chiến sĩ biên phòng góp tiền mua 36 con bò giống tặng các hộ nghèo, đến nay số bò giống đã sinh sản được 22 con bê. Các mô hình nêu trên đã giúp hàng nghìn hộ dân trên tuyến biên giới thoát nghèo bền vững. Cùng với đó, BĐBP Bình Phước đã triển khai cuộc vận động kinh phí xây dựng 262 nhà tình thương, tình nghĩa; 25 nhà đồng đội; hai phòng học. Đặc biệt, cán bộ, chiến sĩ BĐBP Bình Phước đã trích lương thực hiện chương trình “Nâng bước em đến trường”. Đến nay, BĐBP tỉnh nhận đỡ đầu cho 69 học sinh trên địa bàn biên giới có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trong đó có chín học sinh của nước bạn Cam-pu-chia (mức tiền hằng tháng là 500.000 đồng/em).

Nhờ thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ biên phòng, làm tốt công tác dân vận, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn biên giới tỉnh Bình Phước luôn được giữ vững.

NHẤT SƠN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/dang-va-cuoc-song/item/38966102-la-chan-xanh-tren-tuyen-bien-gioi-binh-phuoc.html