'Lá chắn thép' của Mỹ liệu có thể thay đổi cục diện trên thực địa?

Hệ thống phòng không MIM-104 Patriot của Mỹ sẽ được triển khai ở Ma'rib. Với sự góp sức của Patriot, tình hình trên thực địa sẽ đổi chiều.

Ngày 3/4, al-Mashhad al-Khaleeji đưa tin, liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu đã triển khai hệ thống phòng không MIM-104 Patriot do Mỹ sản xuất ở tỉnh Ma’rib, miền trung Yemen.

Một nguồn tin quân sự trong liên quân nói với hãng tin này, các hệ thống đã được triển khai ở trung tâm thành phố Ma’rib.

Một nguồn tin giấu tên khác cho biết: “Gần đây, một số hệ thống phòng thủ Patriot của liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu đã đến thành phố Ma’rib".

Nguồn tin nói rằng các hệ thống sẽ được sử dụng để bảo vệ các khu vực đô thị ở Ma’rib khỏi các cuộc tấn công bằng tên lửa của Houthis. Gần đây, nhóm Houthis thường xuyên thực hiện các cuộc tấn công bằng tên lửa và nhiều trong số đó đã trúng mục tiêu.

Hệ thống phòng không Patriot là tuyến phòng thủ chính của Saudi Arabia và các đồng minh ở Yemen.

Hệ thống phòng không Patriot.

Hệ thống phòng không Patriot.

Theo báo cáo gần đây của Tổ chức Quyền và Tự do, Houthis đã phóng 115 tên lửa đạn đạo và 140 quả rocket vào thành phố Ma’rib kể từ khi chiến tranh Yemen bùng nổ năm 2015.

Hiện tại, Houthis là lực lượng đang chiếm lợi thế trên thực địa ở Ma’rib và cũng đang là lực lượng thường xuyên triển khai các cuộc tấn công quy mô lớn ở Ma’rib. Khu vực trung tâm của tỉnh là mục tiêu chính của lực lượng Yemen này. Các lực lượng do Saudi Arabia hậu thuẫn đã và đang phản kháng quyết liệt. Thế nhưng, các chiến binh Houthis vẫn đẩy mạnh các cuộc tấn công.

Trong rất nhiều trận chiến, lực lượng do Saudi Arabia dẫn đầu luôn ở trạng thái bị thất thế và giờ đây liên quân quyết không để lặp lại tình trạng tương tự. Các chiến dịch quân sự được liên quân liên tiếp thực hiện và đã đánh chặn thành công nhiều tên lửa của Houthis.

Trong hoạt động gần đây nhất, các máy bay chiến đấu của liên quân do Saudi Arabi dẫn đầu đã phá hủy một chiếc thuyền được cho là bị mắc kẹt của nhóm Houthis ở ngoài khơi bờ biển phía tây Yemen.

Bổ sung thêm hệ thống phòng không Patriot được cho là hành động nhằm thay đổi cục diện trên chiến trường của liên quân.

Patriot là một trong những hệ thống phòng không phổ biến nhất thế giới, đã nhiều lần tham gia thực chiến và được mệnh danh “Lá chắn thép”.

Patriot được trang bị radar quét mạng pha điện tử bị động tích hợp AN/MPQ-53/65 để tìm kiếm mục tiêu. AN/MPQ-53/65 là một radar độc đáo được thiết kế theo công nghệ "detection-to-kill" (phát hiện-tiêu diệt). Hệ thống phòng không này có thể theo dõi 100 mục tiêu cùng lúc. Phạm vi của nó là 170km và có đến 9 tên lửa.

Patriot có nhiều biến thể, phạm vi tác chiến từ 30-170km tùy biến thể. Các tên lửa được vận chuyển và phóng từ trạm phóng M901, có thể mang tới 4 tên lửa PAC-2 hoặc tối đa 16 tên lửa PAC-3. Mỗi bệ phóng của Patriot có 4 tên lửa. Container phóng dài 6,1m, rộng 1,09m, cao 0,99m, trọng lượng rỗng 794kg và có tải là 1.696kg.

Hệ thống phòng không Patriot có ưu điểm là thời gian phản ứng ngắn, dõi đồng thời nhiều mục tiêu, cơ động tốt và chống nhiễu điện tử cao.

Với việc trang bị hệ thống siêu phòng thủ này, các cuộc tấn công của nhóm Houthis có thể sẽ không dễ dàng.

HÒA AN (Theo SF)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/la-chan-thep-cua-my-lieu-co-the-thay-doi-cuc-dien-tren-thuc-dia-a510485.html