Lá chắn phòng không Arrow-3 xuất sắc vượt qua thử nghiệm ở Mỹ

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vừa tuyên bố hệ thống lá chắn tên lửa đạn đạo Arrow-3 đã trải qua hàng loạt cuộc thử nghiệm bắn đạt thật diễn ra tại Alaska, Mỹ.

Được hợp tác phát triển chung giữa Mỹ và Israel, Arrow-3 được tuyên bố là có khả năng đánh chặn tên lửa ở ngoài không gian vũ trụ. Nó đã vượt qua các bài thử nghiệm ở Địa Trung Hải vào năm 2015 và được triển khai ở Israel từ năm 2017.

“Màn thể hiện hoàn hảo, bắn trúng mọi mục tiêu. Chúng ta có thể tự tin chống lại các tên lửa phóng từ Iran hay bất kì đâu trên thế giới. Tất cả kẻ thù của chúng ta cần biết rằng, Israel tốt hơn về cả mặt tấn công lẫn phòng thủ”, Thủ tướng Netanyahu tự hào nói về kết quả của 3 bài thử nghiệm quốc gia vừa được hoàn thành của Arrow-3 tại Mỹ.

Arrow-3 là hệ thống tên lửa đánh chặn siêu hiện đại do Mỹ và Israel hợp tác phát triển

Arrow-3 là hệ thống tên lửa đánh chặn siêu hiện đại do Mỹ và Israel hợp tác phát triển

Cuộc thử nghiệm của Arrow-3 từng được lên kế hoạch diễn ra vào năm ngoái nhưng bị trì hoãn tới năm nay vì nhiều vấn đề kĩ thuật.

Bộ Quốc phòng Israel cho biết, như một phần của cuộc thử nghiệm tại Alaska, Arrow-3 đã kết hợp thành công với radar AN-TPY2, còn được biết đến với tên gọi X-band, nhằm cung cấp cho Mỹ sự theo dõi trên toàn cầu. Israel cũng đang sở hữu một tổ đội radar X-band.

Hệ thống này sẽ đóng vai trò là lớp tên lửa đánh chặn cao nhất của Israel, xếp trên hệ thống David’s Sling ở tầm trung và Iron Dome ở tầm thấp.

Đặng Vũ (Theo Reuters)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/the-gioi/la-chan-phong-khong-arrow3-xuat-sac-vuot-qua-thu-nghiem-o-my/819401.antd