Lá chắn Israel 2 lần bắn trượt tên lửa Syria trong lần khai hỏa đầu tiên

Hôm 23/7, Israel lần đầu tiên đưa hệ thống phòng thủ tên lửa David's Sling vào sử dụng nhằm đánh chặn 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật Tochka (SS-21) từ lãnh thổ Syria.

Hệ thống David's Sling của Israel. Ảnh: Israel Defence

Tuy nhiên, cả 2 quả đạn đánh chặn đều không trúng mục tiêu. Có thể nói, hệ thống phòng thủ tầm trung David's Sling của Israel đã có màn ra mắt tệ hại.

Theo truyền thông Syria, tên lửa đạn đạo Tochka của Nga được triển khai ở Syria, bắn vào các mục tiêu khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở khu vực Tây Nam đất nước. Các quan chức quân đội Israel đã nhầm lẫn, nghĩ rằng tên lửa này sẽ hạ cánh xuống Cao nguyên Golan – vùng lãnh thổ Israel chiếm đóng nên quyết định triển khai lá chắn David’s Sling.

Một nhóm điều tra bao gồm các chuyên gia thuộc hãng công nghiệp quốc phòng Rafael, Cơ quan Phòng thủ tên lửa (MDO) và không quân Israel sau đó đã bắt tay để tìm hiểu nguyên nhân sự cố. Theo nguồn tin quân sự, nguyên nhân quả đạn David's Sling bắn hụt tên lửa Syria nhiều khả năng nằm ở lỗi công nghệ của hệ thống chứ không phải do các binh sĩ vận hành.

Israel được biết đến là quốc gia có khoản đầu tư đáng kể cho nghiên cứu, phát triển tên lửa đánh chặn. Hệ thống David's Sling do hãng Rafael của Israel hợp tác cùng hãng Raytheon của Mỹ sản xuất, có khả năng bắn hạ tên lửa trong phạm vi 40-300 km. Đơn giá của của một quả tên lửa đánh chặn thuộc David's Sling lên đến 1 triệu USD.

PHƯƠNG PHƯƠNG (Theo Times of Israel, News)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-the-gioi/la-chan-israel-2-lan-ban-truot-ten-lua-syria-trong-lan-khai-hoa-dau-tien-a237507.html