'Lá bùa' giúp Vũ 'nhôm' tiếp cận nhà đất công Đà Nẵng

Trả lời thẩm vấn của HĐXX, các bị cáo khai, Chủ tịch TP Đà Nẵng có quyền quyết định các chủ trương giao nhà đất và giá chuyển nhượng. Cả 3 đời Chủ tịch: ông Nguyễn Bá Thanh, Văn Hữu Chiến và Trần Văn Minh đều có quan hệ với Vũ 'nhôm'.

Mối quan hệ của Vũ “nhôm” và các Chủ tịch TP Đà Nẵng

Sáng 3/1, phiên tòa xét xử hai cựu Chủ tịch Đà Nẵng Trần Văn Minh, Văn Hữu Chiến cùng Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm") và 18 đồng phạm đã tiếp tục diễn ra với phần xét hỏi.

HĐXX đề nghị cảnh sát dẫn giải đưa bị cáo Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm") ra phòng cách ly

HĐXX cũng cho biết, sẽ tiếp tục triệu tập các nhân chứng, người liên quan đến tòa. Trong trường hợp không có mặt, có thể đề nghị công an tiến hành dẫn giải đến tòa.

Bị cáo Phan Xuân Ít, cựu Phó Chánh Văn phòng UBND TP Đà Nẵng là người đầu tiên được HĐXX yêu cầu lên bục xét hỏi.

Trả lời câu hỏi của chủ tọa, bị cáo Ít khai nhận được phân công theo dõi mảng đất đai, công sản qua các thời kỳ Chủ tịch UBND TP Trần Văn Minh và Văn Hữu Chiến.

Bị cáo Phan Xuân Ít khai về mối quan hệ Vũ "nhôm" và các cựu Chủ tịch TP

Bị cáo Phan Xuân Ít khai về mối quan hệ Vũ "nhôm" và các cựu Chủ tịch TP

Cụ thể, bị cáo Ít được phân công theo dõi Công ty khai thác và quản lý đất đai Đà Nẵng, Công ty quản lý nhà Đà Nẵng, đồng thời, khi có các chủ trương, báo cáo liên quan từ các đơn vị lên sẽ trình lãnh đạo UBND TP xem xét, quyết định.

Cũng theo bị cáo Ít, Chủ tịch UBND TP có quyền quyết định các chủ trương giao nhà đất cũng như giá chuyển nhượng. Bản thân chỉ thảo văn bản trình Chủ tịch theo chủ trương, quyết định theo bút phê vào văn bản của lãnh hoặc chỉ đạo.

Cựu Phó Chánh Văn phòng UBND TP Đà Nẵng cho rằng, bản thân không có động cơ, mục đích gì mà chỉ thực hiện theo chỉ đạo của lãnh đạo và chấp hành, đồng thời.

Quá trình thực hiện nhiệm vụ, bị cáo Ít biết rất rõ Phan Văn Anh Vũ là người kinh doanh bất động sản trên địa bàn thành phố, lợi dụng chính sách của Nhà nước để được mua chỉ định nhà, đất công sản trái quy định và có mối quan hệ với lãnh đạo UBND thành phố.

Bị cáo này cũng cho hay, bị cáo Vũ "nhôm", tất nhiên có quan hệ với lãnh đạo UBND TP nhưng cụ thể như thế nào thì không biết".

Cụ thể, bị cáo Ít khai, trước đây, Vũ "nhôm" "có quan hệ với Bí thư, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng đã mất, tới sau đó là các ông Trần Văn Minh, Văn Hữu Chiến".

Bị cáo Ít cũng cho rằng, thời điểm làm những việc mình làm là đúng và khi đã có chủ trương chỉ đạo chỉ định bán nhà đất thì chỉ có chấp hành.

Trong thời gian từ 2006-2013, bị cáo Ít đã trực tiếp tham mưu, đề xuất, soạn thảo các công văn, quyết định có nội dung trái pháp luật về quản lý công sản và pháp luật về đất đai để hai cựu Chủ tịch Trần Văn Minh, Văn Hữu Chiến và Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Tuấn cho phép bán 20 nhà, đất công sản, trong đó có 15 nhà, đất công sản liên quan đến Phan Văn Anh Vũ.

Ngoài ra tại 4 dự án bất động sản là: Dự án Habour Ville, Khu dân cư An Cư 2 mở rộng và An Cư 3 mở rộng, dự án 1,5 ha ven biển đường Trường Sa, diện tích 15.577 m2 và Công viên An Đồn, bị cáo Phan Xuân Ít đã cố ý thực hiện hành vi giúp sức tích cực cho ông Trần Văn Minh trong việc giao quyền sử dụng đất cho Vũ "nhôm" trái quy định của pháp luật gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước.

Bí thư, Chủ tịch Đà Nẵng bảo bán nhà cho Vũ “nhôm”

Bị cáo Nguyễn Công Lang, cựu Giám đốc công ty quản lý nhà Đà Nẵng thừa nhận chỉ thực hiện theo chủ trương của TP chứ không được hưởng gì.

"Bị cáo làm theo văn bản của thành phố sau này, cơ quan CSĐT, VKS nói văn bản của TP là sai luật nên biết sai", bị cáo Lang khai.

Bị cáo bị cáo buộc đã tham mưu, đề xuất cho 2 cựu Chủ tịch Trần Văn Minh, Văn Hữu Chiến cho phép chuyển nhượng 21 nhà đất công sản cho Vũ "nhôm" gây thiệt hại hơn 2.000 tỉ đồng.

Huỳnh Tấn Lộc khai bán nhà đất cho Vũ "nhôm" do Bí thư, Chủ tịch Đà Nẵng giới thiệu

Bị cáo Lang khai thực hiện theo chỉ đạo từ cấp trên: Ủy ban có văn bản về thì chúng tôi mới thực hiện, công ty chỉ là người tham gia thôi. Khi có đơn của các đơn vị xin mua, chúng tôi trình lên ủy ban về việc cho chuyển nhượng các nhà đất ấy. Vì thành phố Đà Nẵng có chủ trương các đơn vị được thuê nhà, thuê đất thì chúng tôi bán.

Bị cáo Huỳnh Tấn Lộc (SN 1952, cựu Tổng GĐ Cty CP Công nghệ phẩm Đà Nẵng) khai trong phần xét hỏi, thừa nhận sai phạm khi bán 2 nhà đất cho Phan Văn Anh Vũ. Trong đó, lý do bán nhà đất số 37 Pasteur vì có người giới thiệu.

Cụ thể, ông Lộc khai, Bí thư ngày đó là ông Nguyễn Bá Thanh và Chủ tịch UBND là Trần Văn Minh. "Hồi đó ông Bí thư (Nguyễn Bá Thanh) và Chủ tịch (Trần Văn Minh) gọi điện cho tôi bảo có cái nào thì bán cho Vũ, chủ doanh nghiệp của Bộ Công an", bị cáo Lộc khai

Sau đó bị cáo Lộc đã giới thiệu 2 nhà đất bán cho Vũ “nhôm”.

Hà Nhân

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/phap-dinh/la-bua-giup-vu-nhom-tiep-can-nha-dat-cong-da-nang-81031.html