Kyrgyzstan, đối thủ giao hữu sắp tới của Việt Nam mạnh thế nào?

Đá giao hữu quốc tế với Kyrgyzstan, đội bóng kém tuyển Việt Nam 2 bậc trên bảng xếp hạng FIFA sẽ giúp cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang Seo thu được nhiều bài học bổ ích trước khi hướng tới trận đấu quan trọng với Malaysia thuộc khuôn khổ bảng G, vòng loại World Cup 2022.

Sau khi đội tuyển Iraq xin rút lui không đá giao hữu với đội tuyển Việt Nam vì lo ngại những diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã rất nhanh chóng tìm được quân xanh chất lượng cho đội tuyển Việt Nam, đó là Kyrgyzstan.

Đây là lần đầu tiên hai đội tuyển gặp nhau ở cấp độ đội tuyển quốc gia, nhưng với cấp độ trẻ hơn là U23, tuyển trẻ Việt Nam đã từng chạm trán Kyrgyzstan tại ASIAD 2014. Trận đấu đó, U23 Việt Nam đã thi đấu rất hay và giành chiến thắng tối thiểu với tỷ số 1-0 nhờ pha lập công của Vũ Minh Tuấn trên chấm đá phạt 11m.

Kyrgyzstan là quân xanh chất lượng của đội tuyển Việt Nam. Ảnh: VFF

Kyrgyzstan là quân xanh chất lượng của đội tuyển Việt Nam. Ảnh: VFF

Phải nói rằng, Kyrgyzstan là một đội bóng mạnh và cũng được xếp vào nhóm hạt giống số 2 tại vòng loại World Cup 2022 như tuyển Việt Nam. Xét trên bảng xếp hạng FIFA, Kyrgyzstan hạng 96 thế giới, kém đội tuyển Việt Nam 2 bậc. Tổng điểm của đội bóng vùng Trung Á này là 1.240 điểm, thua Việt Nam 18 điểm.

Hiện, Kyrgyzstan đang xếp thứ hai tại bảng F, vòng loại World Cup 2022 sau 2 chiến thắng, 1 trận hòa và 1 trận thua. Đó là một thành tích khá tốt của đội bóng đến từ Trung Á này, nhất là khi họ rơi vào một bảng đấu có ông lớn Nhật Bản, Tajikistan, Myanmar và Mông Cổ.

Được biết, Kyrgyzstan là một đội bóng trẻ, có độ tuổi trung bình khoảng 25, hầu hết các cầu thủ đều thi đấu trong nước. Ngoài ra, đội bóng này cũng có một số cái tên nổi bật đang thi đấu ở một số quốc gia như Belarus, Đức hay Bangladesh. Nhờ lợi thế về thể hình, thể lực, Kyrgyzstan có lối đá thiên về sức mạnh và theo thiên hướng la tinh đậm tính biểu diễn.

Mặc dù sở hữu các tiền đạo có chiều cao tốt, lên đến 1m87 nhưng Kyrgyzstan lại ít có tình huống treo bóng bổng từ hai biên vào bên trong. Thêm nữa, đội bóng này thường chơi phối hợp ở trung lộ rất tốt, rồi dùng kỹ thuật khéo léo của mình để qua người và xâm nhập vòng cấm hay dứt điểm từ xa ở khoảng cách khoảng 20 mét.

Được đá giao hữu quốc tế với quân xanh chất lượng như vậy sẽ giúp đội tuyển Việt Nam thua được nhiều bài học bổ ích như hàng thủ và hàng tiền vệ Việt Nam sẽ phải tìm mọi cách để ngăn chặn đối thủ phối hợp ở trung lộ cũng như không để đối thủ qua người một cách dễ dàng.

Ngoài ra, hàng thủ của Kyrgyzstan cũng chỉ ở mức trung bình nên nếu chơi tốt và hiệu qua, các chân sút của đội tuyển Việt Nam như Tiến Linh, Đức Chinh hoàn toàn có thể ghi bàn và giúp đội nhà giành chiến thắng, qua đó tạo tâm lý hưng phấn trước khi tái đấu với Malaysia trên sân khách.

Trận đấu giao hữu quốc tế này sẽ diễn ra vào ngày 26/3 tới tại khu vực phía Nam, địa điểm diễn ra trận đấu này vẫn đang được VFF cân nhắc tổ chức tại sân Thống Nhất hoặc sân Bình Dương.

Trung Nguyên

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/kyrgyzstan-doi-thu-giao-huu-sap-toi-cua-viet-nam-manh-the-nao-103621.html