Kylie Jenner và các nữ triệu phú tự thân dưới 40 tuổi giàu nhất Mỹ

Trẻ tuổi và thành đạt là điểm chung của những người phụ nữ này. Khối tài sản hàng trăm triệu USD họ sở hữu không xuất phát từ thừa kế, mà do chính họ tạo dựng.

Ngày 4/6, tạp chí Forbes công bố danh sách những nữ triệu phú tự thân giàu nhất nước Mỹ. Danh sách có 80 nhân vật đình đám bao trùm hết tất cả các lĩnh vực như kinh doanh, âm nhạc, truyền hình.

Nhưng đặc biệt hơn cả là những nữ triệu phú tự thân dưới 40 tuổi. Họ là minh chứng cho sự lao động hết mình của tuổi trẻ và khát khao khẳng định vị trí của người phụ nữ trong xã hội hiện đại.

Những nữ triệu phú trong làng giải trí

Taylor Swift chỉ mới 18 tuổi khi cô có được album đầu tiên đứng số 1 các bảng xếp hạng (Fearless) vào năm 2008. Sau hơn một thập kỷ gây dựng tên tuổi với những album bán chạy và các chuyến lưu diễn trên toàn thế giới, công chúa nhạc đồng quê ngày nào giờ đã là một trong những nữ triệu phú tự thân giàu nhất nước Mỹ, với khối tài sản 360 triệu USD.

Ngôi sao nhạc pop Taylor Swift. Ảnh: Getty Images.

Ngôi sao nhạc pop Taylor Swift. Ảnh: Getty Images.

Khi Taylor Swift lần đầu tiên lọt vào danh sách này vào năm 2016 với tài sản 250 triệu USD, cô là gương mặt trẻ nhất (26 tuổi). Năm nay, Forbes mở rộng danh sách những nữ triệu phú tự thân giàu nhất nước Mỹ lên 80 thành viên.

Trong đó có 4 người đang ở độ tuổi dưới 30, bao gồm Taylor Swift hiện nay 29 tuổi. Ngoài ra, danh sách còn 7 người khác ở độ tuổi dưới 40. Người trẻ nhất trong danh sách là Kylie Jenner, 21 tuổi, doanh nhân sở hữu thương hiệu làm đẹp Kylie Cosmetics.

"Hot girl số một Hollywood" sở hữu khối tài sản ít nhất 900 triệu USD. Trên thực tế, hồi tháng 3 đã có tin tài sản của Kylie Jenner vượt mức 1 tỷ USD, đưa cô trở thành nữ tỷ phú USD tự thân trẻ nhất thế giới.

Kylie Jenner với khối tài sản chạm mốc 1 tỷ USD khi mới 21 tuổi. Ảnh: Forbes.

Kylie Jenner kiếm được số tài sản đó khi mới 21 tuổi, trong khi CEO Facebook Mark Zuckerberg gia nhập câu lạc bộ tỷ phú USD ở tuổi 23.

“Tôi không mong đợi bất cứ điều gì”, Jenner phát biểu khi đó. “Tôi không hề dự đoán trước tương lai. Nhưng cảm giác được công nhận thực sự rất tốt. Đó là một sự động viên với tôi”.

Trên mạng xã hội, nhiều người cho rằng Kylie Jenner không xứng đáng nhận với danh hiệu nữ tỷ phú tự thân, bởi gia đình Kardashian của cô rất giàu có và thế lực. Họ chỉ ra rằng Kylie Jenner nhận được rất nhiều sự giúp đỡ từ mẹ Kris Jenner khi xây dựng công ty mỹ phẩm.

Nữ ca sĩ Rihanna. Ảnh: Getty Images.

Nữ ca sĩ Rihanna lần đầu có tên trong danh sách ở tuổi 31, không phải nhờ số tiền cô kiếm được từ ca hát mà chủ yếu nhờ vào mối quan hệ hợp tác béo bở với tập đoàn thời trang LVMH.

Fenty Beauty, thương hiệu mỹ phẩm mà Rihanna đồng sở hữu với LVMH, đạt doanh thu xấp xỉ 570 triệu USD vào năm ngoái. Với việc LVMH tuyên bố thành lập thương hiệu thời trang cao cấp Fenty, Rihanna sẽ trở thành người phụ nữ da đen đầu tiên điều hành một hãng thời trang lớn ở Paris (Pháp).

Khẳng định vị trí trên thương trường

Hai doanh nhân khác ở độ tuổi ngoài 20 lần đầu lọt vào danh sách, thành công nhờ các công ty khởi nghiệp. Đó là Whitney Wolfe Herd và Karissa Bodnar. Whitney Wolfe Herd, 29 tuổi, sở hữu tài sản trị giá 290 triệu USD nhờ cổ phần trong Bumble, ứng dụng hẹn hò cho phép phụ nữ tìm kiếm đối tượng ưng ý.

Bumble, công ty tự hào có 47 triệu người dùng và đạt doanh thu 175 triệu USD vào năm ngoái, đã mở rộng sang lĩnh vực tìm kiếm bạn bè và kết nối mạng. Wolfe cũng hợp tác với siêu sao quần vợt Serena Williams để thành lập một quỹ đầu tư mạo hiểm.

Whitney Wolfe Herd là nữ hoàng ứng dụng hẹn hò. Ảnh: Forbes.

Karissa Bodnar, cũng 29 tuổi, khởi nghiệp với dòng mỹ phẩm "sạch" Thrive Causemetics vào năm 2015. Cô thành lập công ty sau khi một người bạn qua đời vì bệnh ung thư hiếm gặp.

Những người có hệ thống miễn dịch bị tổn thương vẫn có thể sử dụng mỹ phẩm "sạch" của Bodnar. Hiện cô sở hữu khối tài sản khoảng 275 triệu USD nhờ thành công của Thrive Causemetics. Công ty này cho biết cứ mỗi 8 giây lại bán được một cây mascara.

“Lời khuyên của tôi dành cho những phụ nữ trẻ muốn bắt đầu công việc kinh doanh của mình là hãy xác định lý do tại sao bạn muốn làm điều đó”, Bodnar cho biết.

Karissa Bodnar là tân binh trong bảng xếp hạng năm nay. Ảnh: Getty Images.

Siêu sao quần vợt Serena Williams cũng lần đầu xuất hiện trong danh sách của Forbes. Ngoài những thành công trên sân quần vợt, cô còn kinh doanh trong các lĩnh vực như thời trang và đầu tư mạo hiểm.

Trong vòng 5 năm qua, nhà vô địch Grand Slam đã đầu tư vào 34 công ty khởi nghiệp thông qua công ty Serena Ventures của cô. Cựu vô địch quần vợt chủ yếu nhắm đến các công ty được thành lập bởi phụ nữ và người da màu.

“Tôi muốn trở thành thương hiệu thay vì chỉ là một gương mặt”, Williams nói với Forbes. Hiện Serena Williams sở hữu khối tài sản 225 triệu USD.

Nữ hoàng quần vợt Serena Williams. Ảnh: Levon Biss 2018.

Một số gương mặt trong danh sách của Forbes cho biết họ không thích được coi là "nhà lãnh đạo nữ". Katrina Lake, người sáng lập 36 tuổi của công ty tư vấn thời trang trực tuyến Stitch Fix, cho biết: “Tôi không muốn chỉ là một nữ CEO. Tôi muốn trở thành một CEO thành công, không phân biệt giới tính”.

Katrina Lake sở hữu khối tài sản trị giá khoảng 380 triệu USD. Năm 2017, Stitch Fix phát hành cổ phiếu, và Lake trở thành nhà sáng lập nữ trẻ nhất đưa công ty lên sàn chứng khoán New York.

Katrina Lake là nhà sáng lập nữ trẻ nhất ra mắt công ty. Ảnh: BLOOMBERG.

Cô bế con trai nhỏ trong khi rung chuông mở màn ngày giao dịch của sàn Nasdaq. Lake cho rằng đó là hình ảnh rất có ý nghĩa, bởi nó cho thấy một người phụ nữ có con nhỏ hoàn toàn có thể trở thành CEO một công ty thành công.

"CEO không chỉ là những người đàn ông mặc suit", Lake khẳng định.

Minh Tú

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/kylie-jenner-va-cac-nu-trieu-phu-tu-than-duoi-40-tuoi-giau-nhat-my-post953975.html