Đắk Nông tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Tỉnh Đắk Nông chưa ghi nhận trường hợp nhiễm dịch bệnh Covid-19. Tuy vậy, ngành chức năng và người dân Đăk Nông vẫn có ý thức thực hiện khuyến cáo của ngành y tế để phòng ngừa dịch bệnh.

Trong những ngày Tết, mỗi lần ra khỏi nhà là chị Lê Thị Hà, ở phường Nghĩa Đức, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông cùng các thành viên trong gia đình đều thực hiện đeo khẩu trang, khử khuẩn tay để phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Chị cho biết, thông điệp 5K của ngành y tế luôn được mọi người trong gia đình thực hiện nghiêm túc.

“Tôi có dự trữ khẩu trang trong nhà, đi đâu mỗi người cũng phải có ít nhất 1 đến 2 cái phòng bị. Để khi đi ra ngoài bản thân có thể thay trên đường hoặc đến nơi đông người xong thay cho an toàn. Chồng con thì đều phải đeo khẩu trang hết”, chị Hà nói.

Nhân dân khai báo y tế

Nhân dân khai báo y tế

Tương tự, chị Nguyễn Thị Vân, ở thị trấn Đắk Mil cho biết, cùng với khẩu trang, khử khuẩn, thì việc cài đặt cảnh báo Bluezone cũng giúp chị và người thân an tâm hơn mỗi khi đến những nơi đông người.

“Khi thấy nhiều người tải ứng dụng Bluezone để truy vết dịch bệnh Covid-19, tôi cũng tải về cho bản thân và người nhà. Để khi đến những nơi đông người, tôi sẽ kiểm soát được có ở gần những người bị nhiễm dịch bệnh hay không, đồng thời bảo vệ những người xung quanh”, chị Vân cho biết thêm.

Theo bà Đinh Thị Tân, trưởng Trạm y tế phường Nghĩa Trung, thành phố Gia Nghĩa, việc khai báo y tế trung thực của nhân dân sẽ góp phần đảm bảo sức khỏe cho gia đình và cộng đồng. Đặc biệt là dịp Tết Nguyên đán vừa qua, lượng người từ các tỉnh phía Nam về Gia Nghĩa ăn Tết rất đông.

“Trạm y tế tuyên truyền cho những người đi từ các địa phương khác về cần đến thực hiện khai báo y tế. Còn đối với những người dân mà đi chợ thì chúng tôi cũng có những bài phát thanh tuyên truyền trên loa phường. Đồng thời Hội nông dân, Đoàn Thanh niên cũng tuyên truyền thêm tới nhân dân. Chúng tôi mong muốn những người dân đều có ý thức, có trách nhiệm để bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng”, bà Tân cho hay.

Để phòng dịch Covid-19 xâm nhập vào địa bàn, Đăk Nông đã dừng tất cả các hoạt động lễ hội mùa xuân, đồng thời cho học sinh nghỉ học đến ngày 21/2. Tỉnh tiếp tục triển khai các chốt trên tuyến Quốc lộ 14 để kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện từ các địa phương vào tỉnh.

Ngành y tế Đắk Nông đã thực hiện hơn 300 mẫu xét nghiệm, tất cả đều có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2. Các cấp, các ngành, các đơn vị địa phương trong tỉnh đang tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo công văn số 751 ngày 9/2/2021 của UBND tỉnh Đăk Nông./.

Tuấn Anh/VOV-Tây Nguyên

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/dak-nong-tang-cuong-phong-chong-dich-benh-covid-19-837614.vov