Kylie Jenner bị tố kỳ thị người da màu khi mặc đồ không gắn tên hãng

Vì không hỗ trợ thương hiệu thời trang do người da màu làm chủ, Kylie Jenner hiện bị nhiều dân mạng 'ném đá'.

Mới đây, Kylie Jenner khoe vẻ quyến rũ trong những bộ cánh bắt mắt, có đường cut-out lạ. Mọi chuyện chẳng có gì bất thường nếu chủ hãng Kylie Cosmetics không khiến nhiều người cho rằng cô đang làm hành động thể hiện sự phân biệt chủng tộc.

Cụ thể, Kylie Jenner đăng tải 4 bức ảnh mặc váy màu cam có phần trên được làm bằng lưới nổi bật. Thiết kế này đến từ LoudBrand Studios - công ty thời trang thuộc sở hữu của người da màu có trụ sở tại London, Anh. Ban đầu, em út nhà Kardashian không hề gắn tên vào các bài đăng của mình để hỗ trợ thương hiệu.

 Kylie Jenner bị "ném đá" vì có hành động phân biệt chủng tộc. Ảnh: @kyliejenner.

Kylie Jenner bị "ném đá" vì có hành động phân biệt chủng tộc. Ảnh: @kyliejenner.

Chính hành động của Kylie đã khiến cộng đồng mạng dậy sóng và cho rằng cô từ chối hỗ trợ công khai cho hãng. Thậm chí, nhiều người còn nhấn mạnh cô đã xóa các bình luận trên trang cá nhân đề cập đến thương hiệu này.

"Kylie Jenner đang từ chối gắn thẻ cho nhà thiết kế chiếc váy cô vừa đăng. Đây vốn là thương hiệu thuộc sở hữu của người da màu", một tài khoản bình luận.

Đáp trả những lời nói ác ý, Kylie mới đây viết: "Câu chuyện được đẩy đi quá xa rồi. Tại sao tôi phải tìm kiếm để gắn thể thương hiệu và chặn bình luận nhỉ? Điều này hoàn toàn sai. Tôi nghĩ nhãn hàng này tuyệt vời và sẽ tiếp tục hỗ trợ họ".

Ngay sau đó, cô gắn thẻ luôn tên nhãn hàng vào bài viết để tăng tính thuyết phục. Hơn nữa, 4 tấm ảnh chụp với chiếc váy này trên trang cá nhân cũng được chỉnh sửa, gắn lại tên thương hiệu.

Theo thông tin từ tờ Insider, phiên bản giới hạn có tên Vashtie Raw Edge hiện được bán hết. Ban đầu, nó có giá khoảng 313 USD. Điều tương tự cũng xảy ra với các mẫu áo sơ mi và quần khác đến từ thương hiệu này.

Chiếc váy Kylie Jenner diện cháy hàng nhanh chóng. Ảnh chụp màn hình.

Việc Kylie Jenner bị tố phân biệt chủng tộc không phải chưa có tiền lệ.

Vào đầu tháng 3, cô cũng bị dân mạng nhận xét cố tình làm da mình trông sậm hơn, bắt chước trào lưu "black face" châm biếm người da màu trong quá khứ. Sau sự việc, cô cũng không đứng ra giải thích.

Kylie Jenner (sinh năm 1997) là nhân vật truyền hình thực tế, người mẫu ảnh, doanh nhân, tỷ phú người Mỹ. Năm 2019, Kylie Jenner được tạp chí Forbes vinh danh là "tỷ phú tự thân trẻ nhất từ trước đến nay".

Tuy nhiên, Forbes mới đây thống kê lại tổng tài sản của Kylie Jenner chưa đạt tới con số 900 triệu USD. Như vậy, cô chưa phải là tỷ phú. Cụ thể, 2 phóng viên của Forbes điều tra và xác định Jenner cùng mẹ cô - Kris Jenner - thổi phồng số liệu trong các tài liệu cung cấp cho tạp chí, bao gồm tài sản ròng của Kylie, doanh thu từ Kylie Cosmetics.

Kylie Jenner tặng nhẫn kim cương, đồng hồ 50.000 USD cho bạn bè Tỷ phú USD trẻ nhất nước Mỹ thường mua nhiều món quà đắt đỏ dành tặng những người mà cô yêu quý.

Hoài Thương

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/kylie-jenner-bi-to-ky-thi-nguoi-da-mau-khi-mac-do-khong-gan-ten-hang-post1104870.html