Kylie Jenner bị ném đá vì khoe ảnh mặc áo lông cáo

Nhiều dân mạng không thể chấp nhận việc mặc áo làm từ lông động vật, đặc biệt với những người có tầm ảnh hưởng như Kylie Jenner.

Kylie Jenner hướng dẫn trang điểm trên tạp chí Vogue Nổi tiếng là biểu tượng thời trang, có phong cách make up ấn tượng, Kylie Jenner đã thực hiện clip hướng dẫn cách làm đẹp trên Vogue.

Bức ảnh chia tay năm 2019 của Kylie Jenner - tỷ phú tự thân trẻ nhất nước Mỹ - bên cạnh bạn thân Stassie Karanikolaou đã gây tranh cãi trên mạng xã hội. Trong ảnh, hai người mặc chiếc áo khoác đôi khác màu (cam và xanh) với điểm nhấn là lông cáo thật ở cổ. Chia sẻ về bức ảnh, Kylie Jenner nói ngắn gọn "Năng lượng năm 2020".

Tờ Elle bình luận "chiếc áo mang cảm hứng retro, đặc biệt thích hợp nếu bạn tham dự bữa tiệc vào thập niên 1970". Tuy nhiên, với việc quyền động vật đang ngày một lan rộng, những chiếc áo như vậy lại nhận về nhiều ý kiến trái chiều.

 Kylie Jenner bị chỉ trích vì sử dụng áo làm từ lông cáo thật. Ảnh: Kylie Jenner.

Kylie Jenner bị chỉ trích vì sử dụng áo làm từ lông cáo thật. Ảnh: Kylie Jenner.

Dân mạng nhanh chóng nhận ra đây là sản phẩm của Saks Potts - thương hiệu đến từ Copenhagen, Đan Mạch. Trên website, sản phẩm này được mô tả là "dùng lông cáo thật" và đang giảm giá 40% (từ 1.799 USD còn 1.079 USD).

"Không sinh vật nào được sinh ra với trách nhiệm phải trở thành vật trang trí ngu ngốc. Tất cả đều đáng được tôn trọng và yêu thương. Khi chết đi, liệu bạn có muốn người khác làm thế với mình?", tài khoản Artisalive2015 chia sẻ quan điểm.

"Khoác lên mình lông của những con vật bị hành hạ và lột da... Dễ thương lắm, Kylie ạ", người dùng Cosmibxtch mỉa mai.

"Hà cớ gì phải dùng áo lông cáo thật. Những sản phẩm nhân tạo cũng khác gì đâu chứ? Bạn đâu cần giết đến 10 con cáo chỉ vì một chiếc áo", Taissa tức giận.

Phần mô tả ghi rõ chiếc áo được làm từ da cừu và lông cáo thật. Ảnh: Saks Potts.

Kendall Jenner - chị gái Kyile Jenner - cũng từng hứng chịu nhiều chỉ trích vì diện áo lông thú tại Tuần lễ Thời trang Milan vào tháng 1/2018. Người mẫu này bị thành viên của Tổ chức bảo vệ động vật PETA ném bột vào người để phản đối hành vi dùng áo lông thú.

Ngoài chị em nhà Jenner, nhiều ngôi sao đình đám khác cũng từng dính phải rắc rối tương tự Selena Gomez, Lady Gaga... Tại Việt Nam, câu chuyện này cũng xảy ra với Angela Phương Trinh, Bảo Anh...

Kylie Jenner là tỷ phú tự thân trẻ nhất nước Mỹ. Cô sở hữu khối tài sản trị giá một tỷ USD, phần lớn là nhờ thành công của công ty mỹ phẩm Kylie Cosmetics.

Trang cá nhân của Jenner có 138 triệu lượt theo dõi và cô được trả một triệu USD cho mỗi bài đăng quảng cáo. Jenner trở nên nổi tiếng sau chương trình truyền hình thực tế của gia đình, Keeping Up With The Kardashians. Tập đầu tiên được quay khi cô chỉ mới 9 tuổi.

Hoài Thương

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/kylie-jenner-bi-nem-da-vi-khoe-anh-mac-ao-long-cao-post1030556.html