Kylie Jenner - Bà trùm mạng xã hội thời đại mới

20 tuổi, Kylie Jenner đã tạo nên được cả đế chế riêng mà không phải bất kì ai cũng có thể làm được!

Sinh năm 1997, Kylie Jenner - cô em út của gia đình Kardashian gồm cô chị cả Kourtney Kardashian, Khloe Kardashian, Kim Kardashian, Kendall Jenner, Rob Kardashian, Brody Jenner và Brandon Jenner.

Tuy không hoạt động nhiều trong lĩnh vực nghệ thuật nhưng cô gái người California vẫn ngày đêm khiến truyền thông và giới trẻ khắp thế giới điên đảo bởi cuộc sống như mơ cũng như phong cách không thể chê vào đâu được.

Kylie thuộc về một thế hệ "dùng thân thể để hái ra tiền" nhưng không bằng cách mà người ta nghĩ. Chỉ trong 2 năm, cô tạo ra một đế chế mỹ phẩm và thời trang mang tên mình và nhận được đông đảo sự yêu mến của giới yêu làm đẹp.

Tiến thân trên con đường hot girl bán mỹ phẩm, điều mà các cô gái xinh xắn trên khắp các trang mạng xã hội ở Việt Nam đang theo đuổi. Tuy nhiên, Kylie lại là một trong những người tiên phong và quyết liệt nhất, làm "ra ngô ra khoai", làm đến đẳng cấp doanh nhân tỷ đô.

Bước ngoặt cuộc đời của người đẹp 20 tuổi đến từ khi cô bơm môi vào năm tròn 17. Năm 2014, cô út nhà Kardashian đã tạo ra trào lưu "môi tều" làm mưa làm gió trên mạng xã hội suốt nhiều năm sau đó. Với cặp môi ngày càng dày qua nhiều lần bơm, Kylie như lột xác từ cô gái tuổi teen thành một người phụ nữ trẻ gợi cảm dù vẫn còn đôi nét của một thiếu nữ mới lớn.

Kylie đã thật sự lột xác nhờ phẫu thuật thẩm mỹ.

Kylie đã thật sự lột xác nhờ phẫu thuật thẩm mỹ.

Cũng nhờ Kylie, "môi tều" trở thành một trong những từ khóa làm đẹp hot nhất mạng xã hội, biến những cô gái từ nhợt nhạt thiếu cá tính thành những "quả bom sex" gợi cảm. Xu hướng chụp ảnh selfie khoe môi dày, biểu cảm trễ nải gợi tình cũng từ Kylie mà trở nên tràn ngập mạng xã hội, như một biểu tượng của sự sành điệu, sang chảnh.

Nhờ bơm môi, nâng ngực, nâng mông mà cô đang kiếm được hàng trăm triệu đô, và thăng hạng trở thành cô con gái thành đạt nhất nhà Kardashian.

Năm 2016, cô em út của gia đình thị phi đã ra mắt thương hiệu mỹ phẩm Kylie Cosmetics, trong đó bao gồm những mẫu son môi đã gắn với tên tuổi và hình ảnh của cô cùng các mẫu bút kẻ mắt và mỹ phẩm khác. Trong vòng 18 tháng qua, Kylie Cosmetics đã trở thành thương hiệu mỹ phẩm bán chạy nhất thế giới.

Doanh thu của nó đạt 420 triệu đôla - một con số không tưởng, theo công bố của bà mẹ Kris Jenner - giám đốc tài chính của công ty với trang Women's Wear Daily (WWD). Thậm chí, tốc độ bán ra của các sản phẩm Kylie Cosmetics cũng chưa hề có dấu hiệu dừng lại. Trong năm 2017, doanh số của dòng mỹ phẩm này còn tăng 25% so với năm 2016, đạt 386 triệu USD dù chưa hết năm. Theo dự báo của WWD, tính đến năm 2022, Kylie Jenner sẽ gia nhập câu lạc bộ các tỷ phú đô la giàu nhất thế giới.

Tốc độ tăng trưởng của Kylie Cosmetics thậm chí còn vượt qua những thương hiệu mỹ phẩm lớn và lâu năm như L'Oreál's, Lancôme. Các dòng mỹ phẩm này đã phải cần đến tận 80 năm để đạt doanh số 1 tỷ đô la.

Thành công của Kylie còn truyền ảnh hưởng cho người chị đình đám Kim Kardashian. Bà mẹ 3 con theo chân cô em út thành lập dòng mỹ phẩm KKW Beauty vào tháng 6/2017 và cũng đã bán hết sạch.

Không ca hát, không đóng phim, nhưng sự nổi tiếng của Kylie Jenner đã khiến không ít các ngôi sao khác phải ghen tị. Thành công và cái tên của cô chính là điều "khó hiểu" nhất của làng giải trí Âu Mỹ.

Không như các sao lớn khác - những người thường xuyên che giấu sự riêng tư trong cuộc sống của mình khỏi hầu hết các khán giả, Kylie đi nước cờ phô bày toàn bộ.

Có thể nói, Kylie đã làm nên một định nghĩa mới của sự nổi tiếng, đó là tạo mọi điều kiện để tất cả mọi người có thể "truy cập" vào đời sống cá nhân của bạn: cuộc sống, hình ảnh, câu chuyện đời tư, nguyên tắc sống... không một chút giới hạn. Đây là điều mà chị em nhà Kardashian làm rất tốt, nhưng Kylie mới là người xuất sắc hơn cả. Các fan luôn tò mò xem hôm nay Kylie sẽ làm gì, đi đâu, dùng son màu gì, make up phong cách như thế nào... trong khi, người ta sẽ chỉ muốn biết hôm nay Kim Kardashian có lộ ảnh nóng hay không mà thôi!

Cả thế giới đều muốn biết Kylie Jenner đang làm gì và ở đâu.

Vào năm 2015, khi cô ra mắt ứng dụng điện thoại mang tên Kylie, đây là một bước đi giống với Kim trước đây theo như truyền thông nhận xét, từ lúc đó cô đã trở nên nổi tiếng hơn người chị cùng mẹ khác cha. "Kylie sắp sửa chiếm thế giới" - tờ Mirror viết.

"Kim lớn tuổi hơn và có một đối tượng fan khác, chị ấy cũng khác tôi cả trong cách xây dựng ứng dụng điện thoại. Ứng dụng của chị toàn màu đen trắng cơ bản. Còn của tôi thì khác. Tôi sử dụng máy quay, thực hiện các bài hướng dẫn trang điểm, cười cợt và trò chuyện. Tôi biết fan của tôi còn trẻ tuổi hơn cả tôi nữa, nên tôi cần thể hiện tính cách của mình, cho họ xem khung cảnh trong nhà và làm quen với những chú chó cưng của tôi", Kylie nói với Mirror.

Cô gái trẻ rất hiểu đối tượng công chúng của mình: họ bao nhiêu tuổi, sử dụng mạng xã hội như thế nào và thích xem gì. Cô nói: "Tôi thể hiện bản thân theo cách rất riêng tư. Tôi dùng Snapchat để chat chit với bạn bè, tôi có một cuộc sống giống y như họ. Còn chị Kim lại kín đáo hơn. Chị đã có con nên cách sống của chị khác tôi".

Việc lướt Instagram của Kylie đối với giới trẻ Mỹ, có thể nói là một cơn nghiện. Ở nơi đâu mà bạn có thể chứng kiến cuộc sống sang chảnh của 1 cô gái bên cạnh những người nổi tiếng chứ? Ở nơi đâu mà bạn dường như được sống cùng cô gái đó - trên những chiếc xe tuyệt vời, trong những chuyến quẩy tung nóc, không bị áp lực bởi trường học, trách nhiệm, truyền thống... chứ? Chỉ có ở Instagram của Kylie Jenner.

Còn nhớ thời điểm việc cô mang thai với bạn trai mới quen Travis Scott là làm rúng động cả một nền công nghiệp truyền thông. Trên khắp các mặt báo thế giới đều nổi cộm dòng tít:"Kylie Jenner mang thai ở tuổi 20!". Bất kì ai cũng muốn biết tình hình hiện tại của cô nàng dù Kylie đã cố tình giấu bặt đi để bảo vệ tương lai cho con mình.

Suốt nhiều tháng, cánh báo chí chỉ quyết săn lùng những hình ảnh diện trang phục giấu bụng của Kylie, khi nào thì cô chuyển dạ, đời sống tình cảm cùng bạn trai mới và cũ như thế nào. Dường như mối bận tâm duy nhất của giới trẻ lúc bấy giờ chỉ có một cái tên là Kylie.

Cách đây không lâu, bức ảnh chụp bàn tay và một phần khuôn mặt bé gái mới sinh được Kylie Jenner đăng tải trên trang cá nhân lập tức gây bão mạng. Chỉ trong một ngày, nó đã nhận được 14,1 triệu lượt yêu thích cùng 536.000 bình luận. Kỷ lục trên Instagram trước đây được nắm giữa bởi danh ca Beyoncé. Hình ảnh của giọng ca Single Lady cùng cặp sinh đôi thu hút khoảng 10,3 triệu lượt yêu thích.

Điều này đã đủ chứng tó, Kylie Jenner đã thực sự chiếm hữu sự quan tâm của hầu hết cư dân mạng trực tuyến.

Là một trong những KOL có "máu mặt" trong giới truyền thông, mọi sản phẩm hay ứng dụng được Kylie Jenner sử dụng cũng ít nhiều được "ăn theo" danh tiếng của cô nàng. Tuy nhiên, vì chỉ luôn nhìn thấy mặt tích cực của việc củng cố tên tuổi nên không ai có thể ngờ rằng, khi Kylie bất ngờ ngừng sử dụng thứ gì, thứ đó lập tức mất hoàn toàn giá trị.

Cụ thể, mới đây, vào ngày 21/2, cô út nhà Kardashian đã chia sẻ trên Twitter rằng mình sẽ không dùng Snapchat nữa vì lý do không hài lòng với những cập nhật gần đây của ứng dụng này.

Chỉ ngay sau tuyên bố này, Kylie - một trong những người dùng có ảnh hưởng nhất của ứng dụng Snapchat đã khiến cho cổ phiếu của toàn thể công ty công nghệ đình đám sụt giảm thảm hại lên đến cả tỉ USD.

Theo Harper Bazaar, đến ngày 23/2, cổ phiếu của Snapchat trên thị trường chứng khoán sụt giảm 7,89% tương đương gần 1.5 tỷ USD. Nguyên nhân có thể không chỉ xuất phát từ Kylie nhưng rõ ràng dòng tin nhắn của hot girl quyền lực nhà Kardashian đã có phần ảnh hưởng nhất định tới mức giá cổ phiếu của Snapchat. Chính Kylie Jenner cũng phải bất ngờ vì độ ảnh hưởng của mình khi chỉ một câu nói của cô có thể gây nên thiệt hại lớn cho một công ty công nghệ tầm cỡ như vậy.

Dòng tweet của Kylie mang lại tin buồn cho Snapchat, nhưng đây lại là tin vui đối với đối thủ của mạng xã hội này, đó chính là Facebook. Facebook sở hữu Instagram, mà Instagram và Snapchat thì luôn thi đua với nhau suốt những năm qua. Do đó, theo tin tức mới nhất, sau dòng tweet chia sẻ về việc không dùng Snapchat của Kylie, giá trị thị trường của Facebok đã tăng vụt lên 13 tỷ USD (gần 300.000 tỷ đồng).

Điều này đã cho thấy sức mạnh khổng lồ của mỗi dòng chữ mà "bà trùm mỹ phẩm" đăng lên mạng xã hội, tin chắc rằng nếu công ty ứng dụng nào muốn tồn tại được lâu cũng không nên đắc tội với cô nàng 20 tuổi đầy quyền lực này!

Mặc dù sự nổi tiếng của Kylie cũng nhận nhiều phản ứng tiêu cực vì nhiều người cho rằng đó chỉ là do nền tảng nổi tiếng của gia đình Karrdashian. Thậm chí còn khẳng định những giá trị đó là ảo, không có thật, có người còn khẳng định, đây chỉ là sự nổi tiếng ngắn hạn.

Nhưng không, tất cả các trang thông tin, nhà báo và những nhà nghiên cứu sự nổi tiếng đều nghiêm túc nhận định, rằng Kylie sẽ còn rất hot về sau, và sẽ chẳng biết khi nào hạ nhiệt. Bởi cô là tất cả những gì mà giới trẻ Mỹ ao ước và sẽ không hề ngoa khi nói rằng, Kylie Jenner chính là "Bà trùm mạng xã hội" của thời đại mới.

'Quyền lực vô hình' của Kylie Jenner là đây, chỉ một câu nói đã suýt 'khai tử' cho cả đế chế Snapchat

Daisy

Nguồn Thế Giới Trẻ: http://thegioitre.vn/showbiz/giai-tri/kylie-jenner-ba-trum-mang-xa-hoi-thoi-dai-moi-44562.html