Kylian Mbappe mơ vô địch World Cup từ năm… 6 tuổi, suýt gia nhập Chelsea năm 11 tuổi

Chứng kiến những gì cầu thủ tuổi teen Kylian Mbappe thể hiện trong màu áo đội tuyển Pháp từ đầu World Cup 2018, huyền thoại bóng đá thế giới Maradona nhận xét đó là 'sự màu nhiệm của bóng đá', còn HLV Arsene Wenger gọi Kylian Mbappe là 'Pele mới'.

Mới đây, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng đã chính thức mời Kylian Mbappe dùng bữa tối cùng ông tại điện Elysees sau khi kết thúc World Cup.

Với bàn thắng ghi được vào lưới đội tuyển Argentina ở trận Tứ kết vừa qua, tiền đạo người Pháp đã trở thành cầu thủ đầu tiên ghi được hai bàn thắng trở lên trong một kỳ World Cup ở độ tuổi dưới 20, kể từ sau huyền thoại Pele tại World Cup 1958. Đó cũng là trận đấu hay nhất của Mbappe tại giải đấu này tính đến trước trận Chung kết với Croatia.

Bàn thắng ghi được vào lưới đội tuyển Peru trong chiến thắng 1-0 của đội tuyển Pháp ở vòng bảng cũng đã biến Kylian Mbappe trở thành cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử bóng đá Pháp ghi bàn cho đội tuyển quốc gia. Đó là thời điểm anh mới chỉ 19 tuổi 183 ngày.

Điều đó có nghĩa, khi Didier Dechamps, Marcel Desailly, Patrick Vieira và Zinedine Zidane cùng đội tuyển Pháp vô địch World Cup 20 năm trước thì Kylian Mbappe còn chưa ra đời.

Mbappe có bố là người gốc Cameroon, mẹ là người gốc Algeri, cậu bé Mbappe sinh ra và lớn lên trong một khu ổ chuột được xây dựng từ những năm 60 của thế kỷ trước dành cho người nhập cư tại thị trấn Bondy.

Cha của Mbappe là huấn luyện viên cho đội bóng nghiệp dư AS Bondy của địa phương, đội bóng này chơi ở giải … hạng 10 trong hệ thống các giải đấu của bóng đá Pháp. Ông từng đảm nhiệm công việc này trong vòng 20 năm, và chính Mbappe cũng tập tành chơi bóng tại đây khi mới lên 5 tuổi.

Tại Bondy, Kylian Mbappe được coi như biểu tượng của thị trấn và người ta đặt tấm poster khổng lồ in hình cầu thủ này kèm theo khẩu hiệu “Bondy, nơi mọi việc đều có thể”.

Mbappe trong trận gặp đội tuyển Bỉ tại Bán kết World Cup 2018

Mbappe trong trận gặp đội tuyển Bỉ tại Bán kết World Cup 2018

Ông Antonio Riccardi, HLV đầu tiên của Antonio Riccardi nhớ lại: “Tôi nhớ Mbappe đã nói với tôi rằng cậu ấy sẽ chơi bóng cho đội tuyển quốc gia Pháp và sẽ giành chức vô địch thế giới. Khi đó Mbappe mới chỉ là cậu bé 6 tuổi.”

Mbappe giờ đây không chỉ là niềm tự hào của thị trấn Bondy mà còn là niềm tự hào của cả nước Pháp. Ở cầu thủ này có sự tốc độ của Mchael Owen, những bước chạy của Cristiano Ronaldo, và cả sự lạnh lùng của Lionel Messi.

Năm 11 tuổi, Mbappe từng được CLB Chelsea mời gia nhập và cầu thủ này đã có 1 tuần thử việc tại Cobham (nơi tập luyện của các cầu thủ Chelsea).

Mbappe sau đó tập luyện 2 năm tại trung tâm đào tạo bóng đá trẻ của Pháp, và ký hợp đồng với AS Monaco năm 14 tuổi.

Cầu thủ này gia nhập Paris Saint-Germain vào mùa hè năm 2017 với bản hợp đồng cho mượn từ Monaco kèm điều khoản mua đứt với mức giá 166 triệu Bảng Anh.

Mbappe hâm mộ Ronaldo từ nhỏ nên trong phòng anh dán đầy hình ảnh Ronaldo.

PV

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/kylian-mbappe-mo-vo-dich-world-cup-tu-nam-6-tuoi-suyt-gia-nhap-chelsea-nam-11-tuoi-post268290.info