Kỳ vọng vốn ngoại trở lại

Tính từ đầu tháng 8 đến ngày 16/8, khối ngoại đã bán ròng hơn 2.100 tỷ đồng trên sàn HOSE, mức bán ròng kỷ lục kể từ đầu năm 2019. Theo chu kỳ, vốn ngoại thường bán ròng từ tháng 8 đến tháng 11 và mua mạnh trở lại từ tháng 11 hàng năm.

Vốn ngoại rút ròng trên thị trường cổ phiếu và ETF

Riêng trong phiên giao dịch ngày 16/8, khối ngoại bán ròng lên tới 220 tỷ đồng trên toàn thị trường. Trong đó, áp lực bán tập trung chủ yếu vào HPG (99 tỷ đồng), VJC (52 tỷ đồng), E1VFVN30 (45 tỷ đồng)… Trên sàn HOSE, khối ngoại có phiên bán ròng thứ 12 liên tiếp với 11,9 triệu cổ phiếu được chuyển sang nhà đầu tư nội.

Dòng vốn qua các quỹ ETF ngoại cũng tương tự. Sau 7 tháng liên tục hút ròng thì dòng tiền qua các quỹ ETF đang có dấu hiệu bị rút ra kể từ đầu tháng 8 cho tới nay. Trong tháng 2 và tháng 3, các quỹ ETF đã thu hút thêm được 93,65 triệu USD và 78,82 triệu USD, qua đó đưa chỉ số VN-Index đạt đỉnh 1.014 điểm giữa tháng 3.

Sau giai đoạn thị trường giảm từ đỉnh 1.014 điểm về mốc 940 điểm trong tháng 5 và tháng 6, các quỹ ETF lại có tháng thu hút thêm 86 triệu USD vốn đầu tư mới, đưa thị trường đạt đỉnh ngắn hạn 1.000 điểm ở cuối tháng 7.

Lũy kế từ đầu năm đến nay, các quỹ ETF thu hút thêm được 281,37 triệu USD đầu tư vào Việt Nam, nhưng kể từ đầu tháng 8, dòng tiền đang có dấu hiệu rút khỏi các quỹ ETF, mức rút ra tính đến ngày 14/8 là 21,5 triệu USD.

Với các ETF nội, từ đầu năm cho tới nay, loại hình quỹ này huy động được thêm vốn mới thông qua phát hành chứng chỉ quỹ (CCQ), tuy nhiên bước sang tháng 8, quỹ ETF nội cũng bị rút ròng khá mạnh. Theo thống kê của CTCK MB (MBS), kể từ đầu tháng 8 cho tới nay (15/08) đã có 18,63 triệu CCQ bị rút ròng, tương ứng khoảng 271 tỷ đồng (11,78 triệu USD).

Tháng 11: Kỳ vọng vốn ngoại sẽ trở lại mua ròng

7 tháng đầu năm 2019, thị trường ghi nhận khối ngoại mua ròng liên tiếp 6 tháng, ngoại trừ tháng 6 bán ròng 319,5 tỉ đồng. Dòng vốn ngoại trong thời gian qua chảy khá mạnh vào các quỹ ETF, đặc biệt là quỹ ETF nội VFVN30 cho thấy, các nhà đầu tư ưa thích các sản phẩm quỹ ETF.

Tuy nhiên, tính biến động của thị trường lớn do ảnh hưởng từ các rủi ro khó dự báo trước như địa chính trị thế giới và vấn đề chiến tranh thương mại, nên chiến lược đầu tư của các nhà đầu tư cũng nhanh hơn và sản phẩm ETF trở thành lựa chọn ưa thích của khối ngoại.

Ông Nguyễn Hồng Khanh, Giám đốc phân tích, CTCK Quốc tế Việt Nam cho rằng, động thái bán ròng của nhà đầu tư ngoại đang là lực cản lớn nhất cho TTCK Việt Nam, nó lớn hơn cả kỳ vọng Việt Nam sẽ tiếp tục thu hút thêm một lượng lớn các dòng vốn mới từ châu Á. Hoạt động giao dịch của khối ngoại tại TTCK Việt Nam mỗi năm tăng trưởng trung bình gần 60% về giá trị giao dịch.

Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trong 12 tháng gần nhất.

Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trong 12 tháng gần nhất.

Thị trường càng mở rộng thì mức độ ảnh hưởng tương tác qua lại giữa các dòng vốn càng lớn. Trong khi đó vị thế đồng VND khá yếu so với đồng USD và dễ dàng bị ảnh hưởng mỗi khi có biến động.

Do đó, việc khối ngoại tăng cường bán ròng trong chuỗi thời gian 2 tuần vừa qua là dễ hiểu, do nhà đầu tư tại Việt Nam nhạy cảm với diễn biến căng thẳng của cuộc thương mại giữa Mỹ Trung. Cuộc chiến có thể ảnh hưởng đến hoạt động thương mại của Việt Nam, cũng như nền kinh tế có thể sẽ chịu chung ảnh hưởng với sự suy giảm của toàn cầu.

Nhìn về xu hướng dòng vốn ngoại từ nay đến cuối năm, theo ông Khanh, dòng vốn đầu tư gián tiếp vào Việt Nam vẫn có xu hướng tăng, có thể giữ nhịp độ vào ròng khoảng 3 tỷ USD mỗi năm. Vốn ngoại vẫn sẽ tiếp tục hướng tới nhóm cổ phiếu doanh nghiệp vốn hóa lớn, đầu ngành do sự phù hợp trong chiến lược đầu tư về quy mô vốn hóa, giá trị giao dịch cũng như sự minh bạch trong công bố thông tin. Trong ngắn hạn, dòng vốn từ bên kia biên giới có sự thể tạm “co lại”, nhưng nhìn dài hạn, nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng ổn định vẫn là một lợi thế đặc biệt để vốn ngoại trở lại đà mua ròng.

Chuyên gia chứng khoán Nguyễn Hữu Bình thì cho rằng, theo thông lệ, vốn ngoại vẫn luôn có xu hướng bán ròng từ tháng 8 đến tháng 11 hàng năm và mua mạnh trở lại từ tháng 11 đến tháng 3 năm sau. Chu kỳ này được dự báo tiếp tục diễn ra trong năm nay. Nhìn sâu hơn sẽ thấy, nền kinh tế thế giới luôn có những diễn biến khó lường, không thể đoán trước được.

Trong kịch bản tích cực, nếu Mỹ quay lại với mức lãi suất thấp và có chính sách mềm mỏng hơn với Trung Quốc, sẽ tạo động lực thúc đẩy dòng tiền quốc tế chảy mạnh trên thị trường tài chính. Việt Nam luôn là cơ hội đáng đến của dòng vốn này.

Nguồn ĐTCK: https://tinnhanhchungkhoan.vn/chung-khoan/ky-vong-von-ngoai-tro-lai-275773.html