Kỳ vọng vào sự phát triển của tờ báo chiến sĩ

LTS: Trong suốt quá trình xây dựng, trưởng thành, Báo Quân đội nhân dân luôn khẳng định là một tờ báo chính trị hàng đầu của đất nước và quân đội; là 'món ăn tinh thần' không thể thiếu của cán bộ, chiến sĩ toàn quân và các cựu chiến binh, nhiều cán bộ, người dân.

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Báo Quân đội nhân dân ra số đầu tiên-Ngày truyền thống của báo (20-10-1950 / 20-10-2020), tòa soạn trích đăng một số ý kiến của bạn đọc bày tỏ niềm tin, kỳ vọng vào sự phát triển của báo.

* Thiếu tướng HÀ TẤT ĐẠT, Phó tư lệnh Quân khu 3:

ờ báo chiến sĩ gần gũi, thân tình

Trong bối cảnh bùng nổ thông tin hiện nay, nhiều ấn phẩm, nhiều loại hình báo chí đã và đang góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của người dân nói chung, bộ đội nói riêng. Hòa trong dòng chảy đó, Báo Quân đội nhân dân (QĐND)-tờ báo chiến sĩ, kể từ khi ra đời đến nay luôn giữ được bản sắc riêng, là người bạn tin cậy, thân thiết, gần gũi của bạn đọc trong và ngoài quân đội.

Với thế mạnh của riêng mình, đội ngũ cán bộ, phóng viên Báo QĐND luôn bám sát thực tiễn mọi mặt đời sống, nhất là hoạt động huấn luyện, rèn luyện, SSCĐ của cán bộ, chiến sĩ ở các đơn vị. Bằng tình cảm, trách nhiệm và văn phong trong sáng, giản dị, phóng viên của báo đã chuyển tải thông tin một cách chính xác, đầy đủ, sinh động, mang màu sắc riêng biệt của tờ báo chiến sĩ đến bạn đọc. Có thể nhận thấy, những năm gần đây, trước yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, tòa soạn đã có nhiều đổi mới, các trang báo, chuyên trang, chuyên mục phản ánh rõ nét về mọi mặt đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh... Bên cạnh đó, trên mỗi số báo, nhiều nội dung bổ ích, những tấm gương người tốt, việc tốt được đăng tải có ý nghĩa tuyên truyền sâu sắc, lan tỏa, tác động tích cực đến tình cảm, nhận thức của bộ đội và nhân dân. Đồng thời, báo có nhiều bài viết phản bác, đấu tranh với âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch; vạch rõ những quan điểm sai trái, những hiện tượng, việc làm lệch lạc nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

Với LLVT Quân khu 3, Báo QĐND là món ăn tinh thần thiết yếu hằng ngày, là nơi bộ đội gửi gắm niềm tin, trao đổi, học hỏi nhiều bài học hay của các cơ quan, đơn vị bạn. Cùng với đó, báo đã cổ vũ, khích lệ cán bộ, chiến sĩ toàn quân khu nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ. Với cá nhân tôi, thông qua đọc báo, không chỉ cập nhật tin tức thời sự trong nước, quốc tế và quân đội mà còn góp phần nâng cao kiến thức, rèn luyện, hình thành thói quen, văn hóa đọc cho bản thân.

Để bạn đọc gần xa gửi trọn niềm tin, thêm yêu mến tờ báo chiến sĩ, tôi mong Báo QĐND tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng cả về nội dung, hình thức trình bày, xứng đáng là cơ quan ngôn luận của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, tiếng nói của lực lượng vũ trang và nhân dân Việt Nam, người bạn tinh thần không thể thiếu của bộ đội.

VŨ QUANG THÁI (ghi)

----------------

* Thiếu tướng, Anh hùng LLVT nhân dân HOÀNG KIỀN, nguyên Tư lệnh Binh chủng Công binh, nguyên Giám đốc Ban Quản lý dự án 47:

Báo in vẫn phải giữ vai trò chủ lực, là tờ báo chính trị hàng đầu

Là bạn đọc gắn bó với Báo QĐND tròn nửa thế kỷ qua (từ khi nhập ngũ năm 1970 đến nay), tôi nhận thấy tờ báo đã trưởng thành vượt bậc, có vị trí quan trọng trong việc tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, xây dựng LLVT nhân dân, nền quốc phòng toàn dân...

Bộ đội Trung đoàn 1, Sư đoàn 324 (Quân khu 4) đọc báo Quân đội nhân dân trong khuôn viên đơn vị. Ảnh: THẾ DUY.

Báo QĐND đã có bước phát triển với nhiều ấn phẩm, thể hiện tính đa dạng, phong phú, mở rộng, hội nhập. Trong bối cảnh bùng nổ thông tin, toàn cầu hóa, sự phát triển mạnh mẽ của internet, báo chí nói chung, trong đó có Báo QĐND đang đứng trước nhiều thời cơ, vận hội phát triển nhưng cũng phải đối mặt với nhiều thách thức, cạnh tranh gay gắt. Giữ được bản sắc riêng, là người bạn tin cậy, thân thiết, gần gũi với bạn đọc trong và ngoài quân đội là điều hết sức quan trọng. Theo tôi, báo in vẫn phải giữ vai trò chủ lực, là một trong những kênh thông tin chủ đạo, xung kích, tuyên truyền, bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, không ngừng nâng cao chất lượng. Trước sự phát triển của công nghệ thông tin trong thời đại 4.0, báo in vừa phải có những bài sâu, thuyết phục, vừa phải cập nhật thông tin chính xác. Với báo điện tử, cần tăng thêm kênh chuyển tải thông tin đến bạn đọc trên cơ sở tận dụng ưu thế của internet; tăng cường kết hợp thế mạnh của các loại hình báo chí để nâng cao chất lượng thông tin.

Báo QĐND cần sớm được đầu tư phát triển theo mô hình cơ quan truyền thông đa phương tiện hiện đại để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, phù hợp với xu hướng phát triển báo chí trên thế giới. Trên cơ sở đó phát huy thế mạnh của mình trong việc chủ động cung cấp thông tin chính thống, định hướng dư luận xã hội; giữ vững vị thế là một trong những tờ báo chính trị hàng đầu của đất nước. Cùng với việc nâng cao chất lượng tuyên truyền trên các ấn phẩm, cần đẩy mạnh hoạt động truyền thông, tổ chức sự kiện, hoạt động xã hội nhằm tăng tính tương tác, kết nối giữa bạn đọc và tòa soạn, mở rộng hơn nữa tầm ảnh hưởng của báo trong xã hội...

VŨ QUANG PHÚC (ghi)

----------------

* Đồng chí TRẦN THỊ THANH HƯƠNG, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang:

Bản lĩnh chính trị vững vàng, tính tư tưởng và tính chiến đấu cao

Là một trong những tờ báo chính trị hàng đầu của đất nước, thời gian qua, Báo QĐND luôn thể hiện rõ bản lĩnh chính trị vững vàng, tính tư tưởng, tính chiến đấu cao; thường xuyên phản ánh kịp thời, sinh động, thuyết phục và đúng định hướng các sự kiện chính trị quan trọng; tuyên truyền sâu rộng thành tựu của đất nước. Đồng thời, giới thiệu, phổ biến nhiều kinh nghiệm, điển hình, gương người tốt, việc tốt trên các lĩnh vực, ngày càng đổi mới theo hướng gần gũi với bạn đọc, thiết thực với đời sống.

Trong điều kiện có nhiều kênh thông tin như hiện nay, Báo QĐND tiếp tục khẳng định vai trò xung kích, nhanh nhạy, hiệu quả, đấu tranh phê phán mạnh mẽ và phản bác các luận điệu xuyên tạc, thù địch... Với những lý lẽ, lập luận sắc bén, có sức thuyết phục đã góp phần vạch trần bộ mặt thật của những đối tượng cơ hội, suy thoái về tư tưởng chính trị, phê phán luận điệu xuyên tạc, âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, phản động. Những bài viết này giúp cho đội ngũ cán bộ tuyên giáo các cấp trên địa bàn tỉnh An Giang có thêm tài liệu, các luận chứng khoa học để làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong việc bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên địa bàn.

Thời gian tới, chúng tôi mong rằng, báo tiếp tục phát huy hơn nữa những kết quả đã đạt được, xứng đáng là tờ báo chính trị hàng đầu của đất nước và quân đội, xung kích trên mặt trận tư tưởng văn hóa, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa.

THÚY AN (ghi)

------------------

* Đồng chí NÔNG VĂN THẢM, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lạng Sơn:

Góp phần tích cực trong định hướng dư luận

Báo QĐND là một trong các cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện. Là độc giả thường xuyên của báo, tôi nhận thấy, báo luôn tích cực tìm tòi, phát hiện, cổ vũ những điển hình tiên tiến; thúc đẩy lan tỏa việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; phát huy tốt vai trò là lực lượng tiên phong trên mặt trận tư tưởng, văn hóa. Báo luôn giữ vững tôn chỉ, mục đích, định hướng chính trị, tuyệt đối không để xảy ra sai sót về chính trị. Thời gian qua, báo có nhiều đổi mới nhưng không chạy theo thị hiếu tầm thường, thương mại hóa. Các bài viết trong chuyên mục "Làm thất bại chiến lược "diễn biến hòa bình" và "Phòng, chống "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" của báo có tính chiến đấu cao, góp phần quan trọng trong đấu tranh, làm thất bại âm mưu chống phá của các thế lực thù địch. Cùng với đó, báo luôn làm tốt nhiệm vụ là cầu nối, gắn kết với bạn đọc trong và ngoài quân đội; tổ chức hiệu quả các hoạt động xã hội vì cộng đồng. Công tác tuyên truyền và các hoạt động thiết thực của Báo QĐND góp phần tích cực trong định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Đối tượng phục vụ của Báo QĐND không chỉ là cán bộ, chiến sĩ trong quân đội mà còn có đông đảo bạn đọc trong toàn xã hội. Do đó, rất mong trong thời gian tới, Báo QĐND chủ động, sáng tạo hơn nữa trong công tác tuyên truyền, tích cực về cơ sở thu thập thông tin, đổi mới phương thức tiếp cận, phản ánh để các ấn phẩm, thông tin của Báo QĐND thêm sinh động, hấp dẫn bạn đọc.

ĐỨC LUẬN (ghi)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/doi-song-van-hoa/ky-vong-vao-su-phat-trien-cua-to-bao-chien-si-640971